Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mua, bán động vật hoang dã và cưa trộm gỗ rừng cùng lãnh án tù

07:01, 17/01/2010

Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Chí Tuyến (SN 1960, ngụ tại ấp 4, xã Thanh Sơn) về hành vi vi phạm các quy định bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Chí Tuyến (SN 1960, ngụ tại ấp 4, xã Thanh Sơn) về hành vi vi phạm các quy định bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

 

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cao (SN 1975, ngụ ở ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán) trong một lần gặp nhau đã dặn Tuyến nếu có ai bán rắn thì mua giùm. Vì vậy, khoảng 10 giờ ngày 1-2-2009, có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) mang một con rắn hổ chúa đến bán, Tuyến đã mua với giá 300 ngàn đồng. Sau đó, Tuyến gọi điện thoại thỏa thuận với Cao để bán lại con rắn giá 700 ngàn đồng. Chiều hôm ấy, khi Tuyến đem con rắn đến khu vực ấp 3, xã Thanh Sơn để giao cho Cao thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Theo kết quả giám định của Viện Sinh học nhiệt đới Việt Nam, con rắn trên (hiện đã giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên nuôi giữ) thuộc nhóm IB (nằm trong sách đỏ Việt Nam), tức là loại động vật đang báo động tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp.

 

Với vi phạm nêu trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Chí Tuyến 8 tháng tù (cho hưởng án treo). Riêng hành vi đặt và có ý định mua rắn của Nguyễn Văn Cao, theo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán là không cấu thành tội phạm nên chỉ đề nghị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

 

* Hai cha con ông Hoàng Văn Hòa (SN 1962) và Hoàng Văn Hiệp (SN 1989) cùng Nguyễn Văn Đại (SN 1988, cùng ngụ tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định) vừa bị Tòa án nhân dân huyện Định Quán đưa ra xét xử về hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là cưa trộm cây rừng.

 

Được biết, vào khoảng tháng 5-2009, ông Hòa đã cùng con trai là Hiệp mang theo cưa, dao phát và xe thồ vào khu vực Tiểu khu 41 (thuộc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp La Ngà) để cưa trộm hai cây giá tỵ rồi mang về cất giấu tại vườn nhà. Ngày 21-8-2009, ông Hòa và Hiệp cùng Nguyễn Văn Đại (bạn của Hiệp) tiếp tục vào rừng cưa trộm hai cây gỗ giá tỵ khác. Đến ngày 25-9-2009, ông Hòa thuê xe máy cày vận chuyển số gỗ cưa trộm được ra khu vực thị trấn Định Quán để tiêu thụ thì bị Công an huyện phát hiện bắt giữ. Theo kiểm định của cơ quan chức năng, tổng số gỗ bị cưa trộm là 1,3m3 (trị giá gần 5 triệu đồng).

 

Với tội danh trộm cắp tài sản, Tòa án đã tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Văn Hòa 8 tháng tù; Hoàng Văn Hiệp 10 tháng tù, Nguyễn Văn Đại 8 tháng tù (nhưng cả hai đều được hưởng án treo).

Tuấn Văn

 

Tin xem nhiều