Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băng cướp trong rừng tràm ở Khu công nghiệp Hố Nai đã xộ khám

09:11, 17/11/2008

Sau gần 3 tháng tích cực điều tra, Công an huyện Trảng Bom đã đấu tranh làm rõ chuyên án 598C, bắt giữ các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cướp táo bạo trên địa bàn Khu công nghiệp Hố Nai.

Sau gần 3 tháng tích cực điều tra, Công an huyện Trảng Bom đã đấu tranh làm rõ chuyên án 598C, bắt giữ các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cướp táo bạo trên địa bàn Khu công nghiệp Hố Nai.

 

* Gây án táo bạo

 

Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến cuối tháng 10-2008, trên địa bàn Khu công nghiệp Hố Nai đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản khá táo bạo. Nạn nhân là những công nhân hoặc người đi đường, khi đi qua khu rừng tràm gần nghĩa địa Phú Sơn. Bọn cướp thường chặn đường các nạn nhân, dùng hung khí tấn công để cướp tài sản như xe máy, điện thoại di động, tiền, vàng. Điển hình vào lúc tối ngày 9-5 vừa qua, chị Lê Thị Tú, cư ngụ ở khu 15, xã Long Đức (huyện Long Thành) là công nhân Khu công nghiệp Hố Nai, điều khiển xe máy hiệu Wave biển số 60Y1-5302 từ công ty về nhà. Khi đến đoạn đường đất gần khu nghĩa địa thì bị 2 thanh niên đang dắt xe máy hiệu Dream đi bộ, dùng tay đấm vào người Tú làm chị té ngã. Ngay sau đó, một tên khác nấp sẵn trong bóng tối lao ra dùng dao khống chế chị Tú. Ba tên cướp đã lấy chiếc xe Wave của nạn nhân rồi tẩu thoát.

 

Từ trái sang: Hai tên cướp Dương, Bảo

Trong khi vụ cướp trên đang được cơ quan chức năng thụ lý điều tra thì vào chiều ngày 14-8, chị Hoàng Quảng Vân, là công nhân của Công ty may Pierich (Khu công nghiệp Hố Nai) điều khiển xe Wave chở một bạn đồng nghiệp trong công ty đi khám bệnh. Khi về ngang khu rừng tràm gần nghĩa địa thì bị 2 thanh niên đi trên xe máy ép ngã xuống đường. Trong lúc 2 nạn nhân chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên đã dùng dao kê vào cổ chị Vương (đi cùng Vân) khống chế lấy 1 điện thoại di động, 600 ngàn đồng, 1 lắc vàng, 1 sợi dây chuyền trị giá trên 2,3 triệu đồng rồi tẩu thoát. Gần đây nhất, lúc 21 giờ ngày 5-9, anh Phạm Văn Hải (42 tuổi, cư ngụ ở ấp Bắc Hợp, xã Bắc Sơn) chạy xe Dream biển số 60N2-3443 từ Khu công nghiệp Hố Nai về gần khu vực nghĩa địa thì bị 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau dùng mã tấu chém vào tay anh Hải khiến cho nạn nhân bị thương và té ngã. 2 tên cướp đã lấy xe của anh Hải tẩu thoát.

 

Nghiên cứu các vụ cướp trên đây, Công an huyện Trảng Bom nhận thấy thủ đoạn của bọn cướp khá giống nhau ở chỗ chỉ gây án ở một khu vực nhất định và khi gây án, chúng thường có từ 2 - 3 tên, dùng hung khí tấn công, khống chế nạn nhân để cướp. Điều này có thể xác định các vụ cướp trên chỉ do một nhóm đối tượng gây ra!

 

* Phá án

 

Nhận thấy cần phải tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ băng cướp tài sản khá táo bạo này, vào trung tuần tháng 9-2008, Công an huyện Trảng Bom đã xin lệnh của Ban giám đốc Công an tỉnh được mở chuyên án để đấu tranh với bọn cướp. Ngày 18-9, chuyên án 598C đấu tranh, truy bắt băng cướp ở khu vườn tràm Phú Sơn chính thức được xác lập.

 

Từ đây, Công an huyện Trảng Bom đã tập trung lực lượng trinh sát phối hợp với công an các xã trong khu vực tiến hành sưu tra, sàng lọc hàng chục đối tượng bất hảo cư ngụ trên địa bàn. Trong quá trình điều tra, các trinh sát đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến băng cướp này. Ngoài những vụ cướp mà chúng gây ra như đã nêu trên, chúng còn thực hiện hàng chục vụ cướp tương tự mà nạn nhân không đến khai báo. Trong đó có vụ vào khoảng 19 giờ một đêm tháng đầu năm 2008, bọn cướp xuất hiện ở khu rừng tràm gần nghĩa địa Phú Sơn, chặn đường khống chế một thanh niên chạy xe hiệu Ware chở phía sau một cô gái để cướp chiếc xe của nạn nhân. Hoặc trường hợp vào một đêm khoảng tháng 6-2008, lúc hơn 20 giờ, bọn cướp xuất hiện ở khu vực Công ty Namyang (Khu công nghiệp Sông Mây), dùng dao khống chế một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên xe máy để cướp của nạn nhân chiếc điện thoại di động. Trong lúc thực hiện vụ cướp thì lực lượng công an Khu công nghiệp Hố Nai tuần tra ngang qua, các nạn nhân tri hô cầu cứu nên bọn cướp bỏ chạy.

 

Một số tang vật mà công an thu giữ.

 

Ròng rã gần 3 tháng theo dấu bọn cướp, nghiên cứu, xác định nhân dạng của chúng mà các nạn nhân đã mô tả trước đó, ban chuyên án đã lần lượt xác lập được danh sách các băng nhóm hiềm nghi. Qua đó, đã đặc biệt chú ý đến băng nhóm do Phạm Thanh Dương (SN 1990) cư ngụ ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, tạm trú tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn. Dương là đối tượng nhập cư nhưng không chịu lo làm việc mà thường tụ tập bè cánh ăn nhậu, quậy phá. Trong băng của Dương còn có thêm 2 - 3 đối tượng khác. Đến tối ngày 20-10, khi Dương và đồng bọn lên đường đến khu vực gần Công ty Việt Hằng (gần Khu công nghiệp Hố Nai) chặn đường, dùng dao khống chế anh Nguyễn Văn Sơn, tạm trú tại ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, để cướp chiếc điện thoại di động thì các trinh sát ập đến bắt giữ tại chỗ Dương và đồng bọn của y là tên Bảo. 2 đối tượng còn lại trong băng của Dương chạy thoát.

 

Khai thác nhanh 2 tên cướp, Phạm Thanh Dương đã khai nhận chính y cùng đồng bọn đã thực hiện trên 13 vụ cướp tài sản ở khu vực vườn tràm Phú Sơn và các khu vực trong Khu công nghiệp Hố Nai, Sông Mây từ tháng 2-2008 đến nay. Bọn chúng đã cướp được của các nạn nhân nhiều xe máy, điện thoại di động, tiền, vàng chia nhau xài. Quá trình phạm tội của băng cướp do Dương cầm đầu diễn ra trong một thời gian dài, phần lớn các nạn nhân đều không khai báo cho cơ quan điều tra nên việc xác định các bị hại trong vụ án còn gặp rất nhiều khó khăn. Để làm rõ hành vi phạm pháp của Phạm Thanh Dương và đồng bọn, phục vụ kịp thời cho công tác điều tra, xét xử, Công an huyện Trảng Bom đề nghị ai là bị hại trong vụ án, hãy nhanh chóng liên hệ với Công an huyện Trảng Bom để cung cấp thêm thông tin hoặc báo qua số điện thoại: 0918.144191 (gặp điều tra viên Nguyễn Đình Đát).

Đ.V

 

Tin xem nhiều