Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bản án đích đáng cho những kẻ gây rối, làm tắc nghẽn giao thông

09:07, 20/07/2009

Ngày 20-7, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã đưa vụ án gây rối trật tự công cộng làm tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ 20 ra xét xử công khai.

Ngày 20-7, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã đưa vụ án gây rối trật tự công cộng làm tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ 20 ra xét xử công khai.

 

Cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Thống Nhất cho biết, sáng ngày 2-1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 20 phát hiện một người điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông (không đội mũ bảo hiểm) nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển xe máy không chấp hành nên chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Bùi Đình Thành dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, người điều khiển xe máy đã bị ngã.

 

Khi anh Thành kéo người vi phạm đứng dậy thì ông Dương Quang Trung (hành nghề chạy xe ba gác) đứng bên kia đường đã chạy sang hô lớn: "Công an đánh người...", rồi xông đến túm cổ áo anh Thành. Chiến sĩ CSGT Thành cố gỡ tay ông Trung và giải thích về hành vi vi phạm của người đi xe máy, nhưng ông ta vẫn hét lớn: "Mày là công an mà đánh người, phải giữ mày lại". Tiếp đó, ông Trung hô to: "Bà con ơi giữ nó lại. Để nó đi là nó xử huề đấy". Nghe tiếng la lối, kích động của ông này, nhiều người dân hiếu kỳ 2 bên đường tập trung đến ngày càng đông. Lúc này, ông Phạm Văn Hiền cũng hô hào theo Trung và nói với mọi người đứng xem: "Nếu công an đánh dân thì phải giữ lại để lập biên bản, yêu cầu làm rõ sự việc".

 

Nhận được tin báo, các chiến sĩ cùng tổ tuần tra với anh Bùi Đình Thành đến hiện trường giải thích vụ việc, yêu cầu các ông Trung, Hiền không được cản trở người thi hành công vụ. Tiếp đó, lực lượng công an xã đến giải thích, đề nghị mọi người giải tán và đưa xe về xã giải quyết. Nhưng 2 ông Trung và Hiền vẫn không đồng ý, cố sức ghì giữ chặt xe mô tô đặc chủng lại...

 

Trong lúc 2 ông này ra sức hô hào, chống đối các chiến sĩ CSGT thì hàng trăm người dân địa phương kéo ra đường gây tắc nghẽn giao thông tuyến quốc lộ 20 (đoạn qua xã Gia Tân 1 và 2, huyện Thống Nhất) hơn 4 giờ liền. Các đối tượng quá khích như: Bùi Đức Đại, Nguyễn Văn Phái, Nguyễn Đức Duy, Nguyễn Quang Vinh, Trần Anh Dũng, Đỗ Hoàng Thiện, Trần Đức Trung, Phạm Ngọc Vương, Hoàng Khánh Thành, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Tài đã cùng một số người khác mang xe mô tô ra ném ngã giữa đường rồi dùng đá và các vật dụng khác đập phá gây hư hỏng nặng chiếc xe.

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt các bị cáo: Dương Quang Trung (45 tuổi) 54 tháng tù, Phạm Văn Hiền (56 tuổi) 46 tháng tù về các tội danh "chống người thi hành công vụ" và "gây rối trật tự công cộng". Chung vụ án này, Bùi Đức Đại cùng 10 bị cáo khác lãnh mức án từ 27-40 tháng tù về các tội danh "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý làm hư hỏng tài sản".

 

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều nhận ra hành vi sai trái của mình và xin hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án nhẹ để sớm trở về với cộng đồng làm lại cuộc đời. Ngoài các bị cáo nêu trên, một số đối tượng: Phạm Minh Trí, Bùi Thiện, Mai Tuấn Khương, Nguyễn Ngọc Sơn có hành vi gây rối, đập phá xe CSGT nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương yêu cầu xử lý hành chính, giáo dục tại cộng đồng.

 

Đối với chiến sĩ Bùi Đình Thành, đến nay cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân người vi phạm giao thông hôm ấy nên không đủ cơ sở kết luận anh này có đánh người hay không. Nhưng xét chiến sĩ Bùi Đình Thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã vi phạm những quy định của ngành công an, vì vậy cơ quan điều tra đã thông báo đến đơn vị quản lý anh này để có biện pháp xử lý kỷ luật.

  Nhóm PV

 

 

 

 

Tin xem nhiều