
Sau 2 tháng ráo riết thực hiện (từ ngày 16-12-2008 đến ngày 16-2-2009), đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhân dân trong dịp Tết Kỷ Sửu trên địa bàn tỉnh kết thúc. Đợt cao điểm này chẳng những đã góp phần kiềm chế được sự gia tăng tội phạm trên địa bàn, mà còn giúp cho các cơ quan chức năng nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.
Sau 2 tháng ráo riết thực hiện (từ ngày 16-12-2008 đến ngày 16-2-2009), đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhân dân trong dịp Tết Kỷ Sửu trên địa bàn tỉnh kết thúc. Đợt cao điểm này chẳng những đã góp phần kiềm chế được sự gia tăng tội phạm trên địa bàn, mà còn giúp cho các cơ quan chức năng nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.
* Huy động sức mạnh nhân dân
Trước khi bước vào cao điểm, theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Khác với những cao điểm trước, lần này để mang lại kết quả cao, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa tổ chức xây dựng kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm theo từng tuyến, từng địa bàn trọng điểm. Đặc biệt các địa phương có khu công nghiệp, tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp như TP.Biên Hòa, các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom v.v... mỗi nơi phải chọn địa bàn phức tạp để tập trung đấu tranh, chuyển hóa về an ninh trật tự. Cùng với việc làm trên, Công an tỉnh cũng chỉ đạo cho các phòng, ban nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương triển khai đồng loạt các biện pháp tấn công tội phạm cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tiếp tay với lực lượng công an đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn.
Xuyên suốt trong cao điểm, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.368 buổi phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, thu hút hơn 110 ngàn lượt người tham dự; cấp phát hơn 20 ngàn tờ rơi và phát thanh hơn 845 giờ trên loa truyền thanh cơ sở, khu dân cư để giúp người dân nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này.
Qua công tác tuyên truyền, vận động, bà con đã đóng góp 4.357 ý kiến xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị cơ sở, cung cấp hơn 725 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Ngoài ra, bà con còn tự giác giao nộp cho công an nhiều loại vũ khí như súng ngắn, quân dụng, đầu đạn, dao lê, mã tấu. Với kết quả trên đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ.
* Giảm trên 34% số vụ phạm pháp
Theo báo cáo của Công an Đồng Nai, trong đợt cao điểm này, toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa 46 băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, bắt xử lý 244 đối tượng bao gồm các tội danh cướp, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản; lưu hành tiền giả; tổ chức đánh bạc v.v... Qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã làm rõ 18 vụ cướp, 55 vụ cướp giật và 33 vụ trộm cắp mà các băng nhóm đã thực hiện trước đó. Toàn tỉnh cũng đã tập trung điều tra làm rõ 130/196 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 186 đối tượng; phát hiện 60 vụ phạm pháp kinh tế, trong đó có 4 vụ mua bán, tàng trữ pháo hoa và đồ chơi điện tử nguy hiểm. Phát hiện, bắt xử lý 29 vụ, 63 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Đặc biệt, việc triệt xóa đường dây mua bán ma túy có số lượng lớn do Bùi Thanh Tâm (SN 1980, cư ngụ ở ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) tổ chức, công an đã thu giữ 1 bánh heroin, 4 điện thoại di động, 2 xe máy.
|
Quyết liệt và hiệu quả Hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự diễn biến khá phức tạp, tập trung chủ yếu vào các loại cướp của, giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cờ bạc... diễn ra trên nhiều địa bàn. Trong chiến dịch truy quét bảo vệ nhân dân vui Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng công an đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung xuống các cơ sở, địa bàn trọng điểm, triển khai nhiều biện pháp quan trọng phòng ngừa, đấu tranh, điều tra khám phá các vụ án. Nhờ quyết liệt như vậy nên tình hình tội phạm thời gian qua đã giảm đáng kể. (Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh) |
Riêng trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, lực lượng công an các cấp cũng đã triệt xóa 85 tụ điểm cờ bạc, 6 điểm chứa mại dâm. Thông qua công tác truy xét, toàn tỉnh đã bắt giữ 31 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 18 đối tượng phạm tội ra đầu thú. Ngoài ra, lực lượng công an cơ sở cũng đã thu gom, lập hồ sơ đưa 193 đối tượng tệ nạn xã hội vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Với những biện pháp quyết liệt nêu trên, kết thúc đợt cao điểm toàn tỉnh đã kéo giảm 104 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 34,7% so với thời gian trước khi triển khai cao điểm.
Đ.V












