Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xung quanh vụ gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ tại xã Long Hưng:
Sự việc phải được giải quyết trên cơ sở pháp luật

09:02, 24/02/2009

Đêm 18-2, tại trụ sở UBND xã Long Hưng (huyện Long Thành) đã xảy ra vụ gây rối trật tự, hủy hoại tài sản; chống người thi hành công vụ do một số người quá khích gây ra. Tại sao lại xảy ra vụ việc nghiêm trọng như thế ở một xã vốn yên bình như Long Hưng?

Đêm 18-2, tại trụ sở UBND xã Long Hưng (huyện Long Thành) đã xảy ra vụ gây rối trật tự, hủy hoại tài sản; chống người thi hành công vụ do một số người quá khích gây ra. Tại sao lại xảy ra vụ việc nghiêm trọng như thế ở một xã vốn yên bình như Long Hưng?

 

Sự việc xảy ra bắt đầu từ ngày 14-2. Tổ đo đạc của Trung tâm Kỹ thuật địa chính, nhà đất Đồng Nai đã tiến hành đánh số thứ tự vị trí lên từng ngôi mộ trong khu nghĩa địa xã Long Hưng để phục vụ công tác kiểm kê, đền bù, giải tỏa triển khai dự án khu kinh tế mở Long Hưng. Việc làm này của Tổ đo đạc là thực hiện theo hợp đồng mà Trung tâm Kỹ thuật địa chính, nhà đất Đồng Nai đã ký kết với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (chủ đầu tư dự án). Rất đáng tiếc là khi tiến hành đánh số thứ tự lên nhiều phần mộ ở khu nghĩa địa Long Hưng, Tổ đo đạc đã không thông báo cho UBND xã này và các hộ dân có thân nhân đang được chôn cất tại đây biết. Đến ngày 17-2, người dân phát hiện việc làm trên nên đã kéo đến trụ sở UBND xã Long Hưng với thái độ rất bức xúc. Sau đó, bà con đề nghị lãnh đạo UBND xã Long Hưng phải viết cam kết cho ngưng đánh số lên các phần mộ. Chưa dừng lại, một số người còn gây sức ép buộc UBND xã này viết cam kết không được triển khai bất kỳ công trình nào trong dự án khu kinh tế mở Long Hưng khi chưa được sự đồng thuận của người dân.

 

Thực tế, người dân ở xã Long Hưng không phản đối việc triển khai dự án, nhưng chưa đồng tình với mức giá bồi thường. Ngoài ra, bà con còn khiếu nại về phương thức thu hồi đất của chủ dự án... Nếu điều này là đúng thì bà con có quyền khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Tại điểm e khoản 1 điều 17 của Luật Khiếu nại - tố cáo, người dân có quyền khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện ra tòa án. Như vậy, pháp luật đã mở rộng các quyền cho người dân. Trên thực tế, nhiều người dân có đất nằm trong dự án cũng đã thực hiện quyền này. Nếu cho rằng, chính quyền cơ sở giải quyết khiếu nại chưa thỏa đáng, bà con có quyền gửi đơn lên cấp cao hơn, vì UBND xã chỉ có thể giải quyết vụ việc trong thẩm quyền của mình.

 

Đối với việc Tổ đo đạc cho sơn số thứ tự lên các ngôi mộ khi chưa thông báo cho UBND xã Long Hưng và thân nhân của các phần mộ theo quy định là việc làm không đúng. Vì vậy, trong 2 ngày 17 và 18-2, Tổ đo đạc đã xin lỗi người dân và viết giấy cam kết sẽ khắc phục sự cố. Lãnh đạo UBND xã cũng đã đứng ra xin lỗi nhân dân do thiếu quản lý chặt nên đã để vụ việc trên xảy ra.

 

Thế nhưng, đến sáng ngày 18-2, khi Tổ đo đạc và cán bộ địa chính xã đang xóa vết sơn trên các ngôi mộ, thì một số kẻ xấu kích động khiến nhiều người dân địa phương kéo ra gây áp lực đòi phải sơn mới lại toàn bộ các ngôi mộ. Đây thực sự là một đòi hỏi quá đáng. Tiếp đó, hàng trăm người dân kéo đến trụ sở UBND xã Long Hưng phản đối và tiếp tục yêu cầu phải làm bản cam kết khắc phục hậu quả cũng như các đòi hỏi khác. Để ổn định tình hình, UBND xã này lại làm bản cam kết sẽ khắc phục hậu quả ngay hôm sau (ngày 19-2). Thế nhưng, số người này vẫn không chịu và ngồi lại tại trụ sở UBND xã.

 

Đến 19 giờ cùng ngày, nhiều người xông vào chiếm tầng trệt trụ sở UBND xã và tấn công lãnh đạo xã. Một số người đã đốt tài sản, tài liệu của xã và đập phá xe của công an cũng như xe cứu thương... Vụ việc xảy ra đã khiến một số người bị thương; và nhanh chóng sau đó trật tự đã được vãn hồi...

 

Mảnh đất là tài sản có giá trị của người dân. Sự trân trọng và bảo quản phần mồ mả của người thân quá cố là trách nhiệm và đạo lý của mọi người. Cho nên, một khi quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, xâm hại thì việc khiếu nại, đấu tranh đòi lại công bằng trên tinh thần am hiểu, tôn trọng và làm đúng pháp luật là điều nên làm và được pháp luật bảo vệ. Chủ dự án, cán bộ địa chính, chính quyền địa phương cũng phải vì quyền lợi của người dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của bà con thấu tình đạt lý. Trong trường hợp những vấn đề phát sinh không được các bên liên quan giải quyết thỏa đáng, bà con có quyền khởi kiện ra tòa án hoặc khiếu nại đến cấp cao hơn như Luật Khiếu nại - tố cáo đã quy định. Nhưng rất đáng tiếc vụ việc đã không diễn tiến như vậy. Một số người bị kẻ xấu lôi kéo, kích động đã gây rối trật tự trị an, phá hoại tài sản, hủy hoại tài liệu của chính quyền địa phương, thậm chí chống lại người thi hành công vụ.

 

Sự việc xảy ra tại xã Long Hưng vừa qua là điều mà cấp ủy, chính quyền, mặt trận cùng các đoàn thể ở địa phương cần xem lại vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, quản lý, vận động, tuyên truyền, giải thích cho người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, đây cũng là điều rất đáng tiếc, rất đau lòng trong cộng đồng dân cư của một địa phương vốn yên bình, hiền hòa như Long Hưng.

Nhóm PV

Tin xem nhiều