Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng để mất tài sản vì thiếu cảnh giác

09:10, 09/10/2009

Trong hàng ngàn vụ phạm pháp hình sự xảy ra mỗi năm trên địa bàn tỉnh thì nạn trộm cắp tài sản thường chiếm đến 2/3. Trong số đó, nhiều nhất phải kể đến nạn "đua nóng" xe máy, bẻ khóa đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản.

Trong hàng ngàn vụ phạm pháp hình sự xảy ra mỗi năm trên địa bàn tỉnh thì nạn trộm cắp tài sản thường chiếm đến 2/3. Trong số đó, nhiều nhất phải kể đến nạn "đua nóng" xe máy, bẻ khóa đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản. Nhưng điều đáng quan tâm trong rất nhiều vụ trộm cắp xảy ra là do sự thiếu cảnh giác của người dân, vô tình đã tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng hành động.

 

Khoảng 7 giờ 30 ngày 17-9, chị N.T.H. (ngụ ở KP2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) sử dụng xe Wave biển số 60T2-5304 đến gian hàng bán thực phẩm ở cùng khu phố để mua rau xanh. Khi đến đây, chị H. dựng xe bên đường để bước vào mua hàng mà không rút lấy chìa khóa xe. Chưa đầy 10 phút sau quay ra thì chiếc xe của chị bị kẻ gian "đua nóng" lúc nào không hay. Trước đó, khoảng 18 giờ 20 ngày 9-9, sau khi đi công chuyện về, chị N.T.M. (ngụ ở KP3, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) dựng chiếc xe máy hiệu Airblade (vẫn còn để chìa khóa trên xe) trước hiên nhà rồi đi vào trong. Khoảng 15 phút sau, chị M. quay ra thì phát hiện chiếc xe máy đã... không cánh mà bay. Gần đây, lúc 11 giờ ngày 20-9, anh L.T.H. (ngụ ở phường Xuân Bình, TX.Long Khánh) chạy xe máy biển số 60H1-8853 đến một quán cơm ở xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) để ăn trưa. Sau khi ăn xong, anh H. đi bộ sang điểm truy cập internet cách quán cơm chừng 20m để chơi điện tử. Hơn 2 giờ sau đó, H. quay lại quán cơm thì... hỡi ôi chiếc xe của anh không còn nữa.

 

Các đối tượng "đua nóng" xe máy bị bắt.

Trên đây chỉ là những vụ điển hình về nạn mất trộm xe máy do "lỗi" chủ quan của chủ phương tiện. Bên cạnh nạn "đua nóng" xe máy, tình trạng kẻ gian bẻ khóa phòng trọ vắng người ở hay trổ mái tôn đột nhập vô nhà dân vào ban đêm để lấy cắp tài sản xảy ra không ít. Nhưng nguyên nhân chính để mất trộm xảy ra là ngoài những mánh khóe tinh vi, nhanh chóng của kẻ trộm thì một phần lớn lỗi cũng xuất phát từ sự chủ quan, mất cảnh giác của chủ sở hữu khi giữ gìn tài sản của mình quá lơ là, hớ hênh. Như vụ mất tài sản tại cửa hàng kinh doanh quần áo của bà P.T.N.N. tại KP6, phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) vào đêm 13-9-2009 là ví dụ. Tuy là nơi làm ăn khá lớn, với tài sản có giá trị đến hàng trăm triệu đồng nhưng chủ cửa hàng rất lơ là trong việc giữ gìn tài sản. Thông thường, sau một ngày mua bán, chủ cửa hàng đóng cửa tiệm về nhà nhưng không cắt cử người ngủ lại trông coi hàng. Dù Công an phường Tân Tiến nhiều lần nhắc nhở (thậm chí đã 2 lần lập biên bản nhắc nhở) nhưng chủ cửa hàng vẫn không quan tâm để rồi bị kẻ gian cạy cửa đột nhập vào lấy trộm 580 bộ quần áo trị giá khoảng 150 triệu đồng.

 

Từ nhiều năm nay, ngành công an và báo chí vẫn liên tục thông tin, cảnh báo về thủ đoạn "đua nóng" xe máy của bọn trộm tại các điểm đông dân cư như: trường học, chợ, quán ăn uống, bưu điện, cửa hàng thời trang... Hay như chúng thường bẻ khóa cửa những phòng trọ vắng người, các ki-ốt kinh doanh không người trông coi vào ban đêm để lấy trộm tài sản. Thế nhưng, nhiều người vẫn chủ quan. Một cán bộ điều tra từng thụ lý rất nhiều vụ trộm cắp tài sản ở Công an TP.Biên Hòa nói: "Ngoài sự tích cực đấu tranh phòng ngừa của lực lượng công an thì sự đề cao cảnh giác của người dân đóng vai trò rất lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu người dân ý thức giữ gìn tài sản, đề cao cảnh giác với bọn tội phạm thì kẻ gian khó hành động, và mọi người cũng sẽ không phải đau xót vì mất tài sản mà mình phải đổ bao công sức lao động để làm ra...".

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều