Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nạn nhân trở thành người vi phạm

09:10, 17/10/2008

Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, một người bị chấn thương sọ não nặng. Với kết luận ban đầu của Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Tân Phú thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do nạn nhân rẽ trái sai quy định. Sau hơn một năm gia đình nạn nhân khiếu nại, vụ tai nạn giao thông mới được làm sáng tỏ, người vi phạm bị xử lý theo pháp luật.

Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, một người bị chấn thương sọ não nặng. Với kết luận ban đầu của Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Tân Phú thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do nạn nhân rẽ trái sai quy định. Sau hơn một năm gia đình nạn nhân khiếu nại, vụ tai nạn giao thông mới được làm sáng tỏ, người vi phạm bị xử lý theo pháp luật. Thế nhưng, từ kết quả sai lệch của công an đã kéo theo nhiều hệ lụy cho nạn nhân.

 

* Sai quy trình?

 

Như thường lệ, chiều 21-12-2006, bà Bùi Thị Trung, nhân viên bưu điện huyện Tân Phú trở về nhà (ở đường B7A 10 thị trấn Tân Phú). Còn cách nhà khoảng 30 mét, bà Trung điều khiển xe máy rẽ trái để vào nhà. Khi xe bà Trung đã qua phần đường bên trái thì bị Trương Ngọc Danh điều khiển xe máy từ phía sau lao lên tông vào. Tai nạn xảy ra, bà Trung bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật 71%. Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Tân Phú kết luận, nguyên nhân tai nạn là do bà Trung rẽ trái sai quy định, và anh Danh điều khiển xe không làm chủ tốc độ. Từ kết quả này, Đội CSGT Công an huyện Tân Phú để cho hai gia đình tự thương lượng với nhau.

 

Bà Trung trở thành người tàn phế sau vụ tai nạn giao thông.

Dù sự việc chưa được giải quyết xong, nhưng Đội CSGT vẫn giải quyết trả xe máy vi phạm cho Trương Ngọc Danh. Không đồng ý với cách giải quyết của Công an huyện Tân Phú, ông Nguyễn Thành Tâm (chồng bà Trung) đã khiếu nại đến nhiều nơi. Theo ông Tâm, những cán bộ có trách nhiệm điều tra vụ tai nạn giao thông đã có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ và không khách quan trong giải quyết vụ việc.

 

Sau khi kiểm tra việc khiếu nại của ông Tâm, ngày 16-1-2007, Phòng CSGT Công an tỉnh đưa ra kết luận, vụ tại nạn giao thông là do Trương Ngọc Danh gây ra. Đến ngày 26-11-2007, Công an huyện Tân Phú ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Ngọc Danh về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Công an huyện Tân Phú còn kết luận: Nội dung khiếu nại của ông Tâm là đúng; đại úy Nguyễn Văn Trọng là người được giao thụ lý vụ việc đã thiếu trách nhiệm và thực hiện sai quy trình điều tra xử lý tai nạn giao thông.

 Ngày 27-6-2008, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử vụ án này, đã tuyên phạt một năm tù (cho hưởng án treo) đối với bị cáo Trương Ngọc Danh và buộc bị cáo bồi thường cho bà Trung trên 72 triệu đồng.

 

* Mất quyền lợi  vì... tai nạn

 

  Ông Nguyễn Thành Tâm thống kê, phải mất 340 ngày công an mới khởi tố vụ án và sau 555 ngày thì vụ tai nạn mới được làm sáng tỏ. Gia đình cũng đã phải tốn nhiều chi phí trong việc chữa trị cho bà Trung. Và hệ quả việc làm sai, thiếu trách nhiệm của cơ quan điều tra đã gây thiệt hại đến quyền lợi của bà Trung.

 

Ngày 23-10-2007, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có văn bản từ chối chi trả trợ cấp bảo hiểm về tai nạn lao động cho bà Trung. Theo cơ quan bảo hiểm, căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông ngày 21-12- 2006 do Đội CSGT Công an huyện Tân Phú lập, xác định nguyên nhân tai nạn là do bà Trung rẽ trái sai quy định. Vì vậy trường hợp tai nạn của bà Trung không được giải quyết trợ cấp về tai nạn lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Cơ quan chủ quản của bà Trung là Bưu điện tỉnh cũng căn cứ vào kết luận của cơ quan Công an nên từ chối giải quyết cho bà Trung được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định. Không chỉ vậy, từ ngày bị tai nạn đến tháng 6-2007, bà Trung chỉ được nhận 70% lương. Và hiện nay bà Trung không còn được nhận lương.

Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều