Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc cho biết vừa tiếp nhận cáo trạng từ Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp chuyển đến, truy tố hai đối tượng Nguyễn Văn Tâm và Mai Văn Hà đều sinh năm 1989, cùng thường trú xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điều 104, khoản 3 Bộ luật Hình sự.
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc cho biết vừa tiếp nhận cáo trạng từ Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp chuyển đến, truy tố hai đối tượng Nguyễn Văn Tâm và Mai Văn Hà đều sinh năm 1989, cùng thường trú xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điều 104, khoản 3 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án mà những kẻ gây án đã ngang nhiên tấn công một chủ tịch UBND xã, dẫn đến thương tích 32%... Theo lãnh đạo tòa án, vụ án này có thể được đưa ra xét xử lưu động tại địa phương để nhằm răn đe, giáo dục chung...
Theo hồ sơ vụ án, chiều 11-2-2008, sau một chầu nhậu, Nguyễn Văn Tâm cùng với một nhóm bạn ở xã Lang Minh, gồm: Nguyễn Ngọc Thảo (Đen), Nguyễn Xuân Hòa (Tèo) và Trần Văn Tường (Nhỏ) rủ nhau đi hát karaoke. Trên đường đi, nhóm thanh niên này rủ thêm hai thanh niên nữa ở cùng xã là Nguyễn Văn Hùng và Võ Tấn Cường. Tại một tiệm karaoke ở ngã ba xã Xuân Đông chúng tình cờ gặp lại một nhóm thanh niên khác cùng xã gồm Nhân và vài người nữa (có mâu thuẫn với nhau từ trước) nên phát sinh cự cãi. Thấy mới đến tiệm, chưa hát mà đã cãi nhau, Tâm và Hùng có đứng ra hòa giải nhưng Nhân không chịu, cùng nhóm bạn bỏ về.
Khi thấy Nhân đã bỏ về thì Tâm và các bạn đi cùng cũng bỏ hát karaoke quay về Lang Minh tìm băng nhóm của Nhân để đánh. Đến nơi, Hùng liền đi gọi thêm các tên: Võ Minh Vương, Trần Văn Trí, Vương Văn Hiếu, Ngô Tiến Sỹ (đều ngụ xã Xuân Đông) và Mai Văn Hà để cùng tham gia đánh nhóm của Nhân. Bọn này tìm 4 mã tấu, đem giấu vào cốp xe máy. Sau đó, cả bọn chạy đến tụ tập trước cổng nhà ông Năm Yên (ấp Tây Minh, xã Lang Minh). Ngay lúc đó, ông Lê Minh Tú, Chủ tịch UBND xã Lang Minh đang trên đường về nhà thấy một đám đông người, tay lăm lăm mã tấu, bao vây phía trước cổng nhà ông Năm Yên nên dừng xe lại, yêu cầu cả nhóm phải giải tán ngay. Sau đó, ông Tú lấy điện thoại di động gọi báo cho Công an xã Lang Minh. Khi thấy ông Tú gọi điện thoại thì tên Tâm liền nói với Hà: "Quay lại chém ổng, không ổng gọi công an xã xuống...". Nói xong, Tâm cầm mã tấu xông đến, chém thẳng vào người ông Tú một cái.Theo phản xạ tự nhiên, ông Tú giơ tay đang cầm điện thoại lên đỡ. Do nhát chém quá mạnh, tay của ông Tú bị thương, máu chảy đầm đìa... Cùng lúc đó, tên Hà cầm mã tấu lao vào chém tới tấp... Trước khi hai tên côn đồ rút chạy, Hà còn xách mã tấu đến chém nhiều nhát vào đầu xe máy của ông Tú dựng ở ven đường làm xe bị hư hỏng khá nặng... Theo kết luận của cơ quan giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của ông Tú do những vết chém của hai tên Tâm và Hà gây ra là 32%.
Ngoài hành vi của tên Tâm và Hà đã cấu thành tội "Cố ý gây thương tích", cơ quan điều tra xác định các đối tượng: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Thảo, Trần Văn Tường, Trần Văn Trí, Vương Văn Hiếu, Ngô Tiến Sỹ, Võ Tân Cường, Võ Minh Vương và Nguyễn Xuân Hòa có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng ở mức độ ít nghiêm trọng nên chỉ bị xử phạt hành chính và giao các đối tượng về địa phương quản lý.
Cao Thuyên

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










