Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tân Phú: Mất trật tự giao thông nghiêm trọng tại các điểm trường học

10:11, 12/11/2008

Hiện nay, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông vẫn còn khá phổ biến. Đối với học sinh ở huyện miền núi Tân Phú và nhất là ở những điểm trường nằm dọc quốc lộ 20, đường có lưu lượng xe đông, thường hay xảy ra tai nạn, thì việc các em học vi phạm trật tự an toàn giao thông càng đáng báo động.

Hiện nay, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông vẫn còn khá phổ biến. Đối với học sinh ở huyện miền núi Tân Phú và nhất là ở những điểm trường nằm dọc quốc lộ 20, đường có lưu lượng xe đông, thường hay xảy ra tai nạn, thì việc các em học vi phạm trật tự an toàn giao thông càng đáng báo động.

 

Dọc trục quốc lộ 20 đi qua địa bàn huyện Tân Phú có khoảng 20 trường từ tiểu học đến THPT với số lượng trên 3.000 học sinh. Do đó, số học sinh tham gia giao thông trên tuyến đường này vào các giờ cao điểm là khá lớn. Nguy hiểm là những học sinh thuộc khối THCS tham gia giao thông bằng xe đạp hoặc xe đạp điện thường không tuân thủ luật và các quy định về an toàn giao thông. Các học sinh này thường lấn đường, đi dàn hàng ngang, đùa giỡn làm ảnh hưởng lớn tới các phương tiện khác.

 

Học sinh Trường THPT tư thục Ngọc Lâm chạy xe máy phân khối lớn nhưng không có giấy phép lái xe.

 

Ông Đỗ Nguyên Trí, phó trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Tân Phú cho biết: "Thực tế hiện nay vẫn diễn ra tình trạng học sinh chưa tuân thủ tốt Luật Giao thông. Vì vậy, vừa qua đã có hai học sinh khối THCS bị tai nạn, làm ảnh hưởng tới việc học tập. Và còn rất nhiều em học sinh vi phạm nhưng chúng tôi cũng rất khó kiểm soát được. Phần lớn thời gian các em ở trường thì quản lý được, nhưng khi các em ra ngoài các thầy cô cũng đành bó tay vì không thể đi theo sát từng em để nhắc nhở. Do vậy, chúng tôi đã và đang tăng cường kết hợp với gia đình giáo dục ý thức về tuân thủ Luật Giao thông cho các em".

 

Thực tế, ghi nhận của chúng tôi cho thấy, không riêng gì học sinh khối THCS mà khối tiểu học cũng là mối nguy cơ về trật tự an toàn giao thông. Điển hình như Trường tiểu học Nguyễn Huệ có hai cơ sở I và II đều nằm dọc tuyến quốc lộ 20, hàng ngày vào giờ tan học, nhiều phụ huynh đến đón con đậu xe rất lộn xộn, chiếm lòng lề đường, cản trở giao thông. Còn các em học sinh mỗi khi đến giờ tan trường thì ùa ra ngoài chiếm gần hết phần đường dành cho các phương tiện khác.

 

Đối với những học sinh thuộc khối THPT thì tình trạng vi phạm Luật Giao thông còn phức tạp hơn nhiều. Trường tư thục Ngọc Lâm (xã Phú Thanh) có học sinh đi học bằng xe máy và xe đạp điện chiếm gần 1/3 số phương tiện của trường. Mỗi khi tan học, hàng trăm chiếc xe máy, xe đạp điện do các em điều khiển chạy loạn xạ, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ tùy tiện... Còn tại Trường THPT Thanh Bình (xã Phú Bình), tình trạng học sinh đi học bằng xe máy cũng không ít hơn và chủ yếu các em không có giấy phép lái xe... Ngoài ra, ngay cả các em đi bộ đến trường cũng thường dàn hàng năm, hàng bảy dưới lòng đường và đùa giỡn, chạy nhảy rất nguy hiểm. Trên thực tế, từ đầu năm học đến nay đã có 4 vụ tai nạn giao thông là do số học sinh của trường này không chấp hành Luật kiểu như thế... Riêng Trường THPT Đoàn Kết, mặc dù nằm trong khu đường trung tâm của huyện nhưng học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng diễn ra khá phổ biến. Nhất là học sinh tràn ra đường sau mỗi buổi tan học gây nên tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường. Vào thời điểm ấy, cả con đường không còn lối đi nên nhiều người rất ngại khi đi ngang qua khu vực này. Đó là chưa kể, học sinh đi lại nhốn nháo hoặc đạp xe nghênh ngang hàng ba, hàng năm, đùa giỡn, lạng lách, vượt ẩu, cản trở phương tiện khác lưu thông.

 

Trung tá LÊ VĂN SƠN, đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện cho biết: "Từ đầu năm 2008 đến nay, Đội cảnh sát giao thông huyện đã lập biên bản xử lý trên 50 trường hợp học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chủ yếu học sinh khối THPT tham gia giao thông bằng xe máy nhưng không giấy phép lái xe, chở quá số người quy định hoặc phóng nhanh vượt ẩu... Tiêu biểu trong các vụ vi phạm là  học sinh trường PTHT Thanh Bình, Trường PTTH tư thục Ngọc Lâm...

Thực tế cho thấy, tỷ lệ học sinh sử dụng xe máy tới trường tại Tân Phú còn cao hơn rất nhiều so với con số thực tế mà các trường báo cáo. Và tỷ lệ thuận với số lượng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện đến trường, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đang gia tăng, mà nguyên nhân là do ý thức chấp hành Luật Giao thông của nhiều học sinh còn rất kém. Song, cũng phải thấy rằng một số trường tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông cho học sinh còn mang tính hình thức; chưa có nội qui rõ ràng trong việc xử lý đối với học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông... Ngoài ra, nhiều phụ huynh vẫn chủ quan, không quản lý, kiểm soát con em mình sử dụng, điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi ra đường.

Hồng Văn

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều