Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhận tội thay, có phạm tội?

09:01, 25/01/2010

Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1981, ngụ tại ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán) đã vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1981, ngụ tại ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán) đã vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố bị cáo ở khung hình phạt từ 3 đến 10 năm, Tuấn đã xin khai lại toàn bộ sự việc.

 

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 7-6-2009, Lê Anh Tuấn điều khiển xe ô tô tải biển số 60V-5042 lưu thông trên tỉnh lộ 763 hướng Xuân Lộc đi Định Quán. Cùng đi trên xe này còn có Lê Ngọc Sơn (SN 1990) và Vũ Thanh Tùng (SN 1986, đều ngụ tại xã Suối Nho). Tại km 21+300 (thuộc ấp 1, xã Suối Nho), Tuấn điều khiển xe lấn trái đụng vào xe máy biển số 52MA-5747 do anh Phạm Công Sáu điều khiển chở phía sau con gái là cháu Phạm Thảo Vy (SN 2005) lưu thông theo chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra làm anh Sáu chết tại chỗ, cháu Vy chết ngay sau đó tại bệnh viện.

 

Tại phiên tòa xét xử, Tuấn đã khai lại toàn bộ sự việc như sau: người điều khiển phương tiện gây tai nạn nghiêm trọng trên không phải là Tuấn mà là Lê Ngọc Sơn, và người làm chứng là anh Vũ Thanh Tùng cũng xác nhận lời khai của Tuấn là hoàn toàn đúng. Giải thích cho việc nhận tội thay của mình, Tuấn cho rằng do Sơn không có giấy phép lái xe...

 

Sau khi xem xét toàn bộ sự việc và các lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên trả toàn bộ hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung.

 

Xung quanh hành vi vi phạm pháp luật của Lê Anh Tuấn có nhiều ý kiến khác nhau. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải quan điểm của một số chuyên gia pháp luật và tiếp tục ghi nhận thêm ý kiến bạn đọc cùng bàn luận.

 

* Ông Lê Đức Xuân, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố kiểm sát hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: "Không bị khởi tố về hành vi khai báo gian dối".

 

Việc Lê Anh Tuấn giao xe cho Lê Ngọc Sơn - người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ điều khiển để rồi dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, là vi phạm vào điều 205 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Sơn thừa nhận mình không có giấy phép lái xe nhưng đã điều khiển xe gây tai nạn, tức là anh ta đã phạm vào điểm a khoản 2 điều 202 Bộ luật Hình sự.

 

Ngoài ra, Tuấn và Sơn còn có hành vi khai báo gian dối (Tuấn nhận tội thay Sơn). Nhưng do cả hai là những đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ án, chứ không phải là chủ thể của hành vi khai báo gian dối (chẳng hạn như người làm chứng, phiên dịch, người giám định) nên không bị khởi tố về hành vi này.

 

* Luật sư Ngô Văn Định, Đoàn Luật sư Đồng Nai: "Tuấn phạm hai tội".

 

Vì tình cảm hay một lý do nào đó Tuấn đã nhận tội thay cho Sơn, nhưng sau đó lại chối bỏ. Trong trường hợp này, Tuấn là người làm chứng, bởi anh ta đi cùng chuyến xe với Sơn. Như vậy, ngoài vi phạm vào điều 205 (giao xe cho người không đủ điều kiệ

 

n lái), Tuấn còn vi phạm vào tội "khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật" được quy định tại điều 307 Bộ luật Hình sự

 

 

Đối với Lê Ngọc Sơn, dù có hay không có giấy phép lái xe cũng đều phạm vào tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" được quy đinh tại điều 202 Bộ luật Hình sự.

 

* Ông Trần Đăng Ninh, Hội thẩm nhân dân tỉnh: "Cần xử lý nghiêm người gây tai nạn giao thông"

 

Vụ án này là một điển hình về tình trạng tài xế xe tải giao tay lái cho lơ xe điều khiển, mà người này không có giấy phép lái xe nên đã dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

 

Tai nạn giao thông đang là vấn đề gây nhức nhối của toàn xã hội. Vì vậy, tôi đề nghị đối với những vụ án giao thông gây chết người, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần xử lý thật nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và góp phần hạn chế tai nạn có thể xảy ra. Các địa phương cần tăng cường đưa vào chương trình giảng dạy để giáo dục thanh thiếu niên ngay khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường bằng những hình thức trực quan về an toàn giao thông.

Tuấn - Mai - Trường

Tin xem nhiều