Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Lùm xùm" tiền trợ cấp tết ở xã Phú Thanh

09:03, 18/03/2009

Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đã qua gần 2 tháng, nhưng chuyện hỗ trợ tiền tết cho người nghèo đến nay vẫn còn ồn ào ở Phú Thanh, một xã thuộc huyện miền núi Tân Phú.

Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đã qua gần 2 tháng, nhưng chuyện hỗ trợ tiền tết cho người nghèo đến nay vẫn còn ồn ào ở Phú Thanh, một xã thuộc huyện miền núi Tân Phú.

 

Xã Phú Thanh có 214 hộ thuộc diện nghèo, được hưởng tiền hỗ trợ tết theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo của UBND xã cho biết, trong số đó có 6 hộ được cấp thừa tiền từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/hộ (do số khẩu trong danh sách cấp phát nhiều hơn thực tế) và 8 hộ bị cấp thiếu từ 200 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng/hộ. Trên thực tế, số bị cấp phát thiếu là 11 hộ với 3,9 triệu đồng. 18 ngày sau Tết Nguyên đán (tức ngày 12-2), khi sự việc cấp phát tiền thiếu bị đổ bể, bà La Trần Duy Giang, cán bộ Thương binh - xã hội, xóa đói giảm nghèo (TBXH-XĐGN) xã mới đi đến từng hộ dân cấp phát thêm. Và đến ngày 11-3 vừa qua, việc cấp phát thêm mới dứt điểm.

 

Có 2 hộ được bà Giang cấp dư 1 triệu đồng do số khẩu trong danh sách nhiều hơn thực tế và có 4 người đã chết cách đây 4-5 năm nhưng vẫn... ký nhận tiền hỗ trợ tết. Trong quá trình cấp phát tiền, bà Giang phát hiện một số hộ có số khẩu nhiều hơn so với thực tế nhưng vẫn cho ký nhận mà không cấp phát số tiền dư này. Bà Giang đã giữ số tiền (2,5 triệu đồng) của 8 hộ ấy lại nhưng không báo cáo, không nộp vào ngân sách. Cũng theo báo cáo của UBND xã, trong sổ sách, chứng từ còn lưu lại thì có nhiều trường hợp cán bộ xã và các ấp ký nhận tiền trợ cấp giùm người dân (?!).

 

Ngoài ra, cán bộ TBXH-XĐGN còn "cấp thiếu" chế độ trợ cấp của 8 người là trẻ tàn tật, mồ côi và người cao tuổi với số tiền 3,49 triệu đồng. Trong đó trường hợp cụ Phạm Thị Mai vừa chưa nhận được tiền trợ cấp vừa chưa nhận được lương tháng 1 và tháng 2-2009.

 

Đối với 50 hộ nằm trong diện cận nghèo (thoát nghèo năm 2008), dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã, mỗi hộ chỉ được cấp 150 ngàn đồng (thay vì 200 ngàn đồng theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Phú) tiền hỗ trợ tết. Xã đã cắt bớt của mỗi hộ cận nghèo 50 ngàn đồng để cấp cho các hộ khác nằm ngoài danh sách. Trong đó, đáng lưu ý có 7 hộ không nằm trong danh sách hộ thoát nghèo năm 2008 và thuộc gia đình có điều kiện kinh tế hơn lại được hỗ trợ tiền tết, còn 9 hộ vừa được thoát nghèo, hoàn cảnh khó khăn hơn 7 hộ kia lại bị loại khỏi danh sách.

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân của sai sót trên là do cán bộ thiếu sâu sát với cơ sở hoặc cố tình làm sai lệch khi lập danh sách hộ nghèo, diện được nhận trợ cấp nên đã để xảy ra tình trạng hộ thừa, hộ thiếu như nêu trên. Cán bộ TBXH-XĐGN xã thì không hoàn thành nhiệm vụ được giao và có biểu hiện không trong sáng khi chiếm giữ số tiền trợ cấp xã hội cho người nghèo, người khuyết tật, neo đơn. Song, nguyên nhân sâu xa của sai sót này là khi tiến hành cấp phát tiền, UBND xã không thành lập đoàn để cấp phát mà giao phó cho mỗi cán bộ TBXH-XĐGN. Lãnh đạo UBND xã này cũng thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chủ trương, chính sách và chỉ đạo về  an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

Số tiền sai sót, thất thoát tuy không lớn, nhưng qua đây cho thấy cung cách làm việc của cán bộ ở cơ sở còn rất tùy tiện. Sự việc xảy ra ít nhiều đã ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân và gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Do vậy, các cấp có thẩm quyền cần chỉ đạo xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm trong vụ việc này. Đây cũng là bài học cho các địa phương khác, trong thời gian tới, khi tiến hành triển khai những dự án, chính sách của Chính phủ phải đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng và chất lượng.

Nhóm PV

 

Tin xem nhiều