Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công thẩm vụ lấy trộm sắt lan can cầu treo Tà Lài (huyện Tân Phú)

08:01, 18/01/2010

Sáng ngày 15-1, hơn 100 bà con ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) đã tập trung tại Nhà văn hóa xã để tham dự buổi công thẩm kiểm điểm trước nhân dân đối với vụ KLiễng, cùng đồng bọn có hành vi tháo gỡ sắt lan can cầu treo Tà Lài.

Sáng ngày 15-1, hơn 100 bà con ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) đã tập trung tại Nhà văn hóa xã để tham dự buổi công thẩm kiểm điểm trước nhân dân đối với vụ KLiễng, cùng đồng bọn có hành vi tháo gỡ sắt lan can cầu treo Tà Lài.

 

Vào khoảng 23 giờ ngày 18-4-2009, sau khi chơi bi-da và uống rượu, KLiễng (SN 1993) cùng KVưỡng (SN 1993); KGim (SN 1990) và KDinh (SN 1991, đều trú tại ấp 4, xã Tà Lài) rủ nhau ra cầu treo chơi. Tại đây, KLiễng phát hiện sắt lan can cầu bị hở mối hàn nên cùng KVưỡng dùng tay bẽ lấy sắt về làm dao. KLiễng đã lấy đi 2 thanh sắt dài khoảng 1,6m, còn KVưỡng lấy một thanh sắt dài 70cm. Riêng KDinh và KGim không tham gia, nhưng không ngăn cản, tố giác. Đến 7 giờ 30 sáng ngày 19-4-2009, lực lượng công an xã đi kiểm tra phát hiện lan can cầu bị mất nên đã tiến hành lập biên bản xác minh hiện trường và đến ngày 21-4-2009, Công an xã mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc và Công an xã đã tiến hành thu giữ toàn bộ tài sản bị mất, sau đó báo Công an huyện tổ chức điều tra xử lý.

 

Xét thấy hành vi bẻ các thanh sắt lan can cầu treo Tà Lài của các đương sự là vi phạm pháp luật; nhưng do các đối tượng vi phạm đều là đồng bào dân tộc ít người, trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật hạn chế, còn trong độ tuổi vị thành niên, chưa có tiền án tiền sự nên Công an huyện Tân Phú chỉ áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng hình thức đưa ra công thẩm trước nhân dân.

 

Sau khi các đối tượng nhận khuyết điểm của mình, bà con cùng đại diện các ban, ngành đã đóng góp ý kiến và các đối tượng đã cam kết, hứa hẹn từ nay chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

 

Được biết, đây là vụ thứ hai vi phạm pháp luật phá hoại cầu treo Tà Lài. Trước đó, vào năm 2005, 4 đối tượng là con em đồng bào dân tộc ít người đã cắt trộm dây điện đèn chiếu sáng và đã bị truy tố ra trước pháp luật về tội phá hoạt tài sản của Nhà nước.

Lê Chương

 

Tin xem nhiều