Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cò" xuất khẩu lao động ra tòa lãnh án

09:04, 01/04/2009

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 27-3 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Trần Văn Mạnh (38 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Nhơn (50 tuổi, ngụ tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) tổng cộng gần 30 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những đối tượng trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động liên quan đến nhiều tỉnh, thành do Công an Đồng Nai phối hợp Công an Hà Tĩnh triệt phá.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 27-3 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Trần Văn Mạnh (38 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Nhơn (50 tuổi, ngụ tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) tổng cộng gần 30 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những đối tượng trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động liên quan đến nhiều tỉnh, thành do Công an Đồng Nai phối hợp Công an Hà Tĩnh triệt phá.

 

* "Con đường" xuất khẩu lao động

 

Thông qua mối quan hệ làm ăn, khoảng đầu năm 2005, bà Nguyễn Hoàng Bích Liên (giám đốc một công ty cổ phần tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) biết được Nguyễn Cảnh Cường (ngụ ở phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) có "mối" đưa người đi hợp tác lao động ở nước ngoài nên đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Bà Liên đã nhận hồ sơ của 2 người ở thị xã Hồng Lĩnh là anh Khánh và Công với số tiền 239 triệu đồng để mang vào Biên Hòa. Tại đây, Cường hướng dẫn bà Liên dắt 2 anh Khánh và Công mang hồ sơ đến gặp Trần Thị Linh Phương (ngụ ở xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, đang làm việc cho một công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản tại KCN Amata). Tiếp đó, bà Liên giao 2 bộ hồ sơ của Khánh, Công cùng 220 triệu đồng cho Phương để nhờ lo thủ tục đi xuất khẩu lao động.

 

Từ sau phi vụ này, bà Liên đã trực tiếp móc nối với Phương để lo xuất khẩu lao động cho những người khác nữa. Phương cũng không ngần ngại hợp tác với bà Liên và thống nhất giá mỗi hồ sơ đi hợp tác lao động ở Nhật là 125 triệu đồng, Hàn Quốc 80 triệu đồng, Đài Loan 55 triệu đồng. Sau khi móc nối với Phương, bà Liên về Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ của 14 người có nhu cầu xuất khẩu lao động với số tiền gần 1 tỷ đồng giao cho Phương. Phương nhận tất cả hồ sơ và trực tiếp lấy thêm tiền từ người lao động tổng cộng hơn 1 tỷ đồng để rồi lần lượt giao cho Nguyễn Thị Nhơn 630 triệu đồng nhờ lo hộ. Mỗi lần giao nhận hồ sơ, Phương lại được Nhơn rỉ tai cho biết sẽ có thêm các chỉ tiêu đi Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan theo dạng hợp tác lao động hoặc tu nghiệp ở nước ngoài.

 

 * "Cò" dắt dây

 

Bà Nhơn đã nhận tiền và hứa hẹn đủ điều với Phương cùng những người có nhu cầu xuất khẩu lao động về việc đảm bảo chắc chắn về các điều kiện, thủ tục đi nước ngoài. Nhưng đó chỉ là những lời hứa hảo.

 

Thực chất, Nhơn cũng chỉ là một tay cò xuất khẩu lao động như bà Liên, Cường và Phương. Không nghề nghiệp ổn định, bà Nhơn thường mon men đến các trung tâm xúc tiến việc làm và công ty đóng tại những khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động và chỉ tiêu đi tu nghiệp của công nhân tại  Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Từ đây, Nhơn ba hoa có nhiều suất đi hợp tác lao động, tu nghiệp ở nước ngoài để lừa những người nhẹ dạ. Trong các hồ sơ nhận từ Phương và bà Liên, Nhơn hướng dẫn người lao động đến xin việc tại một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường cho lao động đi tu nghiệp ở bản xứ. Nhưng các trường hợp "ăn may" kiểu này chỉ được nhận vào làm công nhân tại các công ty ở Việt Nam, còn việc được xuất khẩu lao động là không có. Ngoài ra, Nhơn còn nhận 9 hồ sơ lo xuất khẩu lao động từ các "cò" hoặc những người quen khác ở Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh với giá từ 4.500 - 11.500 USD/người. Dù hứa chắc sẽ lo thủ tục những trường hợp này đi trong vòng 6 - 12 tháng nhưng toàn bộ chỉ là lời hứa hảo.

 

Thực tế, những người lao động này đã bị lừa đến trắng tay nên đã làm đơn tố cáo Nhơn. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Nhơn khai đã giao tiền và các hồ sơ này cho một số người ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lo thủ tục. Nhưng qua phối hợp các địa phương này để điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai không xác định được những nhân vật mà bà Nhơn đã khai nại.

 

Đáng chú ý, trong các hồ sơ nhận từ Phương và bà Liên, Nhơn đã giao cho một đối tượng tên Trần Văn Mạnh (từng bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 5,5 năm tù về các tội lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức...) 6 hồ sơ và 170 triệu đồng nhờ lo thủ tục xuất khẩu lao động. Nhưng cũng như Nhơn, Mạnh đem các hồ sơ này đến nộp tại 2 công ty có vốn đầu tư nước ngoài để "cầu may" cho người lao động được trúng suất đi tu nghiệp nước ngoài, nhưng kết quả thì... chẳng có gì. Ngoài ra, Mạnh còn nhận lo thủ tục xuất khẩu lao động cho 8 người ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Dương với giá từ 5.000 - 7.000 USD/người nhưng tất cả cũng đều bị lừa.

 

Tổng số tiền Mạnh lừa đảo của những người có nhu cầu xuất khẩu lao động là 187 triệu đồng và 28.000 USD. Nguyễn Thị Nhơn chiếm đoạt 36.900 USD và hơn 200 triệu đồng. Trong số bị hại của Nhơn và Mạnh có rất nhiều người vì muốn cho con xuất khẩu lao động phải chạy vạy vay mượn, cầm, bán nhà cửa, ruộng đất để rồi bị lừa một vố đau. Với những hành vi này, Tòa án đã tuyên phạt Mạnh 14 năm tù, Nhơn 15 năm tù về tội lừa đảo. Riêng các đối tượng Phương, Liên, Cường, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ mục đích, động cơ và số tiền chiếm đoạt để có biện pháp xử lý.

Phạm Mai

Tin xem nhiều