Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ gìn trật tự tại các KCN: Cần sự hợp tác, hỗ trợ từ các doanh nghiệp

10:01, 07/01/2009

Tuy ít phức tạp hơn các đơn vị phường, xã nhưng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP.Biên Hòa là nơi có nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa với khối lượng tài sản lớn, lại tập trung đông lao động từ khắp nơi đổ về làm việc nên tình hình an ninh trật tự ở đây luôn được các cơ quan chức năng quan tâm sâu sát.

Tuy ít phức tạp hơn các đơn vị phường, xã nhưng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP.Biên Hòa là nơi có nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa với khối lượng tài sản lớn, lại tập trung đông lao động từ khắp nơi đổ về làm việc nên tình hình an ninh trật tự ở đây luôn được các cơ quan chức năng quan tâm sâu sát.

 

* Nỗi lo về trộm và cướp

 

Trung tá Huỳnh Văn Hoàng, Trưởng Đồn Công an KCN Biên Hòa, cho biết trong năm 2008, địa bàn các KCN Biên Hòa (bao gồm các KCN Amata, Lotecco, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2) xảy ra 76 vụ phạm pháp hình sự, với số tài sản thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Trong đó bao gồm các hành vi phạm tội: cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp, hủy hoại tài sản... Qua điều tra truy xét, Công an KCN làm rõ 46 vụ, bắt 61 đối tượng, thu hồi trả lại cho bị hại khoảng 650 triệu đồng. Đồng thời, Đồn công an cũng lập hồ sơ 87 vụ phạm pháp hình sự "nhỏ", ra quyết định xử phạt hành chính 140 đối tượng có hành vi trộm cắp vặt, gây rối đánh nhau có hung khí...

 

Một trường hợp bảo vệ trộm cắp tài sản công ty bị bắt giữ.

Trong các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn các KCN ở Biên Hòa, nổi cộm vẫn là tình trạng trộm cắp tài sản của các doanh nghiệp. Đa số các vụ trộm cắp đều do công nhân, lao động làm việc tại các công ty thực hiện. Thậm chí, trong số 60 vụ trộm cắp mà Công an KCN xử lý hình sự có đến 10 vụ do lực lượng bảo vệ thực hiện. Như lúc 3 giờ 30 ngày 18-11-2008, lực lượng công an phát hiện Trần Hường (20 tuổi, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển 4 cuộn nylon từ hướng KCN Biên Hòa 2 ra quốc lộ. Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện số tài sản trị giá 4,8 triệu đồng này do Hường móc nối cùng Huỳnh Văn Thọ (40 tuổi, quê ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) lấy cắp của Công ty CanPac (ở KCN Biên Hòa 2). Trước đó, ngày 20-8-2008, Công an KCN được Công ty Sanyo Asean báo tin bị mất 13 tủ lạnh (trị giá hơn 48 triệu đồng). Qua điều tra, công an phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng: Trịnh Việt Hướng (36 tuổi, ngụ ở KP6, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Vũ Văn Thường (26 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình), Phan Đình Tín (35 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương) vốn là thủ kho, tài xế, lơ xe móc nối nhau để trộm cắp hàng của công ty nhân lúc vận chuyển hàng ra bên ngoài.

 

Bên cạnh tình trạng trộm cắp tài sản doanh nghiệp là nạn cướp tài sản trên các tuyến đường lô thuộc các KCN cũng đáng quan tâm. Đặc điểm đường lô KCN có nhiều đoạn vắng vẻ, thiếu ánh sáng là điều kiện thuận lợi để bọn tội phạm ra tay cướp tài sản, nhất là đối với trường hợp những người đi đường vào đêm khuya, các cặp tình nhân tâm sự nơi đường vắng, thiếu ánh sáng... Ngày 13-10-2008, qua phản ánh của các nạn nhân, thường bị một số thanh niên chặn đường dùng dao khống chế cướp tài sản, Công an KCN đã phối hợp cùng Công an TP.Biên Hòa bắt giữ băng cướp hàng chục tên do Đậu Ngọc Thái (20 tuổi, quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu. Trước đó, ngày 26-6-2008, qua tuần tra Công an KCN, bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi, ngụ ở KP9, phường Tân Hòa, Biên Hòa), Nguyễn Duy Khương (20 tuổi, ngụ ở xã Hố Nai 3, Trảng Bom) có hành vi cướp tài sản công nhân. Được biết, trong thời gian ngắn từ ngày 6 đến 26-6-2008, cả bọn đã thực hiện liên tiếp 5 vụ cướp tại các đường lô KCN với thủ đoạn giả vờ tìm người đánh trả thù để rồi khống chế bị hại đến đoạn đường vắng cướp tài sản. Và mới đây, khuya 12-12-2008, đích thân Trưởng đồn Huỳnh Văn Hoàng cùng một cán bộ cảnh sát đã sử dụng xe máy tuần tra nắm tình hình. Khi đến đường 1A KCN Biên Hòa 2, hai anh phát hiện 4 đối tượng dùng dao khống chế một cặp tình nhân để cướp chiếc điện thoại di động và một số tiền mặt rồi đâm thủng bánh xe nạn nhân để tẩu thoát. Không chần chừ, trung tá Hoàng đã đâm thẳng xe máy vào bọn cướp khiến 2 bên bị té ngã. Sau đó, trung tá Hoàng đã  bắt được Nguyễn Bá Uông (25 tuổi) và Nguyễn Đăng Sức (24 tuổi, đều có quê ở tỉnh Nghệ An). Hai tên còn lại định tấn công công an để giải vây cho đồng bọn thì bị lực lượng bảo vệ KCN chạy đến hỗ trợ nên vội vàng tẩu thoát...

 

* Cần sự hợp tác từ các doanh nghiệp

 

Trước diễn biến phức tạp của bọn tội phạm hoạt động trên địa bàn TP.Biên Hòa nói chung, địa bàn KCN nói riêng, Công an KCN đã có nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông... Ngoài công tác nghiệp vụ chuyên môn, Đồn công an cũng thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ mỗi tháng 2 lần với đại diện các doanh nghiệp để thông báo tình hình, phân tích thủ đoạn của bọn tội phạm nhằm giúp đề cao cảnh giác...

 

"Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp lực lượng công an còn gặp khó khăn về sự hợp tác của doanh nghiệp vì họ sợ ảnh hưởng đến uy tín của công ty khi dính dáng đến pháp luật...", trung tá Hoàng cho biết. Bên cạnh đó, do lực lượng khá mỏng lại quản lý địa bàn rộng đến 1.200 hecta nằm tiếp giáp đến 3 phường, với hơn 130 ngàn lao động làm việc tại 383 công ty nên việc đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên địa bàn là khá vất vả. Vì thế, để làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ an toàn tài sản và sức khỏe, tính mạng người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, điều mong mỏi đối với Đồn Công an KCN Biên Hòa là sự hợp tác của các doanh nghiệp trong việc thông tin nhanh chóng những vấn đề an ninh trật tự xảy ra tại đơn vị mình để nhận được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an. Ngoài ra, các doanh nghiệp quản lý hạ tầng KCN cần tăng cường hỗ trợ về mặt trang thiết bị để lực lượng công an có điều kiện làm nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều