Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thuê hai lớp bảo vệ vẫn bị mất hàng

10:01, 09/01/2009

Qua điều tra truy xét, Công an khu công nghiệp Biên Hòa vừa bắt giữ 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản doanh nghiệp tại KCN Amata. Kẻ chủ mưu vụ trộm là các nhân viên bảo vệ của hai công ty dịch vụ vệ sĩ được hợp đồng bảo vệ hàng hóa ở vòng trong và vòng ngoài của Công ty K.

Qua điều tra truy xét, Công an khu công nghiệp Biên Hòa vừa bắt giữ 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản doanh nghiệp tại KCN Amata. Kẻ chủ mưu vụ trộm là các nhân viên bảo vệ của hai công ty dịch vụ vệ sĩ được hợp đồng bảo vệ hàng hóa ở vòng trong và vòng ngoài của Công ty K.

 

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 30 ngày 8-1, lực lượng bảo vệ KCN Amata phát hiện một người đàn ông sử dụng xe ba gác máy chở một số hàng hóa cồng kềnh đang từ KCN ra quốc lộ với dáng vẻ rất khả nghi. Dừng xe để kiểm tra, các bảo vệ KCN phát hiện đối tượng Đào Văn Thi (49 tuổi, ngụ ở KP2, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) chở 100 tấm ván ép vừa lấy cắp. Qua điều tra bước đầu, Công an KCN nhanh chóng xác định đây là những đối tượng trong đường dây trộm cắp do lực lượng bảo vệ tại Công ty K. (KCN Amata) móc nối thực hiện nên đã tiến hành bắt giữ Đào Duy Phương (19 tuổi, ngụ ở KP2, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Bùi Quang Hưng (31 tuổi, ngụ KP2, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh), Mai Thành Út (41 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp), Dương Hồng Thiên (25 tuổi, ngụ ở xã Gia Canh, huyện Định Quán). Kết quả điều tra cho thấy, Phương và Hiếu (đều là nhân viên của Công ty dịch vụ bảo vệ H.G) được Công ty K. hợp đồng bảo vệ khu vực nhà kho. Để có thể đem hàng trộm cắp ra bên ngoài tiêu thụ, Phương, Hiếu đã bàn với hai nhân viên của Công ty dịch vụ bảo vệ Đồng Nai làm nhiệm vụ trực gác cổng chính là Út và Thiên để cùng thực hiện. Rạng sáng ngày 8-1-2009, Phương đã điện thoại cho Bùi Quang Hưng (31 tuổi, tạm trú ở KP2, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) gạ bán một số ván ép với giá 4.000 đồng/tấm. Hưng liền thuê Đào Văn Thi chạy xe ba gác máy vào Công ty K. chở hàng. Với sự trợ giúp đắc lực của bảo vệ làm nhiệm vụ ở nhà kho và cổng ra vào, Thi đã chất 100 tấm ván ép lên xe chở đi sau khi đã giao cho Hiếu đủ 400 ngàn đồng như đã thỏa thuận. Khi Thi chở số hàng gian đến đoạn đường 13 KCN Amata thì bị bắt giữ.

 

Vụ việc đã được Công an KCN Biên Hòa chuyển giao về Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Mai

Tin xem nhiều