Trong tuần lễ từ ngày 8 đến 14-10, trên địa bàn TP.Biên Hòa đã xảy ra hai vụ TNGT làm chết một người, bị thương nặng hai người. Việc va chạm giao thông cũng xảy ra chỉ một vụ, làm một người bị thương nhẹ, hỏng một xe máy.
Trong tuần lễ từ ngày 8 đến 14-10, trên địa bàn TP.Biên Hòa đã xảy ra hai vụ TNGT làm chết một người, bị thương nặng hai người. Việc va chạm giao thông cũng xảy ra chỉ một vụ, làm một người bị thương nhẹ, hỏng một xe máy.
Nhận định về tình hình này, Thượng tá Lê Hùng, Phó trưởng Công an TP. Biên Hòa cho rằng: "Tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông chưa chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ".
Thượng tá Lê Hùng cho biết, trong tuần qua, lực lượng chức năng Công an TP.Biên Hòa đã tăng cường tuần tra, kiểm soát. Qua đó đã phát hiện đến 1.090 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (tăng 58 vụ so với tuần trước). Đặc biệt phải tạm giữ đến 6 xe ô tô và 318 xe máy vi phạm, chưa kể là còn giữ 154 giấy tờ xe ô tô và 486 giấy tờ xe máy vi phạm khác. Cũng qua tăng cường kiểm tra, xử lý, công an thành phố nhận thấy, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là các hành vi vi phạm trực tiếp gây ra tai nạn giao thông có khuynh hướng gia tăng trong giới thanh, thiếu niên cả nam lẫn nữ. Con số thống kê được cho thấy rõ điều này: 311 trường hợp chạy quá tốc độ, 155 trường hợp chạy không đúng phần đường, 248 trường hợp chạy ngược chiều, 21 trường hợp tránh vượt, chuyển hướng sai quy định, 20 trường hợp chở quá số người quy định. Đáng nói là có 5 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.
B.T





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





