Đó là ý kiến phát biểu của nhiều đại biểu trong hội nghị góp ý dự án Luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức vào ngày 31-3.
Đó là ý kiến phát biểu của nhiều đại biểu trong hội nghị góp ý dự án Luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức vào ngày 31-3.
Các đại biểu cho rằng, nhiều quy định trong dự luật này đã "có mặt" trong các Bộ luật Dân sự, Pháp lệnh Cán bộ công chức, Pháp lệnh xử lý các vi phạm hành chính..., nhưng lại nêu không đầy đủ dẫn đến nếu luật được thông qua thì rất khó thực hiện hoặc phải sửa nhiều luật, văn bản pháp quy khác. Nhiều ý kiến đề nghị phạm vi điều chỉnh của luật này nên trong khuôn khổ hoạt động hành chính, thi hành án dân sự và hoạt động tố tụng chứ không nên mở rộng sẽ rất khó áp dụng, thực hiện. Không ít đại biểu cũng cho rằng, luật ra đời để bảo vệ quyền lợi của người dân nên cần có các quy định thông thoáng để người dân khi bị oan, sai được bồi thường nhanh chóng, dễ dàng chứ không phải gõ cửa nhiều nơi, xin nhiều "giấy phép con". Và, luật cũng cần quy định về việc tạo nguồn quỹ bồi thường do cán bộ công chức đóng góp chứ không thể trừ lương của họ hoặc sử dụng nguồn quỹ dự phòng trích từ ngân sách Nhà nước.
Phong Vũ

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






