Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vay tiền để nộp phạt giao thông!

09:01, 25/01/2010

Trưa ngày 19-1-2010, ông Đ.D.C. (ngụ ở KP2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) đang đứng trước cửa nhà thì có một người đàn ông tuổi trạc 40 đi xe máy đến. Ra vẻ vội vã, người đàn ông lạ mặt đề nghị ông C. cho cầm chiếc xe máy với giá 2 triệu đồng.

Trưa ngày 19-1-2010, ông Đ.D.C. (ngụ ở KP2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) đang đứng trước cửa nhà thì có một người đàn ông tuổi trạc 40 đi xe máy đến. Ra vẻ vội vã, người đàn ông lạ mặt đề nghị ông C. cho cầm chiếc xe máy với giá 2 triệu đồng. Lý do người này cầm xe là để lấy tiền nộp phạt vì chiếc xe tải của anh ta vi phạm giao thông, đang bị công an tạm giữ.

 

Nhìn chiếc xe máy đã cũ mèm lại không có biển số, ông C. nói không thể nhận thế chấp với giá 2 triệu đồng. Sau đó, người đàn ông lạ mặt móc trong túi ra 2 chiếc nhẫn màu vàng, nói với giọng khẩn thiết: "Thôi anh làm ơn cho thế chấp 2 chiếc nhẫn này vì tôi cần tiền nộp phạt gấp quá".

 

Thấy vậy, ông C. cầm 2 chiếc nhẫn bước vào trong nhà để lấy tiền giao cho người đàn ông kia. Không đợi mời, người đàn ông đó cũng bước theo sau lưng ông C. Khi ông C. mở tủ lấy tiền và đếm được tổng cộng 2,35 triệu đồng thì người đàn ông kia bước tới chộp lấy: "Anh cho mượn hết luôn để tôi dùng đổ xăng, uống nước...".

 

Tuy nhiên, khi người đàn ông lạ mặt vừa định đi thì vợ ông C. nói với chồng giữ ông ta lại vì nghi ngờ đây là trò lừa đảo. Đồng thời, khi nghe vợ chồng ông C. nói sẽ báo vụ việc ra công an, người đàn ông lạ mặt hoảng hốt trả lại tiền, rồi bỏ chạy thoát thân, quên cả chiếc xe máy và 2 cái nhẫn màu vàng.

 

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Mai đến lập biên bản vụ việc, đưa tang vật về trụ sở xử lý. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định 2 chiếc nhẫn màu vàng của người lạ mặt để lại là đồ giả. Theo cơ quan công an, chiêu thức dùng đồ giả thế chấp lấy tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân được bọn gian thường sử dụng. Do vậy, khi có những kẻ lạ mặt đến nhà đề nghị thế chấp tài sản, nữ trang như trên bà con cần cảnh giác và nhanh chóng báo tin cho công an đến xử lý.

Phạm Mai

Tin xem nhiều