Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xung quanh bài báo: "Ai đứng đằng sau dịch vụ siêu tốc?"
Không có dấu hiệu tiếp tay?!

09:01, 20/01/2010

Báo Đồng Nai số 1687 ra ngày 29-10-2009 có đăng bài: "Ai đứng đằng sau dịch vụ siêu tốc?". Ngày 7-1-2010, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Huỳnh Văn Sơn đã ký văn bản phản hồi bài báo này. Để rộng đường dư luận, Báo Đồng Nai xin trích đăng nội dung chính của văn bản nêu trên như sau

Báo Đồng Nai số 1687 ra ngày 29-10-2009 có đăng bài: "Ai đứng đằng sau dịch vụ siêu tốc?". Ngày 7-1-2010, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Huỳnh Văn Sơn đã ký văn bản phản hồi bài báo này. Để rộng đường dư luận, Báo Đồng Nai xin trích đăng nội dung chính của văn bản nêu trên như sau:

 

Sau khi bài báo phát hành, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện và Công an huyện tổ chức kiểm tra làm rõ nội dung bài báo phản ảnh. Nội dung kiểm tra, xác minh vụ việc được hai đơn vị nêu trên thực hiện, cho biết:

Phần đất và nhà tọa lạc tại thị trấn Long Thành do ông Hà Ngọc Thanh đăng ký kê khai sử dụng, sở hữu đã được UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận vào năm 2007 và năm 2009.

 

Ngày 4-5-2009, ông Thanh lập hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà và ngày hôm sau chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phước Hải (Phòng công chứng số 4 đã xác nhận) nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Long Thành. Căn cứ quy định của pháp luật, các phòng, ban chức năng của huyện đã hoàn chỉnh thủ tục cho phép ông Hà Ngọc Thanh chuyển quyền sở hữu nhà và sử dụng đất.

 

Tuy nhiên, theo hồ sơ lưu lại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thể hiện, ông Hà Ngọc Thanh chuyển quyền cho ông Nguyễn Phước Hải được thực hiện trong hai ngày 5 và 6-5-2009 là nhanh hơn các hồ sơ khác nộp cùng ngày, nhưng không có dấu hiệu tiếp tay của các cơ quan chức năng nhằm giúp ông Thanh tẩu tán tài sản. Đối với hồ sơ giải quyết không đúng thứ tự, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm và trong thời gian tới phải thực hiện đúng trình tự, quy định, đảm bảo tính công bằng.

 

Đối với nội dung các hộ dân tố cáo ông Hà Ngọc Thanh lừa đảo chiếm đoạt và tẩu tán tài sản, trốn tránh trách nhiệm thi hành án, Công an huyện đã điều tra và kết luận: Chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện xét thấy quá trình mua bán nhà, đất giữa ông Thanh và ông Hải có dấu hiệu trốn thuế. Hiện, Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Báo Đồng Nai sẽ tiếp tục theo dõi và phản ảnh trên báo nhằm làm sáng tỏ vụ việc này.

PV

Tin xem nhiều