Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên giảm án cho bị cáo Đỗ Thành Nhân (cộng tác viên Trạm thú y huyện Long Thành) còn 2 năm tù về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên giảm án cho bị cáo Đỗ Thành Nhân (cộng tác viên Trạm thú y huyện Long Thành) còn 2 năm tù về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Trước đó, tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã tuyên phạt Nhân 4 năm tù.
Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nhân thừa nhận: Từ cuối năm 2000 đến tháng 5-2008, Nhân được ông Võ Văn Hồng, Trưởng trạm thú y huyện Long Thành, chỉ đạo thu phí kiểm soát giết mổ gia súc của các hộ kinh doanh tại địa bàn 2 xã An Hòa, Long Hưng nhưng không có biên lai thu tiền. Từ tháng 9-2005, Trạm thú y huyện mới bắt đầu giao biên lai thu phí, nhưng bị cáo vẫn không giao biên lai khi thu tiền tại các cơ sở giết mổ. Số tiền đó, hàng tháng Nhân tổng hợp và chỉ nộp cho trạm 70%, số còn lại bỏ túi riêng. Tổng cộng, từ năm 2001 đến tháng 5-2008, Nhân chiếm đoạt phí kiểm soát giết mổ gia súc (thu của 4 hộ kinh doanh và Hợp tác xã nông nghiệp xã An Hòa) với số tiền hơn 83 triệu đồng.
Đoàn Phú
![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)






