Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bỏ rơi quyền lợi những đứa con!

08:01, 05/01/2010

Tình trạng ly hôn đang có chiều hướng gia tăng. Các cặp vợ chồng khi chia tay nhau luôn tìm cách bảo vệ "cái tôi ích kỷ" của mình, còn quyền lợi của những đứa con thì dường như bị bỏ rơi.

Tình trạng ly hôn đang có chiều hướng gia tăng. Các cặp vợ chồng khi chia tay nhau luôn tìm cách bảo vệ "cái tôi ích kỷ" của mình, còn quyền lợi của những đứa con thì dường như bị bỏ rơi.

 

Năm 2009, tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh đã thụ lý và giải quyết trên 2.500 vụ việc ly hôn. Trong đó, TP.Biên Hòa là địa phương có tỉ lệ ly hôn cao nhất với gần 1.000 vụ. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa cho biết, 2/3 số vụ việc ly hôn đều do phụ nữ chủ động yêu cầu; ly hôn ở độ tuổi từ 19-25 và ly hôn trong giới công nhân chiếm gần 70%.

 

Ở một góc nhìn liên quan, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hội thẩm nhân dân tỉnh cho biết, hiện có trên 95% vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài thì người chủ động nộp đơn xin ly hôn là các cô dâu Việt Nam. Nguyên nhân ly hôn của các cô dâu Việt Nam đều xuất phát từ các lý do: bất đồng ngôn ngữ, tập quán, đối xử khắc nghiệt của chồng (hoặc nhà chồng) và nhất là hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà vì nhu cầu kinh tế, muốn sống ở nước ngoài...

 

Chuyên gia tâm lý Lê Minh Công (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2) nói, chưa có số liệu khoa học đánh giá hiện tượng phụ nữ thường chủ động trong ly hôn, nhưng các nhà khoa học đã "chẩn đoán" được "bệnh" này với những nguyên nhân chính như: người chồng ngoại tình, vợ bị bạo hành, kinh tế khó khăn, nhận thức chung của xã hội về ly hôn có nhiều thay đổi. "Khi kinh tế ổn định thì nhiều cặp vợ chồng bỗng thay đổi lối sống, cách nghĩ, không còn tôn trọng nhau. Hoặc cuộc sống quá tất bật, vợ chồng không có điều kiện chăm sóc và trao đổi cảm xúc. Đó là những nguyên nhân dẫn đến ly hôn thường gặp ở các cặp gia đình hiện nay"- ông Công nói. Cũng theo ông Công, ngoài ra còn có các lý do dù rất nhỏ, đơn giản nhưng khá phổ biến hiện nay khi các cặp vợ chồng trẻ đưa ra yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn như: không hợp tính tình, thiếu kinh nghiệm sống, chưa tìm hiểu kỹ về nhau, thiếu kiến thức về hôn nhân...

 

Kinh nghiệm mà các chuyên gia về hôn nhân và gia đình khuyến cáo các cặp vợ chồng, nhất là vợ chồng trẻ: "Mọi mâu thuẫn phát sinh trong hôn nhân có thể "đàm phán" được. Mỗi người cần chịu khó lắng nghe người khác, biết nhìn nhận thiếu sót của mình và quan trọng nhất là phải vì tương lai, hạnh phúc của các con. Những đứa con phải là sự lựa chọn ưu tiên của các cặp vợ chồng khi quyết định ly hôn hay tiếp tục chung sống. Đừng vì sự tự ái, ích kỷ của bản thân mà những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu hậu quả".

 

* Bà Lê Ngọc Sương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: "Mặt trái của đạo đức lối sống, hôn nhân hiện đại đã làm thay đổi nhận thức không tốt của nhiều cặp vợ chồng trẻ về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình, tương lai con cái. Đây là hiện tượng tiêu cực trong xã hội hiện nay cần được mọi người quan tâm điều chỉnh".

 

* Ông Lê Minh Công, chuyên gia tâm lý (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2): "Nhiều người, nhất là phụ nữ, sau khi ly hôn thường bị ảnh hưởng đến đời sống tâm lý nghiêm trọng, bị rơi vào trạng thái hụt hẫng, mất niềm tin, cô đơn, chán nản; nặng hơn nữa là rối loạn giấc ngủ, tress, suy sụp sức khỏe...".

 

* Em Đ.T.C.T. (10 tuổi, nhà ở KP2, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) bộc bạch: "Do cha mẹ ly dị nên hiện nay mẹ không có nhiều tiền để chữa bệnh và lo cho con ăn học đầy đủ. Dù sống với mẹ nhưng thiếu tình thương của cha, con thấy mình quá thiệt thòi".

 

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều