Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

An ninh trật tự tại các nhà trọ
Bài 1: Phòng trọ bình dân, nơi tội phạm ẩn nấp, phát sinh

11:01, 16/01/2009

Với hàng trăm ngàn lao động từ khắp nơi đến làm việc và sinh sống tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh, hàng ngàn cơ sở kinh doanh nhà trọ bình dân xung quanh các nhà máy đã mọc lên. Bên cạnh với những mặt tích cực thì đằng sau các khu nhà trọ công nhân ẩn chứa nhiều vấn đề an ninh trật tự xã hội phức tạp.

 
Nguyễn Huynh - Kẻ giết người tại nhà trọ ở xã Thạnh Phú.

Với hàng trăm ngàn lao động từ khắp nơi đến làm việc và sinh sống tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh, hàng ngàn cơ sở kinh doanh nhà trọ bình dân xung quanh các nhà máy đã mọc lên.  Bên cạnh với những mặt tích cực thì đằng sau các khu nhà trọ công nhân ẩn chứa nhiều vấn đề an ninh trật tự xã hội phức tạp.

 

*  Tiềm ẩn những bất ổn trong các khu nhà trọ

 

Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của lực lượng lao động nhập cư vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngay cả sự ra đời của hàng ngàn nhà trọ bình dân quanh các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của người lao động cũng góp phần làm thay đổi không ít bộ mặt địa phương. Những xã thuần nông trước đây như: Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), Phước Thiền, Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch)... đã khoác lên mình dáng dấp của đô thị công nghiệp với những loại hình dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt ngày càng tăng của người dân.

 

Nhưng trong số lao động nhập cư ở thuê tại các nhà trọ, cũng có không ít đối tượng thất nghiệp ăn chơi, nhậu nhẹt, gây rối, đánh nhau. Thậm chí những đối tượng bị truy nã, những tội phạm nguy hiểm cũng tìm đến sống trà trộn để chờ cơ hội gây án. Mặt khác, yếu tố thường xuyên thay đổi chỗ ở do tính chất công việc, cộng với người lao động nhập cư không bị quản lý chặt chẽ nhân thân, lai lịch nên các đối tượng xấu dễ nảy sinh tư tưởng kích động, gây án khi có mâu thuẫn. Vì thế, nguy cơ tội phạm hình sự, trật tự xã hội phát sinh từ các khu nhà trọ bình dân vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại.

 

"Sau giờ tan ca hoặc những buổi chiều cuối tuần rảnh việc, các nam công nhân ở trọ thường tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt với nhau tại các hàng quán ngã ba đường hay ngay trong phòng trọ. Cũng từ đây, việc gây gổ, đánh nhau vẫn thường xảy ra... ", trung tá Huỳnh Thanh Hoàng, Trưởng công an xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) cho biết như vậy. Cũng theo trung tá Hoàng, nhiều lao động vốn làm thợ cơ khí trong nhà máy hay lén lút làm dao, mã tấu tự chế rồi đem về cất giấu nơi trọ. Khi có chuyện xích mích xảy ra, những thứ hung khí tự chế này được sử dụng để đánh chém nhau.

 

Liên quan đến tình trạng bất ổn trong các khu nhà trọ, ghi nhận của Công an huyện Nhơn Trạch cho thấy: tối ngày 4-11-2008, Đỗ Trung Phú (22 tuổi, ngụ ở xã Phước Thiền, Nhơn Trạch) vào khu nhà trọ ở ấp Bến Cam nhậu với số công nhân ở trọ. Lúc đi ngang phòng trọ kế bên, Phú thấy một thanh niên nhìn mình "thấy ghét" nên Phú gọi một số đối tượng lang thang (từ địa phương khác đến) kéo tới đánh người thanh niên kia. Chủ nhà trọ đến can ngăn cũng bị Phú đuổi đánh và đập phá hư hỏng một số tài sản. Mới đây, chỉ vì nhớ đến chuyện cãi nhau khi còn ở chung phòng trọ từ trước, khoảng 0 giờ ngày 1-1-2009, Lê Văn Lộc (20 tuổi, quê ở Nghệ An) đã vác mã tấu tìm đến phòng trọ chém gây thương tích khá nặng ở chân Trần Xuân Quang (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang tạm trú tại ấp Bến Cam (xã Phước Thiền). Khi người nhà Quang và chủ phòng trọ can ngăn, Lộc vẫn không chịu ngưng mà tiếp tục đánh chém những người này gây thương tích. Hay như vào lúc 2 giờ ngày 26-10-2008, sau khi nhậu say, Ngô Kim Tường (23 tuổi), Trần Khánh Toàn (26 tuổi, cùng quê ở Hà Tĩnh) và một số đối tượng vác mã tấu múa may tại phòng trọ ở ấp 1 xã, Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch). Công an xã nhận được tin báo đã đến hiện trường giải quyết vụ việc thì lại bị hành hung và bị đập phá làm hư hỏng một xe máy. Nghiêm trọng nhất, ngày 31-10-2008, chỉ vì vài lời cãi nhau, Nguyễn Huynh (28 tuổi, quê ở Bình Định) đã cầm dao đến phòng trọ Nguyễn Hữu Nghĩa (16 tuổi, cùng quê Bình Định) đâm anh này mấy nhát dẫn đến tử vong.

