
Năm 2008, cùng với trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, tội phạm cướp giật chiếm tỷ lệ khá cao trong các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.Biên Hòa. Tuy cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa nhưng nạn cướp giật tài sản trên các đường phố Biên Hòa trong 3 tháng trở lại đây vẫn diễn biến phức tạp khi liên tục xảy ra gần 30 vụ.
Năm 2008, cùng với trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, tội phạm cướp giật chiếm tỷ lệ khá cao trong các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.Biên Hòa. Tuy cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa nhưng nạn cướp giật tài sản trên các đường phố Biên Hòa trong 3 tháng trở lại đây vẫn diễn biến phức tạp khi liên tục xảy ra gần 30 vụ.
Mới đây, ngày 7-3, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hòa (SN 1989), cùng đồng bọn (đều ngụ ở huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Các thành viên trong băng cướp giật này đều ở tuổi mới lớn nhưng học đòi ăn chơi, bỏ nhà đi bụi. Để kiếm tiền tiêu xài, cả bọn rủ nhau đi cướp giật tài sản. Theo kế hoạch "ăn hàng" đã bàn tính, Hòa dùng xe máy chở Nhân giật tài sản người đi đường, Quyết và Nhật điều khiển xe còn lại để ngăn cản khi bị truy đuổi. Chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ ngày 28-2, cả bọn đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật ở các phường: Tân Hiệp, Bửu Long và xã Hóa An (TP.Biên Hòa). Trước đó, cả bọn cũng nhiều lần thực hiện thành công các phi vụ cướp giật điện thoại di động trên các tuyến đường ở Biên Hòa.
![]() |
|
Phương tiện băng nhóm Nguyễn Duy Hòa sử dụng đi cướp tài sản và các đối tượng cướp giật bị công an bắt giữ. |
Đây không phải là băng nhóm duy nhất từ Cẩm Mỹ bỏ nhà đi bụi ở Biên Hòa rồi phạm tội. Trong năm 2008, Công an Biên Hòa và Công an thị xã Long Khánh cũng đã phối hợp bắt giữ băng cướp giật, trộm cắp tài sản hàng chục tên do Nguyễn Hoàng Duy (22 tuổi), Nguyễn Thanh Long (20 tuổi), Lê Hùng Vỹ (23 tuổi) tổ chức. Các thành viên trong băng cướp "miệt vườn" này nhiều người là con của những gia đình khá giả nhưng muốn đua đòi, cả bọn rủ nhau ra thị xã, thành phố tập tành ăn chơi. Do tiền của gia đình cung cấp chẳng thể đủ cho những cuộc ăn nhậu, nên chúng bàn tính chuyện "kiếm thêm". Một trong những phương án được bọn chúng chọn là cướp giật tài sản, "đua nóng" xe máy, thậm chí chơi cờ bạc bịp. Băng cướp giật do Bùi Mạnh Đạt (25 tuổi, ngụ ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) cầm đầu mà Công an Biên Hòa triệt phá vào cuối năm 2008 cũng rơi vào trường hợp tương tự như thế. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12-2008, Đạt cùng đồng bọn thực hiện hàng chục vụ cướp giật dây chuyền, điện thoại ở Biên Hòa.
Tuy nhiên, thuộc hàng manh động và liều lĩnh trong các băng cướp giật mà Công an Biên Hòa triệt phá có thể nhắc đến băng nhóm do các tên: Phạm Thanh Nhã (18 tuổi, quê ở Tiền Giang), Nguyễn Đức Dũng (22 tuổi, tạm trú tại KP4, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa), Đào Xuân Nam (20 tuổi, tạm trú tại KP11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa)... Chỉ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 đến tháng 12-2008, băng nhóm này đã liên tục gây ra 30 vụ cướp giật trên các tuyến đường nội ô thành phố. Các đối tượng gây án thường phân công 2 người đi xe máy "canh me" những phụ nữ đi trên đường vắng để cướp giật tài sản rồi phóng xe với tốc độ cao trốn thoát. Do bọn cướp ra tay khá chuyên nghiệp, bị hại thường là phụ nữ nên việc chống cự, tri hô cầu cứu hoặc truy bắt cướp còn hạn chế.
Qua thụ lý điều tra nhiều vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn, một cán bộ điều tra Công an Biên Hòa cho biết, các đối tượng cướp giật thường gồm 2 tên sử dụng xe máy phân khối lớn. Đôi khi chúng còn có nhiều đồng bọn khác đi xe phía sau nhưng không tham gia cướp giật mà chỉ làm nhiệm vụ ngăn cản nếu đồng bọn bị truy đuổi. Thông thường, bọn cướp chọn "con mồi" là những người phụ nữ đi đường có đeo nữ trang, gọi điện thoại di động hoặc mang theo giỏ xách... để đeo bám. Khi đến đoạn đường vắng, dễ chạy trốn kẻ cướp sẽ ép xe, giật tài sản của "con mồi" rồi tăng ga với tốc độ cao để tẩu thoát khiến bị hại không kịp trở tay.
Qua những vụ cướp này, đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác, hạn chế đi trên những đoạn đường vắng, ít người qua lại. Phụ nữ không nên đeo nhiều nữ trang hay cầm điện thoại di động, giỏ xách hớ hênh khi đi ra đường dễ tạo điều kiện cho bọn cướp giật có cơ hội gây án.
Phạm Mai

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




