Chị Ba (mẹ của bị hại Q.N.) thổn thức, nói đứt đoạn trước tòa. Cũng tâm trạng đó, chị Tư (mẹ của bị cáo V.A.) như tan nát cõi lòng, ngẩn ngơ nhìn con trai đứng trước vành móng ngựa. Hai người mẹ này là hàng xóm của nhau, nhưng họ ít có điều kiện gặp nhau do mải lo bươn chải kiếm tiền nuôi con.
Chị Ba (mẹ của bị hại Q.N.) thổn thức, nói đứt đoạn trước tòa. Cũng tâm trạng đó, chị Tư (mẹ của bị cáo V.A.) như tan nát cõi lòng, ngẩn ngơ nhìn con trai đứng trước vành móng ngựa. Hai người mẹ này là hàng xóm của nhau, nhưng họ ít có điều kiện gặp nhau do mải lo bươn chải kiếm tiền nuôi con. Còn bị cáo V.A (16 tuổi) và cháu Q.N. (7 tuổi) thì thường xuyên qua lại, nô đùa, vui chơi. Ngày
Chị Ba nén lòng bày tỏ: "Gia đình tôi cũng thông cảm cho tình cảnh khó khăn của gia đình chị Tư. Cho nên, chúng tôi giảm yêu cầu bồi thường dân sự và mong tòa áp dụng hình phạt nhẹ cho bị cáo". Xúc động trước sự vị tha của chị, vị chủ tọa phiên tòa động viên: "Tất cả những người tham dự phiên tòa hôm nay đều thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau buồn của gia đình người bị hại. Tuy vậy, chúng ta cần hiểu rằng nguyên nhân phạm tội của bị cáo xuất phát từ sự nông nổi, bồng bột, ít hiểu biết pháp luật và thiếu sự quản lý, giáo dục đầy đủ từ gia đình".
Chị Tư cho biết, chồng chị lâm bệnh qua đời khi V.A tròn 1 tuổi. Vài năm sau chị tái giá và có thêm hai con nữa. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên V.A. phải nghỉ học sớm. Chị tâm sự: "V.A. không thiếu tình thương của tôi, ông bà ngoại và các em nó. Việc cháu lén lút xem phim bậy bạ dẫn đến phạm tội và bị đưa ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là tội của cháu nhưng cũng là lỗi của tôi vì thiếu quan tâm tìm hiểu, quản lý khi cháu ở vào độ tuổi dễ bị kích động, sa ngã...".
8 năm tù giam đối với tội danh "hiếp dâm trẻ em" là hình phạt đích đáng đối với bị cáo V.A. Rời phòng xử án, hai người mẹ nhòe nước mắt với niềm đau riêng. Người đau vì tuổi thơ của con bị xâm hại, còn người thì đau khi con trẻ bị tù tội. Tuy vậy, qua sự việc đau lòng này, cả hai người mẹ đều mang nỗi niềm chung:"Giá như chúng tôi dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc, quản lý, giáo dục con cái thì có thể không xảy ra cớ sự này" - chị Ba bộc bạch.
THÀNH NHÂN




![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







