Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dự án khu kinh tế mở Long Hưng: Giải pháp để một xã thuần nông thoát nghèo…

10:02, 25/02/2009

Xã Long Hưng được bao quanh bởi một số dòng sông tạo thành cù lao, nên giao thông khá cách trở. Cơ cấu kinh tế của xã và đời sống của người dân cơ bản vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp. Long Hưng là xã nghèo nhất của huyện Long Thành dù điều kiện về địa lý và thổ nhưỡng có thể chuyển đổi cơ cấu kinh tế để phát triển...

Xã Long Hưng được bao quanh bởi một số dòng sông tạo thành cù lao, nên giao thông khá cách trở. Cơ cấu kinh tế của xã và đời sống của người dân cơ bản vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp. Long Hưng là xã nghèo nhất của huyện Long Thành dù điều kiện về địa lý và thổ nhưỡng có thể chuyển đổi cơ cấu kinh tế để phát triển...

 

Gồm nhiều cù lao nhỏ hợp thành, xã Long Hưng được bao bọc bởi các sông: Buông, Bến Gỗ, Vàm Cái Sức, Đồng Nai... Với vị trí giáp TP.Hồ Chí Minh, TP.Biên Hòa và cạnh các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 51, cảng sông Đồng Nai, nhưng do nằm trong điều kiện bán thủy triều nên xã Long Hưng chủ yếu phát triển nông nghiệp như trồng cây hàng năm và nuôi thủy sản. Toàn xã có trên 1.173 hécta diện tích tự nhiên thì đến hơn 351 hécta diện tích mặt nước. Và trong số trên 730 hécta đất nông nghiệp của xã, phần lớn diện tích là trồng lúa nước với năng suất thấp, khoảng 4 tấn/hécta. Nuôi thủy sản tuy có điều kiện nhưng hiệu quả không cao, nên người dân chỉ phát triển được khoảng 50 hécta.

 

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là vật liệu xây dựng và làm gốm sứ với quy mô nhỏ, giải quyết được ít lao động. Dịch vụ ở xã gần như thuần nông này chỉ ở mức nhỏ lẻ, thu nhập không đáng kể.

 

Toàn xã có hơn 1.000 hộ, với trên 5.600 nhân khẩu. Dân cư phân bố ở 2 ấp: Phước Hội và An Xuân, mà chủ yếu ở dọc tuyến hương lộ 2 - con đường độc đạo từ xã An Hòa dẫn vào. Hầu hết các đường còn lại trong xã là đường đất và một số người dân còn sử dụng xuồng ghe để vận chuyển hàng hóa. Phần lớn hộ dân ở đây chưa có nước máy nên vẫn sử dụng nước sông cho sinh hoạt hàng ngày...

 

Làm gì để xã khó khăn, thuần nông Long Hưng thoát nghèo? Ông Trịnh Sâm Châu, Trưởng phòng Kinh tế huyện Long Thành cho biết, Huyện ủy, UBND huyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã phân tích, đánh giá kỹ trên cơ sở khoa học và điều kiện thực tiễn thì thấy, nếu chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây khác thì sẽ làm phong phú thêm cây trồng, nhưng do điều kiện thổ nhưỡng nên năng suất, thu nhập không cao hơn là bao. Nếu quy hoạch để nuôi thủy sản thì cũng khó phát triển vì thực tế thời gian qua người dân địa phương nuôi tôm, cá đều không mang lại hiệu quả cao. Trong định hướng phát triển của xã cũng đã tính đến việc chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, nhưng sẽ rất khó thu hút đầu tư khi mà giao thông cách trở, cơ sở hạ tầng yếu kém, điều kiện thổ nhưỡng phức tạp.

 

Như vậy, phải chọn lựa phương án nào để tận dụng lợi thế nhằm giúp xã Long Hưng cất cánh? Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Đào Văn Minh và Trưởng phòng Kinh tế Trịnh Sâm Châu đều cho rằng, chưa thể nói phương án nào phát triển tốt hơn cho Long Hưng ngoài sự chọn lựa hiện nay: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội từ nông nghiệp nông thôn phân tán lạc hậu dần sang đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Với tiềm năng của một xã có diện tích mặt nước lớn, nguồn nước ngọt dồi dào, môi trường và cảnh quan thiên nhiên sông nước... thì việc khai thác những lợi thế này phục vụ cho phát triển là rất thuận lợi và phù hợp với định hướng kinh tế thị trường. Nơi đây sẽ là khu kinh tế mở, mà khi triển khai xây dựng sẽ phát triển các cụm dân cư đô thị tập trung, các khu nhà vườn sinh thái; góp phần điều hòa dân số, hỗ trợ về công nghệ, lao động, hạ tầng, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường bất động sản. Song, yếu tố quan trọng không kém để Long Hưng phát triển là cần có cơ sở hạ tầng mạnh. Trong quy hoạch của xã, huyện và tỉnh thì hương lộ 2 sẽ được mở rộng, ngoài ra còn có đường Phước Tân - Long Hưng và cầu An Hòa - Long Hưng đang trong giai đoạn xây dựng.

 

Cơ sở pháp lý quan trọng để đưa Long Hưng vươn lên là việc UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 597 vào năm 2007 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 của xã Long Hưng. Quy mô xác lập quy hoạch mới này được triển khai thực hiện trên toàn xã. Như vậy, khi triển khai các dự án, toàn bộ diện tích đất của Long Hưng sẽ được thay đổi về cơ cấu sử dụng và chắc chắc hơn 1.000 hộ dân trong xã sẽ có xáo trộn về chỗ ở, đời sống. Tuy nhiên, tỉnh, huyện và xã đã xác định việc giải tỏa, di dời dân để cơ cấu lại nền kinh tế nhưng vẫn tổ chức tái định cư tại chỗ và đảm bảo bà con có chỗ ở mới, cuộc sống tốt hơn nơi ở hiện tại.

 

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Đào Văn Minh cho biết thêm: "Trước mắt, khi triển khai dự án không thể tránh khỏi xáo trộn về đời sống và thời gian đầu, nguồn thu nhập, kinh tế của người dân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tác động. Song về lâu dài, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch vùng đất từ nông nghiệp sang đô thị, dân cư là cơ hội, là điều kiện hết sức quý báu cho xã Long Hưng phát triển". Ông Trịnh Sâm Châu thì đưa ra phân tích cụ thể: Hiện tại, người dân sống ở địa bàn nông thôn, chỗ ở tự phát, nhà cửa chủ yếu là nhà cấp 3 và cấp 4. Khi triển khai dự án khu dân cư, đô thị sinh thái người dân được bố trí sống trong một đô thị mới với hệ thống nhà liên kế, nhà vườn chất lượng hơn. Mặt khác, với khu dân cư, đô thị mới, bà con sẽ hưởng thụ các điều kiện về đời sống vật chất và tinh thần tốt hơn vì được đầu tư về cơ sở hạ tầng, hệ thống trường, trạm, chợ, trung tâm văn hóa... Ngoài ra, trong điều kiện cuộc sống mới, người dân tại chỗ sẽ là đối tượng chính được tham gia kinh doanh các loại hình dịch vụ và du lịch từ dự án.

Nhóm PV (Còn tiếp)

 

Đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 của xã Long Hưng.

Chiếc cầu nối với hương lộ 2 - con đường độc đạo dẫn vào xã Long Hưng.

Tin xem nhiều