Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Coi chừng cầm phải xe gian

08:09, 28/09/2009

Để tiêu thụ xe máy trộm cắp có giá cao và không bị phát hiện, kẻ gian thường làm giả giấy tờ, biển số xe để mang đến thế chấp tại các tiệm cầm đồ. Đây là thủ đoạn mới mà kẻ gian sử dụng tại một số tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây.

Để tiêu thụ xe máy trộm cắp có giá cao và không bị phát hiện, kẻ gian thường làm giả giấy tờ, biển số xe để mang đến thế chấp tại các tiệm cầm đồ. Đây là thủ đoạn mới mà kẻ gian sử dụng tại một số tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây.

 

Ngày 21-6-2009, một thanh niên mang chiếc xe máy hiệu Air Blade màu đen biển số 52Z2-1589 đến tiệm cầm đồ "Hòa Thuận" ở KP4, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) của anh N.T.H. đặt vấn đề thế chấp lấy một số tiền để tiêu xài. Anh H. hỏi giấy tờ thì gã thanh niên đưa chứng minh nhân dân (CMND) tên B.T.Đ., một giấy chứng nhận đăng ký xe máy mang tên chủ sở hữu Nguyễn Thị Sang, cùng một tờ giấy bán xe của Sang cho B.T.Đ. có xác nhận của Công an phường 13, quận 4 (TP.Hồ Chí Minh). Qua kiểm tra giấy tờ xe hợp lệ, trùng khớp số với chiếc Air Blade đem cầm nên anh H. đồng ý nhận thế chấp chiếc xe với giá 23 triệu đồng. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, lại có một thanh niên đi xe máy hiệu Air Blade màu đen mới, biển số 64T1-3520 đến tiệm cầm đồ "Hòa Thuận" thế chấp. Gã thanh niên này đưa giấy CMND tên Trần Văn Thảo, giấy đăng ký xe máy mang tên chủ sở hữu Nguyễn Thị Bé Sáu cùng một tờ giấy bán xe của Sáu cho Thảo có xác nhận của UBND xã Nhơn Bình (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Dù đối chiếu ảnh trong CMND thấy đúng ảnh của người mang xe đến cầm nhưng trực giác mách bảo có điều không bình thường, nên anh H. đã báo công an phường đến kiểm tra, đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, xác minh của cơ quan công an cho thấy, giấy chứng nhận đăng ký cả hai chiếc xe Air Blade cùng các giấy tờ mua bán và CMND kèm theo mà những thanh niên nọ mang thế chấp cho anh H. đều là đồ giả mạo.

Một chiếc Air Blade được kẻ gian làm giả giấy tờ để thế chấp tại tiệm cầm đồ.

 

Trước đó, ngày 23-12-2008, một thanh niên lạ mặt mang xe máy hiệu Honda Future Neo cùng giấy đăng ký xe và CMND mang tên N.V.T. đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ "Minh Quyết" ở KP2, phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) của anh N.M.Q. để thế chấp. Sau khi đối chiếu, kiểm tra giấy đăng ký xe cùng CMND với xe máy thấy trùng khớp nên anh Q. đồng ý nhận thế chấp xe 14 triệu đồng. Nhưng khi đến hạn chuộc xe, anh Q. chờ mãi nhưng người cầm đồ không quay lại chuộc. Để gỡ vốn, anh Q. đã mang xe bán cho người khác. Chiếc xe Future Neo tiếp tục được bán sang tay cho nhiều người trước khi đến tay của anh T.T.N. ở KP4, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa). Sau khi mua xe, anh N. đến Công an TP.Biên Hòa làm thủ tục sang tên thì công an phát hiện giấy CMND cùng giấy đăng ký xe mang tên N.V.T. là đồ giả. Tương tự, ngày 11-2-2009, một thanh niên mang chiếc xe Air Blade màu đỏ có giấy đăng ký xe và CMND mang tên D.T.T. (ngụ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đến xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) thế chấp cho anh Nguyễn Hoàng Thao với giá 23 triệu đồng. Dù đã qua thời hạn chuộc xe khá lâu nhưng anh nọ không đến thanh lý hợp đồng. Nghi là xe gian, anh Thao mang xe đến cơ quan công an giao nộp mới phát hiện đây là xe gian được sử dụng giấy tờ giả để thế chấp.

 

Mới đây, trong hai ngày 7 và 9-9-2009, lần lượt có hai thanh niên đến cơ sở cầm đồ "P.Đ.T." của ông V.T.Đ. ở phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) thế chấp xe SH biển số 60Y1-8802 và 60N9-6878 với giá 83 - 85 triệu đồng. Tuy hai xe mang biển số khác nhau, đặc điểm số máy, số sườn khác nhau nhưng lại cùng mang tên chủ sở hữu và bản phô-tô giấy CMND tên Trần Thị Đào ngụ ở xã Long An (huyện Long Thành). Khi nhận thế chấp chiếc xe thứ hai, ông Đ. nhận ra điểm bất thường bèn điện báo công an phường đến thì đối tượng cầm xe bỏ lại giấy đăng ký xe cùng CMND để tẩu thoát. Qua xác minh của cơ quan công an cho biết, chiếc xe SH biển số 60Y1-8802 của chị Trần Thị Đào (ngụ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) đã bị mất trộm từ ngày 11-8-2009 cùng với giấy tờ xe, CNMD...

 

Trên đây chỉ là một số trong khá nhiều trường hợp kẻ gian làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe và CMND để mang xe trộm cắp đến các tiệm cầm đồ thế chấp xảy ra trong thời gian gần đây. Đây là một chiêu mới được bọn gian sử dụng nhằm để tiêu thụ tài sản trộm cắp dễ dàng, có giá cao hơn so với việc mang xe lấy trộm đi bán giá vừa rẻ mà lại dễ bị phát hiện. Một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết, kẻ gian sau khi lấy trộm xe máy đắt tiền thường làm giả giấy tờ, biển số ở tỉnh khác (thường rất tinh vi, người không có nghề khó nhận ra) để mang đến những tiệm cầm đồ, cơ sở mua bán xe máy đã qua sử dụng mới hoạt động, ít kinh nghiệm để cầm cố hàng chục triệu đồng rồi "bỏ của chạy lấy người". Do đó, các tiệm cầm đồ, cơ sở kinh doanh xe cũ cần đề cao cảnh giác khi nhận thế chấp các loại xe máy nhằm tránh trường hợp tiêu thụ đồ gian để rồi tiền mất lại phải mang rắc rối vào người.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều