
Trụ sở phường An Bình mới đã triển khai thi công gần 3 tháng qua, nhưng hơn 10 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án này vẫn tiếp tục khiếu nại vì cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng.
Trụ sở phường An Bình mới đã triển khai thi công gần 3 tháng qua, nhưng hơn 10 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án này vẫn tiếp tục khiếu nại vì cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng.
* Giá đền bù không hợp lý!
Bà Vũ Thị Hoa (ngụ ở khu phố 3), người có 120m2 đất nông nghiệp bị thu hồi trong dự án, cho biết đã cùng một số người khác mua đất ở khu mặt tiền đường Trần Quốc Toản hồi năm 1997. Năm 2000, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà tiến hành san lấp mặt bằng để làm nhà ở thì UBND phường không cho vì khu đất nằm trong quy hoạch, chờ giải tỏa.
Ông Lê Văn Chinh, một người dân bị thu hồi 150m2, bày tỏ sự không đồng tình với giá đền bù, bởi: "Chúng tôi chỉ được đền bù theo khung giá nhà nước, rất thấp. Với số tiền đó, nhiều hộ dân không thể tạo lập được nơi ở mới vì giá nhà, đất trên thị trường quá cao so với giá quy định của Nhà nước". Ông Phạm Đình Lân (có 120m2 đất bị thu hồi) nói: "Khi mua đất, mỗi hộ dân bỏ ra cả chục lượng vàng với mục đích làm nhà ở. Vậy mà khi quy hoạch, chính quyền chỉ đền bù giá đất nông nghiệp, quá thấp". Còn bà Lê Thị Linh (bị thu hồi hơn 2.000 m2) khiếu nại vì không được xem xét đền bù thỏa đáng cũng như đề nghị được cấp thêm một suất tái định cư...
Không chỉ cho rằng giá cả đền bù, hỗ trợ thiếu hợp lý, các hộ dân bị giải tỏa đất còn phản ảnh, trụ sở phường An Bình đã hai lần dời đổi. Mỗi lần dời đi thì nền đất cũ lại được phân lô cấp, bán cho cán bộ phường và các hộ dân. Tương tự, chợ phường An Bình cũng 3 lần dời chỗ và mỗi lần như thế nền chợ cũ cũng được phân lô cấp hoặc bán cho nhiều người, trong đó có cán bộ phường. Ngoài ra, một số hộ dân còn thắc mắc: "Tại sao phường lấy đất của chúng tôi xây trụ sở và đền bù với giá "bèo", trong khi cạnh khu đất này có đến hàng ngàn mét đất công? Đáng nói hơn, phần đất công này có hiện tượng cấp cho một vài cán bộ phường...".
* Đang thanh tra làm rõ
Tìm hiểu từ các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa chúng tôi được biết, các khâu quy hoạch, áp giá đền bù, giải tỏa... để triển khai thực hiện dự án trụ sở phường An Bình được chính quyền địa phương thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, trước những khiếu nại, tố cáo của các hộ dân nêu trên, UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo cơ quan thanh tra xác minh làm rõ vụ việc.
Còn bà Nguyễn Thị Bằng, Phó chủ tịch UBND phường An Bình, thì cho biết phần đất công nằm cạnh khu đất quy hoạch xây trụ sở phường (mới) hiện được UBND tỉnh giao cho một doanh nghiệp quản lý, sử dụng để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư An Bình mở rộng. Đối với những khiếu nại, thắc mắc khác của người dân, bà Bằng cho rằng, chính quyền địa phương đã làm đúng quy định, hoặc "do vụ việc quá lâu và thuộc về những cán bộ ở mấy nhiệm kỳ trước, nên cán bộ phường hiện nay chưa nắm được".
Vụ khiếu nại này cho thấy, người dân chưa tìm hiểu kỹ (hoặc chưa được chính quyền giải thích, tạo điều kiện nắm rõ) về quy hoạch của địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng trụ sở phường vì mục đích công ích, nên người dân cần ủng hộ và tạo điều kiện cho chính quyền thực hiện. Song, chính quyền cũng cần xem xét đến quyền lợi chính đáng, vì cuộc sống của người dân mà xem xét bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng.
Phạm Mai


![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







