
Ngày 6-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy (35 tuổi, quê quán ở tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, quê quán ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Đây là một "tổng đại lý" cung cấp các loại giấy tờ, bằng cấp giả mà cơ quan chức năng đã mất nhiều thời gian theo dõi để đấu tranh triệt phá.
Ngày 6-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy (35 tuổi, quê quán ở tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, quê quán ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Đây là một "tổng đại lý" cung cấp các loại giấy tờ, bằng cấp giả mà cơ quan chức năng đã mất nhiều thời gian theo dõi để đấu tranh triệt phá.
Qua thời gian điều tra, ngày 30-10, lực lượng trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Phòng PA25 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh photocopy ở số 190 KP11, phường An Bình (TP.Biên Hòa). Tại đây, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Thành đang bán giấy khám sức khỏe giả cho N.M.Q (ngụ ở tỉnh Bến Tre) với giá 25.000 đồng/tờ. Khám xét cửa tiệm của Thành, công an thu giữ 7 giấy khám sức khỏe giả, 2 chứng nhận học Luật Lao động đóng dấu khống và 9 tờ giấy có đóng dấu khống chứng thực sao y bản chính mang tên Phó chủ tịch UBND phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa). Các loại giấy tờ này đều được làm giả rất tinh vi với những dấu mộc, chữ ký của cơ quan, cán bộ nhà nước. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã mua số giấy tờ giả này tại một tiệm photocopy ở KP5, phường Long Bình. Từ đây, một "tổng đại lý" chuyên cung cấp các loại giấy tờ, bằng cấp giả đã lộ diện.
Xác minh lời khai của Thành, các trinh sát nhanh chóng xác định một "người quen" chuyên cung cấp giấy tờ giả. Đó là Nguyễn Thị Thanh Thủy, chủ cửa hàng photocopy Vĩnh Hằng ở số 462 KP5, phường Long Bình. Khám xét cửa hàng của Thủy, công an thu giữ gần 2.000 giấy tờ, bằng cấp giả các loại. Trong đó có rất nhiều giấy tờ, bằng cấp mang đầy đủ con dấu, chữ ký của cơ quan chức năng, trường học giống như thật, gồm: 384 giấy sơ yếu lý lịch được đóng dấu mộc khống của Công an xã Phước Tân (huyện Long Thành), 40 giấy chứng nhận học Luật Lao động của một trường cao đẳng nghề, 111 giấy chứng nhận học Luật Lao động đóng dấu khống của Công ty tư vấn dạy nghề H.L.P, 724 giấy chứng nhận khám sức khỏe đóng dấu khống của Bệnh viện đa khoa Biên Hòa, 555 bản chứng thực sao y bản chính có chữ ký khống của lãnh đạo UBND phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa) và Phòng Tư pháp quận 9 (TP.Hồ Chí Minh) cùng hàng trăm bản sao công chứng giả giấy tờ các loại. Đặc biệt, tại cửa hàng của Thủy, cơ quan công an còn thu giữ 45 giấy phép lái xe máy giả đề Sở giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh cấp, 5 bằng tốt nghiệp THPT (giả đề các Sở giáo dục - đào tạo các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam, Đắc Nông, Đắc Lắc cấp) và 5 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng giả ghi là của các trường đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh, Lạc Hồng và Bình Dương cùng các học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, hồ sơ học nghề... Ngoài ra, công an còn thu giữ một con dấu tròn khắc giả "Bệnh viên đa khoa Biên Hòa", một con dấu khắc giả "Công an xã Phước Tân", dấu vuông khắc chữ "Đã thu tiền" của Bệnh viện đa khoa Biên Hòa và một con dấu vuông khắc tên Đ.K.Q v.v... Những bằng cấp đại học, cao đẳng hay chứng chỉ học nghề, ngoại ngữ này do được làm khá tinh vi nên rất khó phân biệt thật, giả nếu không có chuyên môn. Cơ quan điều tra phải đến tận các trường đại học, sở giáo dục - đào tạo các địa phương xác minh, đối chiếu qua hồ sơ lưu mới xác định được đấy là bằng cấp giả.
Thủy vốn không xa lạ với cơ quan điều tra, bởi từ tháng 5-2004, trước nhu cầu mua hồ sơ giả để xin việc của người lao động nhập cư ở khu vực Long Bình, dưới danh nghĩa chủ tiệm photocopy giấy tờ, Thủy đã nhảy vào lĩnh vực làm giả hồ sơ bán cho người lao động. Tuy nhiên, lúc bấy giờ hoạt động của Thủy chỉ dừng lại ở việc làm giả bản sao bằng tốt nghiệp và sổ hộ khẩu để bán thu lợi vài chục ngàn đồng/trường hợp. Sau khi lãnh án 2 năm tù treo về hành vi làm giả giấy tờ, Thủy không chịu hoàn lương mà tiếp tục dấn sâu vào con đường làm, mua bán hồ sơ giả và vươn lên tầm "tổng đại lý" cung cấp đa dạng các loại giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ giả cho các đối tượng cò mồi, bán lẻ khác. Điều bất ngờ hơn, khi cơ quan điều tra phát hiện ngày vào 13-10, Thủy vừa được Công an huyện Xuân Lộc cho tại ngoại để điều tra trong một vụ án khác. Được biết, trước đó qua điều tra các trường hợp làm giả giấy phép lái xe máy trên địa bàn, Công an huyện Xuân Lộc lần ra manh mối kẻ cung cấp bằng lái giả cho người dân địa phương là Phạm Tuấn Thành (31 tuổi, quê quán ở tỉnh Nghệ An, tạm trú tại phường Long Bình) nên đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp người này. Từ lời khai của Phạm Tuấn Thành, cơ quan công an xác định kẻ cung cấp bằng lái giả cho Thành bán lẻ chính là Thủy. Do đó, ngày 25-9, Công an huyện Xuân Lộc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thủy về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Qua những con dấu, hồ sơ, bằng cấp giả công an thu giữ tại tiệm photocopy của Thủy cho thấy còn nhiều con dấu khắc tên cá nhân, cơ quan chức năng của nhiều tỉnh, thành khác chưa bị phát hiện thu giữ. Những con dấu này cũng có thể do đối tượng khác trong đường dây làm hồ sơ giả phức tạp của Thủy nắm giữ. Ngoài ra, việc móc nối để thiết lập đường dây sản xuất, tiêu thụ hồ sơ, bằng cấp giả này hoạt động như thế nào, giá cả mua bán, ăn chia ra sao vẫn còn là dấu hỏi lửng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ trong thời gian tới.
Phạm Mai


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





