Lợi dụng sơ hở của công ty trong việc quản lý xuất nhập hàng hóa tại kho, một số đối tượng đã móc nối, tổ chức đường dây trộm cắp với quy mô lớn. Điều đáng nói là, số hàng trộm cắp này lại được tiêu thụ hợp pháp bởi chính giám đốc kinh doanh của công ty bị mất trộm.
Lợi dụng sơ hở của công ty trong việc quản lý xuất nhập hàng hóa tại kho, một số đối tượng đã móc nối, tổ chức đường dây trộm cắp với quy mô lớn. Điều đáng nói là, số hàng trộm cắp này lại được tiêu thụ hợp pháp bởi chính giám đốc kinh doanh của công ty bị mất trộm.
* Những cách "ăn xén" hàng hóa tinh vi
Trần Đình Mộng Bảo (34 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là tài xế một đơn vị vận tải được giao chở hàng theo hợp đồng cho Công ty D. (chuyên sản xuất keo dán, có vốn đầu tư của nước ngoài đóng tại một KCN tại TP.Biên Hòa). Qua mấy chuyến vận chuyển, Bảo phát hiện việc quản lý hàng hóa trong kho của Công ty D. khá sơ hở nên tìm cách móc nối với một số đối tượng để trộm cắp. Cụ thể, lợi dụng sơ hở của nhân viên quản lý nhà kho của Công ty D. trong lúc xuất hàng, Bảo nhiều lần cho xe chạy vào kho lấy trộm hàng rồi tìm cách bán cho một đường dây tiêu thụ với số lượng khá lớn.
Ngoài ra, Bảo còn móc nối với Nguyễn Văn Đẹp (37 tuổi, ngụ ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu), nhân viên quản lý kho của Công ty giày C. (một đối tác của Công ty D.), để rút hàng. Theo kế hoạch đã bàn tính, mỗi khi xuất kho cho các phân xưởng sử dụng keo dán giày (hoặc hóa chất vệ sinh giày) Đẹp sẽ xuất không đủ số lượng nhằm tạo nguồn hàng dôi dư để lại trong kho. Sau khi đã tích trữ được 3 - 4 phuy hàng loại 200 lít, Đẹp sẽ báo cho Bảo biết số lượng, mã hàng hóa. Do đó, dù Bảo giao hàng không đủ số lượng, chủng loại nhưng vẫn được Đẹp hợp thức hóa chứng từ bằng số lượng hàng thừa còn trữ trong kho. Biện pháp tinh vi này giúp cả hai "ăn xén" hàng hóa của các công ty trong thời gian dài mà không bị phát hiện.
Ngày 29-12-2007, khi cùng một tài xế khác vận chuyển 266 thùng keo hóa chất các loại của Công ty D. đến giao cho Công ty C., Bảo đã "ém" lại 4 phuy hóa chất vệ sinh giày (khoảng 800 lít, trị giá hơn 11 triệu đồng) để bán cho một số đối tượng. Trên đường vận chuyển hàng, Bảo bị công an bắt quả tang do chở hàng thiếu.
Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 12-2007, Bảo và đồng bọn đã trộm cắp hàng trăm thùng hóa chất của Công ty D. và Công ty C., với tổng giá trị hơn 130 triệu đồng.
* Đường dây tiêu thụ hàng gian
Đối với Bảo, việc lấy trộm hàng hóa tương đối dễ dàng nhưng để tiêu thụ được số hàng trộm cắp là việc khó. Do đó, Bảo đã móc nối với Hoàng Hải Đăng (25 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) cũng là tài xế nhưng có "nghề tay trái" chuyên mua bán hàng trộm cắp từ các công ty. Từ đây, một đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng gian từ nơi sản xuất đến tận người tiêu thụ đã dần lộ ra.
Trước khi định lấy trộm một chủng loại hàng hóa với số lượng lớn, Bảo đều đưa trước mẫu cho Đăng tìm nơi tiêu thụ. Sau khi dọ hỏi nhiều nơi, Đăng tìm được một mối chuyên tiêu thụ hàng gian là Hà Văn Thọ (26 tuổi, ngụ ở xã An Hòa, huyện Long Thành). Do đó, cứ cách 1-2 ngày, trong lúc vận chuyển hàng cho Công ty D., Bảo lại "ăn" từ 2-4 thùng keo loại 15kg/thùng (hoặc vài phuy hóa chất vệ sinh giày) để giao cho Đăng tại một điểm hẹn nào đó bên ngoài công ty. Từ đây, Đăng bán lại cho Hà Văn Thọ (đối tượng trong đường dây tiêu thụ hàng gian chuyên nghiệp) để kiếm chênh lệch khoảng 5.000 đồng/thùng keo.
Toàn bộ số hàng trộm cắp đều được đổ dồn về một mối tiêu thụ đứng đằng sau Thọ chính là Nguyễn Lưu Trung (36 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh). Vốn là giám đốc kinh doanh của Công ty D. nên Trung đứng ra bán hàng trộm cắp được thu gom về mà không bị ai nghi ngờ, phát hiện. Để tiện việc giao dịch với các khách hàng, Trung còn mở cửa hàng kinh doanh keo dán, hóa chất vốn có nguồn gốc trộm cắp từ Công ty D., thu lợi hàng trăm triệu đồng. Nhằm đáp ứng đòi hỏi hóa đơn chứng từ của khách hàng, Trung mua hóa đơn của một cửa hàng bán lẻ để hợp thức hóa. Ngoài 310 thùng keo, hóa chất đã bán cho các công ty, khi khám xét một căn nhà do Trung thuê làm kho chứa hàng ở TP.Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra còn thu giữ 238 thùng keo, hóa chất tẩy rửa do Công ty D. sản xuất mà Trung khai đã mua từ Thọ.
Tại phiên tòa xét xử vụ án này vào ngày 25-9, các thành viên trong đường dây trộm cắp tiêu thụ hàng hóa tinh vi này đều phải nhận lãnh hình phạt đích đáng. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Trần Đình Mộng Bảo, Hoàng Hải Đăng và Hà Văn Thọ cùng mức án 2 năm tù; Nguyễn Lưu Trung lãnh án 2,5 năm tù và Nguyễn Văn Đẹp 12 tháng (tuy nhiên, Trung và Đẹp đều được cho hưởng án treo).
Phạm Mai




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








