Vì sao Chủ tịch UBND phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa) và 3 cán bộ ngành địa chính - xây dựng, tư pháp - hộ tịch và tài chính - kế toán của phường này bị xử lý kỷ luật? Đây là câu hỏi mà một số cán bộ, nhân dân địa phương thắc mắc và chúng tôi đã đi tìm lời giải đáp.
Vì sao Chủ tịch UBND phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa) và 3 cán bộ ngành địa chính - xây dựng, tư pháp - hộ tịch và tài chính - kế toán của phường này bị xử lý kỷ luật? Đây là câu hỏi mà một số cán bộ, nhân dân địa phương thắc mắc và chúng tôi đã đi tìm lời giải đáp.
Qua kết luận thanh tra của cơ quan chức năng TP.Biên Hòa cho thấy, trong 2 năm 2006 và 2007, cán bộ tư pháp - hộ tịch của phường là bà Nguyễn Như Hiền đã không thu và thu không đúng quy định lệ phí hộ tịch dẫn đến thất thu cho Nhà nước trên 3,8 triệu đồng. Bà Hiền cũng đã không thu lệ phí chứng thực hợp đồng và các văn bản liên quan đến quyền sử dụng đất gây thất thu cho ngân sách trên 13,5 triệu đồng. Tương tự, cán bộ địa chính - xây dựng phường là ông Hồ Thành Tâm đã không thu và thu không đúng quy định lệ phí chứng thực hợp đồng và các văn bản liên quan đến quyền sử dụng đất gây thất thu 2,5 triệu đồng. Như vậy, ông Tâm và bà Hiền đã vi phạm điều khoản về thu sai được quy định trong Luật Ngân sách nhà nước năm 2003.
Chưa dừng lại ở đó, trong các năm 2006, 2007 và 3 tháng đầu năm 2008, tổng số tiền thu phí và lệ phí tại chợ Dốc Sỏi (khu phố 2), chợ Cây Chàm (khu phố 3) và tiền tồn nộp về UBND phường Quang Vinh là trên 92 triệu đồng. Thế nhưng, trên sổ sách và thực tế, UBND phường này chỉ nộp vào ngân sách Nhà nước có 16,4 triệu đồng. Số còn lại 75,6 triệu đồng đã được để ngoài sổ sách. Điều đáng nói, số tiền không nộp ngân sách ấy được sử dụng vào việc hỗ trợ ăn trưa cho cán bộ công nhân viên phường và các khu phố 1, 2, 3, 4. Ngoài ra, những cán bộ có trách nhiệm ở đây còn sử dụng tiền ngân sách khi chưa được phép để chi xăng xe, photocopy giấy tờ, mua tập viết, tài liệu... Và số tiền mặt nằm ngoài ngân sách chưa kịp sử dụng chỉ còn 3 triệu đồng. Việc UBND phường Quang Vinh không nộp và tự ý sử dụng số tiền hàng chục triệu đồng nêu trên là vi phạm pháp luật.
Cũng cần nói thêm, trong năm 2007, qua thanh tra cho thấy, kết quả thu thuế của UBND phường Quang Vinh chỉ đạt 92,9%, không hoàn thành chỉ tiêu của UBND TP.Biên Hòa đã giao. Ở đây, phường Quang Vinh đã để xảy ra tình trạng thất thu thuế mà nguyên nhân là do UBND phường chưa thực hiện hết trách nhiệm. Vì thế, Chủ tịch UBND phường và cán bộ tài chính - kế toán Nguyễn Thị Huỳnh Hoa cũng bị xử lý kỷ luật.
P.V

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






