Thời gian gần đây, thời tiết diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo, năm nay nắng sẽ gay gắt hơn vào những tháng cao điểm mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 5). Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ cháy rất cao. Trước tình hình trên, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đang triển khai nhiều phương án phòng chống cháy rừng (PCCR) với quyết tâm cao, nhất là không để xảy ra cháy.
Thời gian gần đây, thời tiết diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo, năm nay nắng sẽ gay gắt hơn vào những tháng cao điểm mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 5). Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ cháy rất cao. Trước tình hình trên, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đang triển khai nhiều phương án phòng chống cháy rừng (PCCR) với quyết tâm cao, nhất là không để xảy ra cháy.
Với trách nhiệm quản lý gần 7.300 hécta rừng đầu nguồn, chiếm 2/3 diện tích đất rừng trên toàn địa bàn huyện Xuân Lộc, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc xác định đây là lá phổi xanh, tạo khí hậu trong lành cho cả khu vực, đồng thời có nhiệm vụ dự trữ nguồn nước tưới cho hàng ngàn hécta hoa màu tại các cánh đồng ở 4 xã: Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa, Xuân Thành. Tuy nhiên, do khu vực rừng luôn chịu sự tác động của khí hậu miền cực Nam Trung bộ do đó nguy cơ cháy là rất cao. Kinh nghiệm PCCR nhiều năm qua cho thấy, ngoài việc triển khai thực hiện tốt phương án tác chiến theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần) vẫn chưa đủ, mà điều phải làm tốt là công tác thông tin tuyên truyền PCCR bằng nhiều hình thức, trong đó có cả tranh cổ động, panô, áp phích, biểu ngữ.
Đặc biệt, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc còn xây dựng được 36 tổ lâm nghiệp cộng đồng tự quản bảo vệ rừng mà nòng cốt là 60 hộ dân nhận khoán đất rừng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu "với lửa". Ban quản lý cũng đã đầu tư nâng cấp 6 bồn chứa nước, trên 70 máy bơm xịt nước, 200 can đựng nước các loại. Ban quản lý còn trang bị 2 xe cải tiến gắn máy bơm cao áp nhằm ứng phó kịp thời những đám cháy lớn. Ông Trần Văn Châu, thành viên tổ tự quản lâm nghiệp cộng đồng cho biết: "Từ khi thành lập được tổ tự quản đến nay, bà con đã nắm được phương án phòng cháy chữa cháy rừng và biết cách ngăn chặn không để cháy lây lan. Tổ tự quản ngoài tuần tra kiểm soát PCCR, còn hướng dẫn cho người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng để có thu nhập cao. Từ khi tổ tự quản bảo vệ rừng được thành lập đến nay đã không có vụ cháy rừng nào xảy ra!"
Với phương châm "phòng cháy hơn chữa cháy", hàng chục chòi canh đã được nâng cấp sửa chữa, phương án canh phòng đã được triển khai 24/24 giờ cả trong những ngày lễ, tết. Ngoài ra, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc còn tổ chức phát quang và làm đường băng cản lửa. Riêng rừng tràm, nơi thực bì nhiều rất dễ xảy ra cháy đã được cho cày xới nhằm tạo khoảng trống giữa các hàng cây. Đây chính là những phương án tối ưu nhất không để xảy ra cháy. Ông Hoàng Đình Long, Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc cho biết: "Chúng tôi chú trọng thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong thực hiện phòng chống cháy và chữa cháy rừng hàng năm. Trong đó, tập trung xử lý thực bì trước khi bước vào mùa khô. Mới đây, chúng tôi còn tổ chức hội nghị tuyên truyền PCCR ở phân trường Trảng Táo và củng cố lại lực lượng canh phòng nhằm bảo đảm cả ngày lễ, tết đều có lực lượng thường xuyên canh giữ rừng".
Thanh Cường
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










