
Thời gian gần đây, trước sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện giao thông cộng thêm sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã khiến cho tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Xuân Lộc ngày càng trở nên phức tạp.
Thời gian gần đây, trước sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện giao thông cộng thêm sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã khiến cho tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Xuân Lộc ngày càng trở nên phức tạp.
Sau hơn 3 tháng tích cực ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông vào cuối năm 2008, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu vừa qua, số vụ TNGT tại Xuân Lộc đã giảm đáng kể. Thế nhưng qua đầu năm 2009, thì TNGT trên địa bàn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong tháng 1 và tháng 2 năm 2009, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 13 người và 4 người bị thương nặng; va chạm giao thông xảy ra 36 vụ làm 78 người bị thương, hư hại nặng hàng trăm phương tiện.
Nhận định một số nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự gia tăng TNGT trên địa bàn là Xuân Lộc có đến gần 45 km đường quốc lộ 1A đi qua, trong đó có một số đoạn đường hẹp, cong dốc lại tập trung nhiều dân cư, cơ quan, xí nghiệp, như tại km 1798+950 thuộc xã Xuân Hiệp hoặc khúc cua gấp đoạn gần ngã ba vào chùa Gia Lào, thuộc tỉnh lộ 766 (xã Xuân Trường) và khu vực chợ Việt Kiều lấn chiếm buôn bán trên quốc lộ 1A ở xã Xuân Hưng. Một số ngã ba, ngã tư nguy hiểm nhưng vẫn chưa được đặt biển báo, đèn báo như tại ngã ba đi vào khu công nghiệp Xuân Lộc (thị trấn Gia Ray). Một số khu vực đông dân cư nhưng vẫn chưa có làn sơn dành cho người đi bộ hoặc gờ giảm tốc tại cổng trường Lê Thánh Tông thuộc xã Bảo Hòa v.v...
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban An toàn giao thông huyện nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc gia tăng số vụ tai nạn giao thông vẫn là sự thiếu ý thức chấp hành luật của những người tham gia giao thông. Đa số các tai nạn xảy ra trong thời gian qua là do người điều khiển xe trong tình trạng say bia rượu, đi không đúng phần đường, chuyển hướng đột ngột thiếu quan sát hoặc vượt không đúng quy định và do phóng nhanh, vượt ẩu gây ra. Theo thống kê, các xã thường xảy ra TNGT là Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa, Xuân Phú.
Trước tình hình trên, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các "điểm đen" thuộc địa bàn các xã; xử lý nghiêm các đối tượng uống bia rượu khi điều khiển phương tiện, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm v.v... Đặc biệt, tăng cường kiểm tra tuyến xe buýt số 10 và các xe buýt đưa rước học sinh quá số lượng cho phép trên tuyến quốc lộ 1A và các tỉnh lộ. Bên cạnh đó, Đội Thanh tra giao thông số 9 phối hợp cùng cảnh sát giao thông huyện tiến hành giải tỏa dứt điểm các chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường cũng như việc lắp đặt thêm các biển báo tại các khu vực nguy hiểm và duy tu sửa chữa dải phân cách mềm tại tuyến Suối Cát - Xuân Phú nhằm góp phần tích cực làm giảm số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn.
Hải Đình

![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





