Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xe dù giả danh xe buýt lộng hành

11:12, 31/12/2008

Sáng ngày 30-12, khi bị nhân viên kiểm tra của Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai phát hiện, nhóm "nhân viên" của một chiếc xe dù giả danh xe buýt mang biển số 72N - 4834 chạy tuyến số 11 (ngã tư Vũng Tàu đi TP. Vũng Tàu) đã lập tức tập hợp thành một vòng vây và hành hung nhân viên kiểm tra.

Sáng ngày 30-12, khi bị nhân viên kiểm tra của Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai phát hiện, nhóm "nhân viên" của một chiếc xe dù giả danh xe buýt mang biển số 72N - 4834 chạy tuyến số 11 (ngã tư Vũng Tàu đi TP. Vũng Tàu) đã lập tức tập hợp thành một vòng vây và hành hung nhân viên kiểm tra. Buổi chiều cùng ngày, vợ chồng chủ xe này cùng nhiều người khác bao vây và hăm dọa phóng viên báo chí khi đang tác nghiệp. Nếu không có biện pháp giải quyết thì tình trạng xe dù giả danh xe buýt lộng hành trên quốc lộ 51 (từ ngã tư Vũng Tàu đi TP. Vũng Tàu) sẽ còn náo loạn hơn, nhất là vào dịp cuối năm.

 

Nhân viên Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng đã chụp được tấm ảnh xe buýt giả này và ngay sau đó bị hành hung.

* Đánh nhân viên kiểm tra, hăm dọa phóng viên

 

Anh Sìn Dìu Phong, nhân viên đội kiểm tra của Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng chỉ vào chỗ đau trên ngực, kể: "Sáng ngày 30 -12, tôi và anh Hồng (cũng là nhân viên của đội) đang kiểm tra hoạt động xe buýt ở khu vực ngã tư Vũng Tàu thì phát hiện một chiếc xe dù giả danh xe buýt mang biển số 72N - 4834 có màu sơn, mã số tuyến y như xe thật đang đón khách ở trước trạm xe ngã tư Vũng Tàu. Khi tôi sang đường, giơ máy lên chụp ảnh để làm bằng chứng nhưng khi vừa chụp xong 1 kiểu, thì một chiếc xe giả buýt khác trờ tới, 3 người trên xe nhảy xuống và lập tức hành hung tôi. Anh Hồng phải gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 đến, sự việc mới được giải quyết".

 

Ngay chiều hôm đó, khi nhận được tin báo, 2 phóng viên của Đài PT-TH Đồng Nai cùng Ban giám đốc Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng đến hiện trường để xem xét vụ việc. Thời điểm đó, chiếc xe giả buýt biển số 72N - 4834 vẫn đang bị tạm giữ ở bến xe ngã tư Vũng Tàu. Trong khi Ban giám đốc trung tâm liên hệ quản lý bến xe,  một phóng viên lấy máy ra quay phim thì ngay lập tức, vợ chồng chủ chiếc xe 72N - 4834 cùng gần 10 thanh niên lạ mặt vây quanh, hăm dọa. Một phóng viên cho biết: "Lúc đó vào khoảng gần 5 giờ chiều, chúng tôi vừa lấy máy ra thì cả hai vợ chồng chủ xe và gần 10 thanh niên lạ mặt kéo đến chửi bới, dọa hành hung. Một người còn nói: "Nếu chiều nay tin lên báo, đài thì tụi này sẽ lấy máu...". Một người khác còn giật bảng tên và chỉ thẳng vào mặt phóng viên quay phim hăm dọa. Chúng tôi phải gọi điện cho Cảnh sát 113 và Công an phường tới giải quyết".

 

* Tình trạng kéo dài vẫn chưa được giải quyết

 

Hiện tại, theo đội kiểm tra của Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thì "đội xe giả danh" trên tuyến xe buýt số 11 lên đến hơn chục chiếc, thường xuyên hoạt động. Các xe này thường mang biển kiểm soát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc TP. Hồ Chí Minh, có màu sơn, thiết kế, kích cỡ giống xe buýt thật, nhưng treo bảng mã số tuyến giả vào và ngang nhiên đón khách tại trạm xe ngã tư Vũng Tàu và các điểm dừng đón khách trên tuyến. Năm 2007, Trung tâm chỉ phát hiện 1 - 2 trường hợp giả danh, còn từ đầu năm 2008 đến nay, đã phát hiện 12 trường hợp.

Bà Thái Thị Ty, Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng bức xúc: "Tình trạng xe dù giả danh xe buýt hiện đang diễn ra rất phổ biến ở các tuyến có lộ trình dài như 603, 11... Bản thân doanh nghiệp khai thác tuyến xe này là Hợp tác xã vận tải Hiệp Yến cũng bị thiệt thòi, nhân viên kiểm tra của Trung tâm phải liên tục kiểm tra khu vực này. Tuy nhiên, dù có phát hiện cũng rất khó để có được bằng chứng, và khi có bằng chứng thì Trung tâm cũng không có chế tài nào để giải quyết, nên phải nhiều lần "cầu cứu" các cơ quan khác hợp tác giải quyết. Nhưng đến nay, vẫn chưa có cơ quan nào chịu phối hợp với Trung tâm để giải quyết tình trạng này một cách rốt ráo".

 

Ông Trần Văn Quan, Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải cho biết, vụ việc nhân viên Trung tâm và phóng viên bị hành hung, hăm dọa, Sở đã nghe báo cáo và sẽ giải quyết. Dư luận hiện đang bức xúc và chờ đợi những hành vi dứt khoát, mạnh tay từ phía Sở Giao thông - vận tải cũng như lực lượng công an để tình trạng này nhanh chóng được dẹp yên, người dân an tâm đi xe buýt.

Vi Lâm

 

 

Tin xem nhiều