
Trong năm 2000, trên địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh... đã liên tục xảy ra những vụ cướp xe máy táo bạo. Bọn cướp có từ 3-6 tên, chở nhau trên xe máy phân khối lớn rảo trên các con đường vắng, gặp "con mồi" là ép sát rồi dùng gậy đập tới tấp vào người nạn nhân để cướp xe, gây nhiều nỗi hoang mang trong dư luận.
Trong năm 2000, trên địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh... đã liên tục xảy ra những vụ cướp xe máy táo bạo. Bọn cướp có từ 3-6 tên, chở nhau trên xe máy phân khối lớn rảo trên các con đường vắng, gặp "con mồi" là ép sát rồi dùng gậy đập tới tấp vào người nạn nhân để cướp xe, gây nhiều nỗi hoang mang trong dư luận.
* Những vụ cướp táo bạo trong đêm
Anh Phan Thanh Sơn, cư ngụ ở khu phố 9, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) kể về vụ án xảy ra cách đây gần 10 năm: hôm đó khoảng 19 giờ 30 ngày 13-6-2000, anh điều khiển xe máy hiệu Dream, biển số 60F5-0089 trên đường từ nhà đến khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 2. Khi đến đoạn đường vắng, anh đã bị 6 thanh niên đi trên 3 xe máy từ phía sau đuổi theo ép sát. Bọn chúng đã dùng gậy đập nhiều cái vào lưng, vào tay khiến anh đau đớn, hoảng hốt đành phải bỏ xe thoát thân để bảo toàn tính mạng.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC14) ngay sau khi tiếp nhận tin báo đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, khi nhận định vụ án, Ban chỉ huy Phòng PC14 cho rằng đây chỉ là vụ cướp thông thường, mang tính cơ hội của bọn tội phạm. Trong lúc vụ án đang được điều tra, thì bất ngờ vào lúc 22 giờ 30 ngày 26-6-2000, anh Nguyễn Văn Luy đang lái xe máy đi trên quốc lộ 51 (thuộc huyện Long Thành) thì bị 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe máy phân khối lớn kè theo. Bọn chúng đã dùng gậy đập vào người anh Luy nhiều cái khiến nạn nhân té ngã xuống đường. Quá hốt hoảng, anh Luy bỏ chạy. Nhân cơ hội đó, bọn cướp đã lấy của anh chiếc xe Dream mang biển số 72F1-7311 rồi chở nhau chạy biến về hướng TP.Hồ Chí Minh.
Xem xét tình tiết của vụ cướp này thì thấy rất giống với thủ đoạn của vụ cướp trước đó, nên lãnh đạo Phòng PC14 nhận định có thể đây chỉ là do một băng nhóm gây ra. Tuy nhiên, xuất xứ của băng cướp này ở đâu thì cần phải điều tra làm rõ. Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các Phòng: PC14, PC16, PC21 khẩn trương xác lập chuyên án mang số 720C để đấu tranh với băng cướp này. Thượng tá Phạm Hoàng Mai, Phó trưởng phòng PC14 nhớ lại: "Khi chuyên án được mở ra, các đơn vị tham gia đánh án đã tập trung cao độ lực lượng trinh sát, điều tra để thu thập thông tin về hành tung cũng như nơi ẩn náu của bọn cướp. Anh em trinh sát, điều tra khá vất vả, lặn lội xuống các địa bàn, cơ sở thu thập, nắm bắt thông tin cũng như tổ chức các điểm mật phục đón lỏng bọn cướp...".
Trong lúc việc đánh án đang được tập trung cao độ thì vào lúc 19 giờ 30 ngày 18-7-2000 lại xảy ra một vụ cướp xe bằng hình thức đập gậy. Nạn nhân lần này là anh Bùi Phước Phúc. Anh Phúc cho biết tối hôm ấy, khi điều khiển xe máy đến gần đến cổng Công ty O.P.V (KCN Biên Hòa 2), anh bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy phân khối lớn ép vào lề, dùng gậy đập tới tấp vào lưng và bị cướp đi chiếc xe Cup đời 86-70. Trước khi rút chạy, bọn cướp bỏ lại 2 đoạn cây tròn có chiều dài từ 80-83cm. 12 ngày sau đó, trên quốc lộ 51, anh Đinh Văn Tán đã bị 6 thanh niên đi trên 3 xe máy dùng gậy đập nhiều cái vào người để cướp chiếc xe Dream biển số 53X3-8381. Trong vụ này, bọn cướp cũng bỏ lại cây gậy tròn, chiều dài 73cm.
Như vậy, kể từ khi chuyên án được mở ra, cơ quan chức năng đã xác định với thủ đoạn trên, bọn chúng đã thực hiện thành công 8 vụ cướp xe máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian này, thông tin của Công an Bình Dương cũng cho biết, trên địa bàn tỉnh bạn cũng đã xảy ra 8 vụ cướp xe với hình thức, thủ đoạn tương tự.
* Những mắt xích của băng cướp bằng gậy
Tháng 11-2000, Tổng cục Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) đã quyết định mở chuyên án G10 và chỉ đạo Công an các địa phương như: Bình Dương, Long An và TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Đồng Nai tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng trong băng cướp dùng gậy. Dù vậy, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh bạn, các vụ cướp với thủ đoạn tương tự thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Xuất phát từ thực tế này, Ban giám đốc Công an Đồng Nai quyết định mở thêm một hướng điều tra mới song song với chuyên án G10. Phòng PC14 và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) của tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch số 15 về tổng kiểm tra, rà soát các phương tiện xe máy. Mục đích của kế hoạch này là thông qua đợt kiểm tra để phát hiện, xử lý các phương tiện sử dụng bất hợp pháp, đồng thời có thể phát hiện ra các phương tiện là tang vật của những vụ cướp nằm trong chuyên án. Trong quá trình kiểm tra đó, ngày
Việc phát hiện ra chiếc xe này là manh mối quan trọng để phá án cướp xe. Ngày
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lư là mắt xích quan trọng để lần ra hành tung của bọn cướp. Lư khai rằng y là người mang xe của các đối tượng trong băng cướp đi tiêu thụ. Ngay trong đêm 31-5 và rạng sáng ngày 1-6-2001, theo lệnh của Tổng cục Cảnh sát nhân dân, lực lượng đánh án đã bí mật tập trung quân ém chặt tại khu vực KCN Sóng Thần và bất ngờ tung mẻ lưới bắt gọn các đối tượng trong băng cướp khi bọn chúng đang tập trung lại để chuẩn bị đi "ăn hàng". Ngay sau đó, các đối tượng trong băng cướp được nhận diện là: Nguyễn Văn Tuyền, Trần Văn Đường, Trần Văn Thành và Nguyễn Văn Bằng.
Đức Việt