Hai đối tượng bẻ khóa phòng trọ trộm cắp bị Công an Biên hòa bắt giữ.

 

* "Đa dạng" tội phạm và tệ nạn

 

Bên cạnh gây rối, đánh nhau thì nạn trộm cắp tài sản xảy ra khá thường xuyên tại các khu nhà trọ. Do công nhân thường đi làm vắng nhà nên kẻ gian lợi dụng bẻ khoen khóa cửa để đột nhập vào lấy trộm tài sản. Như ngày 29-7-2008, Công an Biên Hòa đã bắt giữ Nguyễn Công Tùng (21 tuổi, quê ở Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Sang (22 tuổi, quê ở Ninh Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản. Sang, Tùng đều có nhiều tiền án, tiền sự và mới ra tù vào năm 2007. Do nghiện ma túy nặng, cả hai rủ nhau tìm đến những khu nhà trọ vắng người rồi dùng mỏ lết, kìm bẻ khoen khóa cửa đột nhập vào lấy tài sản. Theo khai nhận ban đầu, chỉ trong thời gian ngắn, cả hai đã thực hiện trót lọt 6 vụ bẻ khóa cửa lấy trộm tài sản. Hay như mới đây Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá băng trộm nhí gồm hàng chục tên do Trương Xuân Thập (Thập "gà", 25 tuổi, quê ở Thanh Hóa) cầm đầu chuyên bẻ khóa cửa đột nhập phòng trọ, chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra 10 vụ trộm cắp ở các phòng trọ trên địa bàn.

 

"Tình trạng tội phạm ẩn náu tại các khu nhà trọ chờ thời cơ gây án là vấn đề đáng lo ngại cho các địa phương có nhiều lao động nhập cư. Nhưng nguy hiểm hơn là từ một số đối tượng nhập cư đã lôi kéo, rủ rê thanh niên tại địa phương ăn chơi, nhất là đối với loại tệ nạn mại dâm, ma túy, cướp giật... làm phức tạp thêm tình hình trật tự xã hội trên địa bàn...", Phó công an xã Hiệp Phước Nguyễn Thanh Hà trăn trở. Như vụ Công an xã Hiệp Phước phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh triệt phá đường dây bán ma túy tại các phòng trọ vào ngày 13-5-2008. Trước đó, Công an xã này phát hiện đối tượng Vũ Ngọc Khánh (26 tuổi, quê ở Ninh Bình) đến địa phương thuê nhà trọ ở nhưng không có nghề nghiệp ổn định, lại có biểu hiện "ngủ ngày thức đêm" khá nghi vấn. Qua theo dõi, công an phát hiện Khánh là đối tượng bán ma túy nên đã bắt giữ khi gã đang trọ tại nhà nghỉ trên địa bàn cùng tang vật là 2 tép heroin. Khai thác Khánh, công an bắt tiếp vợ chồng Lê Tôn Tâm (29 tuổi), Nguyễn Thị Trúc Thủy (26 tuổi, quê ở tỉnh Long An). Vợ chồng Tâm đến thuê nhà trọ ở xã Hiệp Phước hành nghề bán thức ăn sáng mỗi ngày. Nhưng bên trong vỏ bọc đó, vợ chồng Tâm hành nghề mua bán ma túy cho các con nghiện. Hay như vụ Công an TP.Biên Hòa bắt những kẻ chuyên bán "thuốc lắc" cho dân chơi vào tháng 4-2008. Qua điều tra cho thấy, Võ Thị Kim Hạnh (34 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) và em trai Võ Thành Dũng đến thuê nhà trọ ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa). Mỗi khi đêm xuống, hai chị em Hạnh lần mò đến các vũ trường, bar, nhà nghỉ ở Biên Hòa để lôi kéo dân chơi địa phương mua bán, sử dụng trái phép.

Phạm Mai (Còn tiếp)

BÀI 2: Làm gì để giữ an ninh trật tự tại các khu nhà trọ?

 

 

 

Tin xem nhiều