Với lợi thế của một địa phương đang phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nên Đồng Nai đã thu hút hàng chục ngàn lao động, nhất là nữ từ nhiều nơi trong cả nước đến làm ăn.
Với lợi thế của một địa phương đang phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nên Đồng Nai đã thu hút hàng chục ngàn lao động, nhất là nữ từ nhiều nơi trong cả nước đến làm ăn. Mặt khác, bọn buôn bán phụ nữ, trẻ em cũng len lỏi vào để dụ dỗ, lôi kéo nhiều nạn nhân đưa ra nước ngoài dưới hình thức kết hôn, xuất khẩu lao động và du lịch. Và nạn nhân chủ yếu của các đối tượng gây án là tiếp viên ở các quán cà phê đèn mờ, quán bar, vũ trường. Thủ đoạn của bọn buôn người thường lợi dụng vào trình độ nhận thức còn hạn chế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn và sự nhẹ dạ cả tin của một số cô gái trẻ muốn tìm cuộc sống sung sướng ở nước ngoài để lôi kéo, dụ dỗ và đưa họ vào đường dây bán dâm. Đa số các đối tượng gây án đều tổ chức đưa các nạn nhân ra nước ngoài bất hợp pháp bằng đường bộ ở các cửa khẩu giáp biên giới Trung Quốc, Campuchia.
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật của các ngành, địa phương, lực lượng công an xác định, công tác phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm. Ban giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng ngừa, tăng cường nắm tình hình nhằm phát hiện số phụ nữ, trẻ em nghi vấn bị bán ra nước ngoài để có kế hoạch đấu tranh làm rõ. Qua các bước thực hiện, cơ quan chức năng đã xác định, hiện nay toàn tỉnh có 2.021 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu là các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Mỹ...
5 năm qua, toàn tỉnh đã phát hiện 9 vụ buôn bán 18 phụ nữ ra nước ngoài, trong đó có 15 người đã được giải thoát trở về địa phương. Số trẻ em bị buôn bán, chiếm đoạt xảy ra 3 vụ với 4 em, hiện nay đã trở về đoàn tụ với gia đình. Trong các vụ vi phạm này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 17 đối tượng phục vụ cho công tác xét xử trước pháp luật.
Điển hình như vào tháng 6-2005, Nguyễn Văn Tùng (SN 1971, cư ngụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ) đã dụ dỗ 2 nạn nhân là L.T.B.T. (ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và L.T.H. (cư ngụ ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) bằng thủ đoạn xin giúp việc làm rồi sau đó lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Tháng 8-2007, Công an Đồng Nai phối hợp với Công an Hà Tây tiến hành bắt khẩn cấp tên Tùng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của gã buôn người này. Một trường hợp khác, vào ngày 1-7-2007, Nguyễn Văn Long và Võ Văn Bình (cùng ngụ tại tỉnh Nghệ An) đến quán nhậu Tình Cờ ở KP6, phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) rủ chị N.T.D. và L.T.N. (là người phụ bán quán) đi Lạng Sơn mua điện thoại di động về bán. Khi đến Lạng Sơn, chị D. và N. đã bị lừa bán cho một phụ nữ tên Mai tại Trung Quốc với giá 2 triệu đồng. Sau đó, chị D. đã bí mật gọi điện về báo cho gia đình và tìm cách tố cáo với Công an Lạng Sơn và được giải thoát. Hoặc như vào khoảng 20 giờ ngày 16-4-2007, chị N.T.H. (nhà ở TP.Biên Hòa) dắt con gái là cháu N.T.N.L., 1 tuổi, ra công viên Long Bình dạo mát. Lợi dụng sơ hở của chị H., đối tượng Lê Thị Huyền Trang (cư ngụ ở tỉnh Thanh Hóa, sống lang thang tại khu vực công viên này) tiếp cận dụ dỗ và bắt cóc cháu L. đem bán cho bà Nguyễn Thị Đào (ở phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) với giá 3 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Qua điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Lê Thị Huyền Trang và đưa cháu L. về lại gia đình.
Theo Công an tỉnh, bên cạnh với những kết quả đạt được, công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn còn bộc lộ một số mặt bất cập. Do vậy, vấn đề đặt ra là cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp với việc thường xuyên tiến hành khảo sát, cập nhật, bổ sung đầy đủ mọi thông tin về đối tượng phạm tội, nạn nhân bị buôn bán, số người lấy chồng nước ngoài, số phụ nữ, trẻ em bỏ nhà đi khỏi địa phương hoặc những đối tượng có nguy cơ bị buôn bán... để từ đó có những đối sách cụ thể cho việc phòng ngừa, đấu tranh.
Việt Đức

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











