Gần hai năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ án liên quan đến nhóm tội tham nhũng, trong đó có năm vụ liên quan đến ngành giáo dục. Đây được coi là tình trạng đáng báo động vì tham nhũng đã len lỏi vào môi trường sư phạm vốn lâu nay được đánh giá trong sạch. Điều đáng nói nữa là, các vụ án xảy ra đều thuộc khối tiểu học và mầm non.
Gần hai năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ án liên quan đến nhóm tội tham nhũng, trong đó có năm vụ liên quan đến ngành giáo dục. Đây được coi là tình trạng đáng báo động vì tham nhũng đã len lỏi vào môi trường sư phạm vốn lâu nay được đánh giá trong sạch. Điều đáng nói nữa là, các vụ án xảy ra đều thuộc khối tiểu học và mầm non.
Một trong những vụ án gây dư luận ồn ào thời gian gần đây là trường hợp hiệu trưởng Trường mầm non Bình Đa (TP.Biên Hòa) T.T.S. có hành vi cố ý làm trái. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nên bà S. chỉ bị xử lý về mặt hành chính.
Nghiêm trọng hơn, tại huyện Cẩm Mỹ, kế toán trưởng Trường mầm non xã Lam San Nguyễn Văn Duy bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội tham ô tài sản. Được biết từ năm 2004-2005, với vai trò là kế toán trưởng, ông Duy trực tiếp nhận các khoản tiền cấp phát từ kho bạc, ngành giáo dục huyện nhưng không giao nộp cho thủ quỹ quản lý theo quy định. Giữ tiền trong tay, ông Duy cố ý chi không hết vào các khoản cần chi để chiếm đoạt tiêu xài cá nhân trên 41 triệu đồng. Bên cạnh, ông Duy còn cùng hiệu trưởng P.T.H.T. và thủ quỹ N.T.H.T. có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế như: Giả mạo, khai man chứng từ kế toán để lấy tiền chi cho các mục đích khác gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 11 triệu đồng. Tuy cơ quan chức năng không tiến hành truy tố và đưa ra xét xử hành vi cố ý làm trái, nhưng qua đây cho thấy những sai phạm trong quản lý tài chính ở khối mầm non nói riêng, ngành giáo dục nói chung đang là vấn đề cần quan tâm.
Không phải cá biệt, trong vài năm gần đây những sai phạm có liên quan đến hành vi tham ô trong khối trường tiểu học cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Tiêu biểu như vụ hiệu trưởng Võ Phong Lưu ở Trường tiểu học Phan Đình Phùng (TP.Biên Hòa) đã câu kết với kế toán trưởng một doanh nghiệp nước đóng chai để nâng khống số lượng, giá mua vào nhằm chiếm đoạt trên 46,7 triệu đồng. Tại Trường tiểu học Suối Gấm (xã Núi Tượng, huyện Tân Phú), hiệu trưởng cùng một số người đã câu kết nhau kê khống giá trị tài sản mua sắm cho nhà trường để tham ô 50 triệu đồng.
Nhưng nổi cộm trong các vụ án tham nhũng trên lĩnh vực giáo dục là vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Lam Sơn. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh, từ năm 2004-2006, nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn (huyện Xuân Lộc) Trương Viết Phong cùng kế toán trưởng Đoàn Ngọc Việt và giáo viên Nguyễn Sĩ Nguyên đã có hành vi lập quyết toán khống trong xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị cho trường để tham ô trên 30 triệu đồng. Cụ thể như, cuối năm 2004, ông Phong đã nói với ông Việt xem xét quyết toán khống để lấy tiền mua điện thoại di động xài. Ông Việt đã nghĩ cách mua máy quạt cho nhà trường và ghi khống thêm vào hóa đơn thanh toán là mua ổn áp để chiếm đoạt 2,5 triệu đồng. Tiếp đó, ông Phong câu kết với ông Việt và ông Nguyên mua hóa đơn ở cửa hàng vật liệu xây dựng và "hợp thức hóa" tiền chi trả trang bị máy vi tính để chiếm đoạt 9,4 triệu đồng làm lộ phí về thăm quê. Giữa tháng 6-2006, Trường tiểu học Lam Sơn bị gió lốc làm tốc mái tôn. Các ông Phong, Việt, Nguyên lại câu kết với nhau nâng khống giá trị mua vật liệu xây dựng sửa chữa trường học nhằm chiếm đoạt gần 5,8 triệu đồng... Đến đây thì các ông này đã bị cơ quan chức năng huyện Xuân Lộc phát hiện.
Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trong lần về làm việc với lãnh đạo tỉnh mới đây đã lưu ý: Tội phạm tham nhũng tấn công ngành giáo dục là điều đáng báo động. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành giáo dục - đào tạo và cấp ủy, chính quyền sở tại cần quan tâm quản lý, uốn nắn kịp thời, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc, làm hoen ố môi trường sư phạm.
Trường Quân










