Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định, văn bản pháp luật liên quan ban hành từ năm 2005 đã được các cấp, ngành trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân.
Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định, văn bản pháp luật liên quan ban hành từ năm 2005 đã được các cấp, ngành trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân. Thế nhưng, liệu việc tuyên truyền có bị "đầu voi, đuôi chuột" khi mà hiện nay không nhiều người nắm bắt và hiểu cặn kẽ để thực hiện các quy định của pháp luật trên lĩnh vực này?
Ông Nguyễn Văn Vàng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo PCTN tỉnh cho biết, có một thực tế, việc tuyên truyền pháp luật về PCTN thời gian đầu (bắt đầu từ năm 2005) rất đầy đủ và sâu rộng. Cán bộ, đảng viên là những người được "học tới, học lui" nhiều lần. Trong nhân dân, việc tuyên truyền tuy có ít hơn nhưng cũng được triển khai rộng khắp thông qua các tổ nhân dân, ban ấp, khu phố, các đoàn thể. Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn đầu, còn hiện nay, theo ghi nhận của Ban chỉ đạo PCTN tỉnh, không còn nhiều cấp, ngành duy trì tổ chức tuyên truyền pháp luật về PCTN. Do vậy, việc huyện Cẩm Mỹ tiếp tục tổ chức triển khai pháp luật về PCTN cho cán bộ các xã và huyện Định Quán thì tổ chức kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ về PCTN và thực hành tiết kiệm cho cán bộ, đảng viên nghe mỗi đầu tuần... là rất đáng biểu dương.
Theo Ban chỉ đạo PCTN tỉnh, việc tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực này cần được "hâm nóng" và duy trì thường xuyên. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo PCTN tỉnh đã có Chỉ thị về việc đưa nội dung pháp luật PCTN, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Như vậy, bắt đầu từ năm 2010, hệ thống trường chính trị trong tỉnh khi mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đưa nội dung pháp luật này vào chương trình học chính khóa. Quy định này rất đúng, bởi cán bộ, công chức là đối tượng chính "thực hiện" hành vi tham nhũng và cũng là những người trực tiếp phát hiện, đấu tranh PCTN. Vì vậy, họ cần được phổ biến, giáo dục pháp luật để trang bị cho mình kiến thức nằm lòng là những gì được làm và không được làm. Mặt khác, để công tác PCTN có hiệu quả, theo nhiều thành viên Ban chỉ đạo PCTN tỉnh, cần gắn nhiệm vụ này với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bởi, nếu làm tốt cải cách thủ tục hành chính thì người dân là đối tượng được phục vụ, tức là hạn chế thấp nhất việc xin - cho và cán bộ không có cơ hội để gây khó dễ, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, tiêu cực. Và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhất là trên lĩnh vực PCTN thì cán bộ, công chức dần dần được thấm nhuần, rèn luyện cũng như giáo dục, quản lý về đạo đức, phẩm chất, lối sống.
Phong Vũ


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



