Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công ty vận tải rút trộm bao nhiêu lít dầu?

10:02, 16/02/2009

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 13-2, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo chính trong vụ án rút trộm hàng ngàn lít dầu từ mức 3 năm tù giam mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xuống còn 3 năm tù treo với lý do bị cáo đã lớn tuổi, mang bệnh tật...

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 13-2, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo chính trong vụ án rút trộm hàng ngàn lít dầu từ mức 3 năm tù giam mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xuống còn 3 năm tù treo với lý do bị cáo đã lớn tuổi, mang bệnh tật...

 

Đây là vụ án có những nhìn nhận khác nhau từ các cơ quan bảo vệ pháp luật. Qua lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra xác định bị cáo chính của vụ án là ông Nguyễn Văn Phát (81 tuổi) cùng các "cộng sự" của mình đã rút trộm của 6 doanh nghiệp mua dầu trên 3 triệu lít dầu Mazut (FO), trị giá trên 16,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định, quá trình sử dụng dầu, các công ty mua hàng không có văn bản kiến nghị về chất lượng, số lượng. Hàng tháng, giữa công ty bán và các công ty mua dầu đều có đối chiếu công nợ, thanh toán tiền đúng, đủ theo số lượng trên hóa đơn, chứng từ. Mặt khác, một số công ty mua dầu cũng thừa nhận không bị thiệt hại trong việc giao nhận dầu với Huynh Đệ nên Viện Kiểm sát chỉ truy tố ông Nguyễn Văn Phát và các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt số lượng gần 10.000 lít dầu. Đây chính là số dầu mà vào ngày 20-8-2007, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 2 xe bồn vận chuyển dầu pha nước.

 

Đứng trước tòa là một ông già hom hem. Đáng ra, từng tuổi ấy ông được an hưởng tuổi già thì lại phải vướng vào vòng lao lý bởi lòng tham. Bị cáo Phát thừa nhận những tình tiết dẫn đến hành vi phạm tội của mình như sau: Công ty Huynh Đệ (ở TP.Hồ Chí Minh) do ông làm giám đốc được mở ra để làm trung gian vận chuyển dầu giữa các doanh nghiệp với nhau. Bắt đầu từ tháng 11-2004, biết được Công ty xăng dầu khu vực 2 và Công ty xăng dầu Long An ký nhiều hợp đồng bán dầu FO, DO (Diesel) cho các công ty thuộc địa bàn các KCN ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, phía Huynh Đệ nhận phần công vận chuyển. Đặc biệt hơn, Huynh Đệ còn tự nguyện đứng ra trả tiền trước cho các công ty xăng dầu rồi sau đó mới thu lại tiền từ các công ty mua hàng. Nhưng bên trong sự hăng hái làm trung gian của Công ty Huynh Đệ là một kỹ xảo trộm cắp dầu rất bài bản. Bãi đậu xe do ông Phát lập ra đã đầu tư 12 xe bồn, 3 bồn chứa từ 10.000 - 24.000 lít, 2 máy bơm dầu chuyên dùng, 1 máy bơm nước... đồng thời thuê mướn hàng chục người thân trong gia đình làm nhân viên trông coi bãi, thực hiện việc rút trộm dầu và giám sát quá trình vận chuyển hàng giao cho khách.

 

Theo tài xế Lê Thiện Khánh, một trong những nhân viên tích cực của ông Phát, khai nhận thì mỗi xe bồn, các nhân viên công ty sẽ rút trộm từ 1.000 - 2.000 lít dầu rồi bơm nước lã vào thay thế. Số dầu trộm cắp tài xế được hưởng 30% (tài xế 20%, phụ xe 10%), ông Phát hưởng 70%. Và, bằng chứng cụ thể là ngày 20-8-2007, khi cơ quan công an bắt quả tang và qua giám định của Trung tâm đo lường chất lượng 3 cho thấy, trong 32.000 lít chất lỏng vận chuyển trên 2 xe bồn chỉ có 22.174 lít dầu, số còn lại là nước lã được pha vào. Việc làm này của ông Phát và các cộng sự đã gây thiệt hại cho Công ty xăng dầu khu vực 2 số tiền hơn 50 triệu đồng. Khám xét bãi xe của Công ty Huynh Đệ tại Nhà Bè, cơ quan điều tra phát hiện còn 46.000 lít dầu FO không rõ nguồn gốc. Hiện số dầu này cũng bị cơ quan chức năng tịch thu sung công quỹ.

 

Hành vi phạm tội rõ ràng là vậy, nhưng ông Phát vẫn không thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên "ăn xén" dầu trong lúc giao hàng. Vì vậy, qua xem xét tài liệu, các chứng cứ và lời khai của các đối tượng có liên quan, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phát 3 năm tù, các đối tượng khác từ 18 đến 30 tháng tù. Tòa sơ thẩm cũng buộc Công ty Huynh Đệ bồi thường cho Công ty xăng dầu khu vực 2 số lượng dầu FO bị hư hại (32.000 lít dầu bị pha nước nên trả lại cho Huynh Đệ). Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm mới đây, xét thấy Nguyễn Văn Phát đã lớn tuổi, lại mang bệnh tật và số tiền công vận chuyển hàng Công ty xăng dầu còn thiếu lại Huynh Đệ lớn hơn số tiền tòa sơ thẩm buộc bị cáo phải hoàn trả nên tòa phúc thẩm đã chuyển mức án 3 năm tù giam sang án treo. Đối với một số đối tượng trong vụ án cũng được xét giảm từ 3-12 tháng hoặc chuyển sang án treo do giữ vai trò thứ yếu và thành khẩn khai báo.

Phạm Mai

Tin xem nhiều