Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm gì để giữ gìn trật tự xã hội?

11:12, 31/12/2008

* Những "điểm nóng" Vài năm gần đây, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) trở nên phức tạp. Khu công nghiệp Nhơn Trạch với nhiều nhà máy, xí nghiệp được hình thành và đi vào sản xuất, thu hút hàng ngàn lao động từ các nơi kéo đến đã biến Phước Thiền thành "túi chứa" dân cư với hàng loạt các cơ sở dịch vụ phát triển kèm theo đã thực sự "lột xác" vùng nông thôn ngày nào

* Những "điểm nóng"

 

Vài năm gần đây, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở  Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) trở nên phức tạp. Khu công nghiệp Nhơn Trạch với nhiều nhà máy, xí nghiệp được  hình thành và đi vào sản xuất, thu hút hàng ngàn lao động từ các nơi kéo đến đã biến Phước Thiền thành "túi chứa" dân cư với hàng loạt các cơ sở dịch vụ phát triển kèm theo đã thực sự "lột xác" vùng nông thôn ngày nào. Phước Thiền đã có diện mạo của một phố thị đông dân, nhộn nhịp. Trong sự chuyển biến đó, Phước Thiền cũng phải gánh chịu thêm những ảnh hưởng, tác hại xấu.

 

Ngoài nạn ô nhiễm môi trường của một cơ sở sản xuất gây ra mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra biện pháp khắc phục, thì nạn gây rối đánh nhau, trộm cắp... đã tạo ra những "vết đen" trên dung mạo Phước Thiền. Theo một báo cáo chưa đầy đủ, năm 2008, ở xã Phước Thiền đã xảy đến 149 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó số vụ gây rối, đánh nhau lên đến 71 vụ với 92 đối tượng, chủ yếu là thanh niên lao động từ các nơi đến. Cũng chính thành phần "vãng lai" này đã gây ra 71 vụ trộm cắp tài sản của các công ty, xí nghiệp lẫn nhà dân.

 

Đoàn viên thanh niên công an và quân sự tỉnh phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trong những đợt cao điểm.

Một xã miệt vườn ở huyện Long Thành có tốc độ phát triển "nóng" là An Phước, trong năm đã xảy ra 84 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó cũng có đến 32 vụ gây rối, đánh nhau và 35 vụ trộm cắp, bên cạnh 17 vụ án khá cộm phải truy tố 22 đối tượng. An Phước còn có đến 18 đối tượng nghiện ma túy mà công an "điểm danh" được. Với 50% nhân khẩu tạm trú ở các nhà trọ và tập trung nhiều điểm kinh doanh ăn uống, nhà nghỉ, internet, cầm đồ, mua bán phế liệu... An Phước còn tiềm ẩn rất nhiều những tệ nạn xã hội.

 

Ở phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), có đông người từ các nơi đến... tìm đường mưu sinh. Trong bối cảnh nhộn nhạo đó, năm 2008 (theo một báo cáo chưa đầy đủ), Trảng Dài đã xảy ra 84 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó cũng vẫn là gây gổ, đánh nhau dẫn đến thương tích. Và nhiều nhất là trộm cắp, tính ra đến 64 vụ, ước tính gây thiệt hại cỡ trên 400 triệu đồng và gần 100 chỉ vàng, 84 xe gắn máy...

 

Ở thị trấn của huyện miền núi Tân Phú, đến mùa thu hoạch, xe tải, bạn hàng Bắc Nam đến mua bán, vận chuyển hàng nông sản, trái cây khá tấp nập. Số người "cơm ghe bè bạn" ăn theo thương lái đường dài này cũng làm cho thị trấn miền núi đông vui, nhộn nhịp và... lộn xộn hơn. Trong năm ở thị trấn Tân Phú đã xảy ra 71 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, cố ý gây tương tích đến 28 vụ, trộm cắp 33 vụ...

 

Một địa bàn cũng được xem phức tạp nữa là thị trấn Trảng Bom. Trong năm 2008, thị trấn này trở nên khá... "nổi" với 3 vụ cướp, 1 vụ giựt dọc, 5 vụ đánh bạc, 1 vụ chứa gái mại dâm. Và hai loại phạm pháp hình sự "không thể không có": 6 vụ gây rối, 13 vụ trộm cắp.

 

Theo Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh đồng thời là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh, tình hình trên cho thấy tội phạm hình sự hoạt động khá phức tạp ở những địa bàn tập trung đông dân, nơi có nhiều nhà trọ, nhà nghỉ, khu giáp ranh các khu công nghiệp...

 

* Công an và các ngành chức năng cần làm gì?

 

Đại tá Nguyễn Phi Hùng đưa ra dự báo: Sắp tới đây tình hình trật tự an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, các loại án nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra chủ yếu ở các trung tâm công nghiệp có nhiều người từ các nơi đến làm ăn, sinh sống. Tội phạm trộm cắp bằng các hình thức đột nhập cũng sẽ xảy ra nhiều ở khu vực nhà dân, nhà trọ. Nạn "đua nóng" diễn ra ở những địa bàn có nhiều cửa hàng mua bán dọc tuyến giao thông. Đặc biệt, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng; đối tượng nghiện ma túy có dấu hiệu tăng trở lại.

 

Nói về nguyên nhân của tình trạng này, đại tá Nguyễn Phi Hùng cho rằng: "Do đời sống một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, đã dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học, công nhân không có việc làm, đối tượng được cai nghiện ma túy tập trung được trở về cộng đồng với số lượng khá lớn tác động đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn. Công tác phòng ngừa xã hội chưa tốt, nhất là vai trò của các ban, ngành, đoàn thể còn dàn trải, chưa tập trung thống nhất. Trong đó vai trò của Đoàn thanh niên ở cơ sở còn mờ nhạt; vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở một số nơi còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư chưa được tập trung thực hiện".

 

Theo đó, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh tập trung chỉ đạo các biện pháp đấu tranh. Công  an các cấp phải thường xuyên xác định những địa bàn trọng điểm để có kế hoạch giải quyết. Với vai trò nòng cốt trong việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm công an cơ sở phải xử lý kịp thời tin báo tội phạm do người dân cung cấp. Đối với những băng nhóm tội phạm nghi vấn hoạt động chuyên nghiệp, lực lượng công an phải xác lập chuyên án đấu tranh.

B.T

Tin xem nhiều