Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hung thủ giết người, cắt "của quý" nạn nhân đã bị bắt

09:11, 11/11/2009

Sau 4 ngày điều tra truy xét quyết liệt qua nhiều tỉnh, thành, ngày 9-11, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh đã tóm được hung thủ giết người, hủy hoại thi thể nạn nhân xảy ra tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Đối tượng Phạm Văn Toàn.

Sau 4 ngày điều tra truy xét quyết liệt qua nhiều tỉnh, thành, ngày 9-11, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh đã tóm được hung thủ giết người, hủy hoại thi thể nạn nhân xảy ra tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

 

* Từ xác chết bị hủy hoại để lại hiện trường

 

Sáng ngày 5-11-2009, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện một thi thể nam không mặc quần nằm chết tại một bãi đất trống thuộc tổ 22, ấp Cầu Hang, xã Hóa An. Không chỉ xót xa khi chứng kiến nạn nhân chết vì bị đâm hàng chục nhát dao trên cơ thể mà nhiều người dân kéo đến hiện trường xem còn rất phẫn nộ khi nhìn thấy nạn nhân bị cắt mất tai, mũi và cả bộ phận sinh dục... Ngay sau đó, các trinh sát công an có mặt để bảo vệ hiện trường, đảm bảo không bị xóa dấu vết, tang vật vì sự hiếu kỳ người dân kéo đến xem khá đông. Nơi nạn nhân nằm là một bãi đất trống cách đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ) khoảng 70m, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi dài tay chưa cài nút, còn chiếc quần dài và quần lót nằm cách đó hàng chục mét. Xung quanh thi thể nạn nhân có 2 vỏ chai nước suối có mùi rượu, vài bịch đậu phộng, 6 mẩu thuốc lá cùng một số vật chứng khác. Ngoài ra, công an còn thu được chiếc bóp của nạn nhân nhưng không có giấy tờ tùy thân và chỉ còn 6.500 đồng.

 

Lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa và Phòng PC14 đã báo cáo với Ban giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và thành lập ngay hội đồng khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm cơ sở điều tra truy xét hung thủ gây án, trấn an dư luận xã hội. Qua xem xét chứng cứ, tang vật cùng lời khai nhân chứng thu thập được, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân gây án có thể do mâu thuẫn tình ái giữa những người đồng tính hoặc quan hệ nam nữ không lành mạnh. Điểm đáng chú ý từ hiện trường vụ án được các trinh sát có nhiều kinh nghiệm phán đoán là giữa nạn nhân và hung thủ có thể đã quen biết hoặc thù hằn với nhau. Đồng thời trước khi gây án, hung thủ và nạn nhân có ngồi uống rượu chung. Do đó, cơ quan điều tra lập kế hoạch tổ chức lực lượng trinh sát rà soát các đối tượng hình sự, nhất là những đối tượng có quan hệ đồng tính gần khu vực xảy ra vụ án và chỉ đạo công an địa phương phát động phong trào quần chúng để thu thập thông tin liên quan đến vụ án...

 

* Hành trình truy tìm hung thủ

 

Giấy tờ tùy thân nạn nhân không còn, thân thể bị hung thủ hủy hoại đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xác định lai lịch và các mối quan hệ nhằm làm cơ sở truy tìm hung thủ gây án. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, cơ quan điều tra cũng nhanh chóng xác minh được nhân thân bị hại là Từ Bảo Lộc (còn gọi là Ngọc, 27 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, đang tạm trú ở phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa). Lộc không có nghề nghiệp ổn định, là người đồng tính và có mối quan hệ với nhiều người trong giới. Với nhân thân nạn nhân cùng những bằng chứng thu thập được, Ban chỉ đạo điều tra án nhận định vụ án có thể liên quan đến nhiều địa phương nên đã lên kế hoạch phối hợp với nhiều tỉnh, thành nhằm giúp công tác điều tra phá án đạt kết quả nhanh nhất.

Từ đây, các tổ trinh sát và điều tra viên bất kể ngày đêm đi lại như con thoi giữa Đồng Nai với các tỉnh, thành: Tiền Giang, Kiên Giang và TP.Hồ Chí Minh để thu thập tài liệu, sàng lọc đối tượng, truy tìm hung thủ. Qua 3 ngày điều tra truy xét hầu như không nghỉ ngơi, cơ quan điều tra đã xác định được hung thủ liên quan. Đó là Phạm Văn Toàn, 22 tuổi, ngụ ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Toàn làm công nhân cho một công ty may trên địa bàn xã Hóa An và thuê nhà ở trọ tại đây. Khi vụ án xảy ra, Toàn cũng đồng thời "mất tích" tại địa phương không rõ lý do. Do đó, ngày 8-11-2009, với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Kiên Giang, cơ quan điều tra đã bắt giữ Toàn trong lúc anh ta đang lẩn trốn tại một bãi biển ở TP.Rạch Giá.

Ban chỉ huy điều tra án họp bàn kế hoạch phá án.

 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn khai nhận có quen biết với Lộc và từ tháng 6-2009 đến khi xảy ra án mạng giữa hai người có quan hệ tình dục với nhau. Trong thời gian quan hệ, Lộc thường tỏ vẻ giàu có và hứa hẹn sẽ cho Toàn tiền xài, mua sắm quần áo và cả mua nhà..., nhưng đều không thực hiện. Tối ngày 4-11, sau khi mua rượu và mồi, Toàn và Lộc đã uống rượu tại hiện trường xảy ra vụ án. Khi đã ngà say, Lộc đòi quan hệ tình dục nhưng Toàn từ chối. Lộc liền rút dao dọa giết nên Toàn miễn cưỡng quan hệ với Lộc. Lợi dụng lúc Lộc không để ý, Toàn chụp được con dao và đâm liên tiếp mấy chục nhát vào người Lộc dẫn đến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Toàn đón xe đến TP.Hồ Chí Minh rồi từ đây đón xe về Kiên Giang lẩn trốn. Nhưng trong lúc Toàn đang ngồi ở bãi biển Rạch Giá đợi tàu ra đảo Phú Quốc để trốn thì bị công an bắt giữ.

Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều