
Sáng 28-7, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tổ chức xét xử lưu động vụ án cố ý đánh người gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản đối với các bị cáo: Trương Hoàng Thao, Nguyễn Văn Đô, Sơn Văn Mạnh, Lâm Tú Anh, Huỳnh Văn Chí Tâm và Huỳnh Văn Vũ Linh (tất cả cùng ngụ tại ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú).
Sáng 28-7, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tổ chức xét xử lưu động vụ án cố ý đánh người gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản đối với các bị cáo: Trương Hoàng Thao, Nguyễn Văn Đô, Sơn Văn Mạnh, Lâm Tú Anh, Huỳnh Văn Chí Tâm và Huỳnh Văn Vũ Linh (tất cả cùng ngụ tại ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú).
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Phan Văn Linh là con ruột của ông Phan Văn Dô, thường trú tại ấp Bình Tiến. Trước đó, Linh có mâu thuẫn với chị Trương Thị Thùy Trang (chị gái của Trương Hoàng Thao) tại khu nhà trọ ở tỉnh Bình Dương. Biết chuyện, khoảng 12 giờ ngày 24-1-2009, sau khi đã uống rượu say, Thao rủ thêm các đối tượng: Đô, Mạnh, Tú Anh, Tâm và Vũ Linh đến nhà ông Dô tìm Phan Văn Linh để trả thù. Tại đây, các đối tượng này đã dùng gậy gộc và các vật dụng khác ném vào nhà ông Dô. Hậu quả làm ông Dô bị một vật cứng trúng vào mặt, gây thương tích 15% và thiệt hại nhiều tài sản khác trong nhà.
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã xử phạt: Thao 3 năm tù, Đô 2 năm 4 tháng, Mạnh 2 năm tù, Tú Anh 2 năm 4 tháng tù, Tâm 2 năm tù và Vũ Linh 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo). Ngoài ra, các bị cáo này còn liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 17 triệu đồng.
* Cùng ngày, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Hoàng Nguyễn Toản (20 tuổi, ngụ tại ấp Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán) về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt 8 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với một số thanh niên ở xóm Chùa, ấp Hiệp Nhất nên khoảng 19 giờ 30 ngày 20-5-2008, Trần Việt Hùng, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Nguyễn Toản và Trần Ngọc Duy cầm gậy gỗ, tầm vông và đá xanh đến khu vực ấp Hiệp Nhất để tìm đánh những thanh niên này. Đến nơi, cả bọn phát hiện có 2 anh Trần Hữu Tài và Tạ Văn Lượng nên nhào đến đánh Lượng (gây thương tích 25%). Ngày 7-4 vừa qua, Toản đã đến Công an huyện đầu thú. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Nguyễn Toản 8 tháng tù. Đối với Hùng và Chung, trước đó Tòa án nhân dân huyện này đã tuyên phạt mỗi bị cáo 18 tháng tù; riêng Trần Ngọc Duy, hiện vẫn đang bỏ trốn.
* Trước đó, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã tuyên phạt Trương Công Khanh 10 triệu đồng, các bị cáo còn lại mỗi người bị phạt 5 triệu đồng về hành vi đánh bạc.
Khoảng 19 giờ 45 ngày 16-2 vừa qua, tại quán cà phê Hải Yến (ở ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán), Khanh rủ Phan Bán, Trần Quốc Dũng và Trần Văn Long cùng đánh bài tiến lên, mỗi ván ăn thua từ 50 - 100 ngàn đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả bọn bị Công an huyện Định Quán phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 2 bộ bài tây 52 lá, một chiếu bạc với gần 6 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hải Đình - Văn Tuấn













