Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băng cướp liên tỉnh lãnh án nặng

09:03, 27/03/2009

Ngày 25-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Sơn Hải (28 tuổi, ngụ ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) và đồng bọn mức án tổng cộng 89 năm tù. Đây là các đối tượng trong băng cướp rất manh động, từng cướp tài sản của các công ty đóng trên địa bàn khu công nghiệp ở miền Đông Nam bộ.

Ngày 25-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Sơn Hải (28 tuổi, ngụ ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) và đồng bọn mức án tổng cộng 89 năm tù. Đây là các đối tượng trong băng cướp rất manh động, từng cướp tài sản của các công ty đóng trên địa bàn khu công nghiệp ở miền Đông Nam bộ.

 

Dương Sơn Hải là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi chấp hành xong hình phạt 2 năm rưỡi tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Hải không lo chí thú làm ăn mà bỏ nhà sống lang thang. Để có tiền tiêu xài, Hải móc nối với một số đối tượng nghiện ma túy, hư hỏng như: Nguyễn Thái Hà (21 tuổi), Trần Văn Diệp (32 tuổi), Trần Văn Thảo (25 tuổi), Phạm Hoàng Anh (30 tuổi), Nguyễn Văn Nhứt (30 tuổi, đều ngụ tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phan Văn Đoán (27 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình) cùng một số đối tượng khác lập thành băng trộm, cướp tài sản. Món hàng mà băng cướp này hướng đến là dây điện ở các công ty đóng trên địa bàn các khu công nghiệp ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh.

 

Trước mỗi lần "ăn hàng", chúng thường cắt cử người đến các công ty nghiên cứu kỹ địa bàn, giờ giấc hoạt động... Sau đó, đợi lúc nửa đêm, chúng mang theo dây thừng, dao, gậy, kéo, kìm và xe máy có gắn rờ-moóc đột nhập vào công ty để đánh cướp. Băng cướp này ra tay rất liều lĩnh khi dùng hung khí khống chế, bắt trói bảo vệ công ty rồi lấy tài sản chất lên xe máy chở đi.

 

Cụ thể như vào khoảng 24 giờ ngày 30-5-2006, Hải cùng một số đối tượng leo tường đột nhập vào công trường xây dựng Công ty Đinh Quang (KCN Nhơn Trạch) rồi khống chế, bắt trói 2 bảo vệ của công ty lại. Tiếp đó, chúng vào nhà kho lăn các cuộn dây điện hơn 1.000m ra cắt thành từng đoạn để dễ vận chuyển. Chúng còn lấy 1 máy đục bê tông, 2 CP tự động hiệu LG. Tổng số hàng lấy được chúng đem bán phế liệu với giá 12 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn này, khoảng 1 giờ ngày 18-6-2006, Hải cùng đồng bọn leo tường đột nhập vào Công ty Samil Vina (KCN Long Thành) khống chế và nhốt 2 công nhân làm việc ở đây vào container rồi vào nhà kho công ty cắt lấy 1.450 m dây điện và 2 máy khoan bê tông.

 

Thậm chí, có trường hợp khi bị bảo vệ công ty phát hiện ngăn cản chúng còn đuổi đánh. Điển hình như khuya ngày 13-6-2006, Hải và đồng bọn đến Công ty Ngô Han (ở xã Phước Thái, huyện Long Thành) để "ăn hàng". Khi các bảo vệ công ty này phát hiện, Hải và đồng bọn không bỏ chạy mà còn xông đến đánh, dùng đá tấn công.

 

Nhưng "đi đêm cũng có ngày gặp ma". Trong vụ đánh cướp 848 m dây điện và một số tài sản khác ở Công ty Cheng Feng (KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương) vào ngày 24-6-2007, cả bọn bị bảo vệ phát hiện khi định chất hàng lên xe tẩu thoát. Nhiều tên kịp thời tháo chạy, còn Đoán và Anh thì bị bảo vệ công ty đuổi bắt được. Từ lời khai của 2 tên này, công an lần lượt bắt giữ các tên: Hải, Hà, Diệp, Nhứt, Thảo. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai chỉ trong thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7-2006 đã gây ra 8 vụ cướp, một vụ trộm với tổng thiệt hại cho các công ty hơn 700 triệu đồng. Số dây điện trộm, cướp được chúng mang đến bán cho chủ vựa phế liệu Nguyễn Quang Hải (ngụ ở KP7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Đáng chú ý, dù 2 tên đồng bọn đã bị bắt giữ ở Bình Dương nhưng Hải và các đối tượng còn lại vẫn tiếp tục "ăn hàng" cho đến khi bị bắt.

 

Tại phiên tòa xét xử ngày 25-3, tòa đã tuyên phạt Sơn Hải 18 năm tù, Diệp 13 năm, Thảo 12 năm, Anh 5 năm, Đoán 5 năm về tội cướp tài sản. Riêng Hà bị phạt 18 năm tù và Nhứt 15 năm tù cùng về 2 tội cướp và trộm cắp tài sản. Nguyễn Quang Hải bị phạt 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phạm Mai

Tin xem nhiều