
Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường trên toàn tỉnh. Qua sự phối hợp ra quân đồng loạt của các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, 113, công an xã, phường, thị trấn, tổ trật tự an toàn giao thông địa phương phối hợp với Thanh tra giao thông đã phát hiện gần 3.700 trường hợp vi phạm.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường trên toàn tỉnh. Qua sự phối hợp ra quân đồng loạt của các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, 113, công an xã, phường, thị trấn, tổ trật tự an toàn giao thông địa phương phối hợp với Thanh tra giao thông đã phát hiện gần 3.700 trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng đã cảnh cáo nhắc nhở trên 1.300 trường hợp, xử phạt gần 2.400 trường hợp. Các vi phạm đó là để dù, bạt, biển hiệu quảng cáo, sạp... lấn chiếm lề đường vỉa hè đều bị kiên quyết buộc tháo dỡ. Hoặc như hàng trăm ô-tô, mô-tô, xe máy chạy trên hè phố, đậu đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị tạm giữ. Trong đó, lỗi vi phạm phổ biến nhất là họp chợ, bày bán hàng, để vật dụng, vật phế thải, mua bán vật liệu xây dựng trên lề đường.
![]() |
|
Chiếm lòng đường để họp chợ trên quốc lộ 51, xã Phước Tân, huyện Long Thành (ảnh chụp vào ngày |
Trung tá Vũ Ngọc Đô, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự TP.Biên Hòa cho biết, sau khi lực lượng chức năng thực hiện xong đợt cao điểm sẽ bàn giao vỉa hè, lề đường đã xử lý cho chính quyền cơ sở quản lý. Thế nhưng tình hình trật tự vỉa hè, lề đường ở Biên Hòa vẫn còn một số nơi chưa ổn định vì chưa có lề đường hoàn chỉnh, nên chưa thực hiện bàn giao. Có lẽ vì vậy mà ở một số nơi lại tái diễn hoặc phát sinh vi phạm mới. Ở các địa phương khác cũng xảy ra tình trạng tương tự, chẳng hạn ở thị trấn Long Thành, vẫn còn một số hộ ngang nhiên chiếm vỉa hè để kinh doanh sửa chữa xe cộ, máy móc.
Qua đợt cao điểm, Công an tỉnh nhận định, bên cạnh đại bộ phận nhân dân đồng tình ủng hộ, vẫn còn một số hộ chưa thực sự tự giác chấp hành, cố tình vi phạm phải cưỡng chế, có trường hợp còn cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ. Chẳng hạn ở huyện Vĩnh Cửu, mặc dù tình hình trật tự vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện đã được lập lại ổn định, thế nhưng trên đường Đồng Khởi còn một vài hộ, doanh nghiệp vẫn để hàng lấn ra lề đường. Hoặc trên đường Bùi Văn Hòa, Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa), do chưa xây dựng được lề đường hoàn chỉnh nên một số hộ tự tráng xi măng đoạn lề đường trước nhà mình. Và họ cho rằng mình tự xây dựng thì có quyền tự sử dụng nên việc xử lý gặp nhiều phức tạp.
Thế nhưng trên các con đường đã được xây dựng lề đường hoàn chỉnh, vẫn còn xảy ra tình trạng bị người dân chiếm dụng. Thượng tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho rằng, các lực lượng chức năng chỉ có thể thực hiện cao điểm để bảo đảm đồng loạt các địa phương đều được lập lại trật tự, còn việc giữ gìn trật tự vỉa hè, lề đường lâu dài thuộc về trách nhiệm của chính quyền cơ sở.
Thanh Toàn














