Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triệt phá nhiều băng nhóm bán "thuốc lắc" vào Biên Hòa

09:08, 13/08/2008

Cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Phạm Văn Cường (45 tuổi, ngụ ở Q.3, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đây là một trong những băng nhóm mua bán ma túy từ các địa bàn giáp ranh vào Biên Hòa mà lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy thành phố liên tục triệt phá trong thời gian gần đây.

Cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Phạm Văn Cường (45 tuổi, ngụ ở Q.3, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đây là một trong những băng nhóm mua bán ma túy từ các địa bàn giáp ranh vào Biên Hòa mà lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy thành phố liên tục triệt phá trong thời gian gần đây.

 

Các đối tượng Nguyễn Văn Hải, Phạm Văn Cường và tang vật, "thuốc lắc" và heroin do Công an Biên Hòa thu giữ.

 

Rạng sáng ngày 31-7-2008, các trinh sát phòng chống ma túy Công an Biên Hòa phát hiện hai đối tượng Phạm Văn Cường và Nguyễn Văn Hải đang đứng chờ con nghiện đến mua ma túy ở khu vực thuộc địa bàn khu phố 4, phường Tân Hiệp. Đây là những đối tượng thường đưa ma túy tổng hợp (còn gọi là "thuốc lắc") từ TP.Hồ Chí Minh đến Biên Hòa bán cho các con nghiện mà trinh sát đã mất nhiều ngày đêm theo dõi, mật phục. Do đó, khi đối tượng vừa lọt vào "tầm ngắm", lập tức các trinh sát bao vây bắt Hải, Cường cùng tang vật gồm 50 viên "thuốc lắc" và ba chỉ heroin (riêng số heroin, nếu đem phân lẻ Hải có thể chia ra đến 300 tép). Được biết, Hải nghiện ma túy nặng và từng có hai tiền án cùng mức bốn năm tù về tội trộm cắp. Chấp hành xong án tù vào năm 2006, Hải lại lao vào ăn chơi và tái nghiện. Để có tiền hút chích, Hải mua heroin, "thuốc lắc" và rủ Cường đi Biên Hòa tìm mối bán lẻ để kiếm lời.

 

Trước khi triệt phá băng nhóm của Hải một ngày, ngày 30-7-2008, Công an Biên Hòa đã bắt quả tang H.N.P.C. (ngụ ở quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), một đối tượng mang "thuốc lắc" từ TP.Hồ Chí Minh đến Biên Hòa bán lẻ cho dân chơi. Kiểm tra người C., công an thu giữ 15 viên "thuốc lắc" cùng hai gói "hàng đá" (một dạng ma túy tổng hợp cao cấp với độ "phê thuốc" lâu hơn cả thuốc lắc). Với một chấm hàng đá (có giá từ 1-1,5 triệu đồng) có thể khiến một nhóm bốn tay chơi "lắc" trong vòng 6 giờ mới hết phê. Trước đó, rạng sáng ngày 22-7-2008, Công an Biên Hòa bắt giữ hai đối tượng từ huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) khi chúng đến Biên Hòa tìm mối tiêu thụ "thuốc lắc" là Lê Mỹ Thiện (23 tuổi) và Trần Quốc Toàn (26 tuổi), thu giữ 18 viên "thuốc lắc".

 

Có thể nói, việc đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy kết hợp chặt chẽ công tác quản lý đối tượng cai nghiện nên tình hình mua bán, hút chích ma túy (chủ yếu là heroin) trên địa bàn Biên Hòa đã được kiểm soát và giảm khá nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, sự gia tăng các vũ trường, quán bar, nhà nghỉ... vô tình trở thành nơi bọn tội phạm ma túy lợi dụng để lôi kéo, tổ chức mua bán, sử dụng thuốc lắc. Những nơi có đông người chen chúc nhau ngả nghiêng trong ánh sáng mờ ảo như vũ trường, quán bar dễ được bọn mua bán thuốc lắc lợi dụng để hoạt động.

 

Tinh vi hơn, bọn mua bán "thuốc lắc" còn lôi kéo dân chơi vào thuê nhà nghỉ để "lắc tập thể" rất khó bị phát hiện, ngăn chặn. Ngoài ra, do đặc điểm địa bàn giáp ranh với TP.Hồ Chí Minh, nơi có tội phạm ma túy hoạt động khá mạnh nên con nghiện tại Biên Hòa thường đến đây mua về sử dụng. Bọn tội phạm cũng hay "mò" đến Biên Hòa để dụ dỗ, lôi kéo dân chơi sử dụng ma túy. Điển hình như mới đây, khi kiểm tra đột xuất một nhà nghỉ ở phường T., Công an Biên Hòa phát hiện quả tang chín đối tượng đang thuê phòng để sử dụng "hàng đá". Ngày 30-4, kiểm tra nhà nghỉ T. ở phường Tân Tiến, công an đã phát hiện một đối tượng tàng trữ 30 viên "thuốc lắc" và hai gói "hàng đá"... Qua khai thác đối tượng này, Công an Biên Hòa phát hiện và bắt giữ vợ chồng Lương Phước Hùng, Ngô Thế Thanh (ngụ ở quận 11, TP.Hồ Chí Minh), thu giữ 30 viên "thuốc lắc" và một gói "hàng đá". Đây là hai đối tượng cung cấp hàng cho dân chơi Biên Hòa sử dụng. Bên cạnh đó, còn có nhiều vụ, đối tượng từ TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương mang thuốc lắc đến Biên Hòa bán lẻ bị lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy phát hiện bắt quả tang dù chúng cố tìm cách che giấu bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

 

Những nỗ lực ngày đêm theo dõi, đấu tranh triệt phá nhiều đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép "thuốc lắc" vào địa bàn Biên Hòa thời gian qua đã góp phần hạn chế tệ nạn này ở địa phương trong thời gian qua. Nhưng để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả hơn còn cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ... Sự chăm lo, quản lý con cái của các bậc cha mẹ trong việc tiêu xài, đi lại và sinh hoạt hàng ngày để nhằm bảo vệ con em tránh xa sự lôi kéo của ma túy cũng là điều cần thiết.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều