Trong hai tháng qua, trên địa bàn huyện Tân Phú liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang đối với người dân. Kẻ gian thường dùng thủ đoạn cạy tôn, cắt trần đột nhập vào bên trong nhà để trộm cắp tài sản.
Trong hai tháng qua, trên địa bàn huyện Tân Phú liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang đối với người dân. Kẻ gian thường dùng thủ đoạn cạy tôn, cắt trần đột nhập vào bên trong nhà để trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện Tân Phú đã thành lập Ban chuyên án và sau gần hai tháng điều tra, mới đây Công an đã phá xong vụ án.
Theo hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra Công an huyện, sau một thời gian thu thập chứng cứ và tang vật, Ban chuyên án đã xác định một nhóm gồm ba đối tượng đáng nghi vấn. Băng này gồm có: Đỗ Tấn Được (sinh năm 1984, thường trú tại khu 5, thị trấn Tân Phú) đã có một tiền án về trộm cắp tài sản; Nguyễn Tiến Hùng (sinh năm 1972, thường trú ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán) có 5 tiền án (trong đó ba tiền án trộm cắp tài sản và hai lần trốn khỏi nơi giam giữ); Nguyễn Hồng (sinh năm 1979, thường trú ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán) có hai tiền án trộm cắp.
Để bắt được các đối tượng trên là nhờ sự phát hiện, truy bắt kịp thời của quần chúng nhân dân. Cũng theo cơ quan điều tra Công an huyện Tân Phú vào đêm 9-6-2008, Nguyễn Tiến Hùng cùng Võ Hoài An (sinh năm 1988, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang thực hiện hành vi cạy mái tôn đột nhập vào nhà dân tại xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) để lấy trộm tài sản. Khi bọn chúng đang thực hiện thì bị người dân xung quanh phát hiện bắt quả tang. Tại Công an huyện Thống Nhất, Hùng đã khai nhận trong gần hai tháng qua, y đã cùng Được và Hồng liên tiếp thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn hai huyện Định Quán và Tân Phú, cũng bằng các thủ đoạn tương tự. Riêng tại địa bàn huyện Tân Phú, tên Hùng đã cùng Được và Hồng thực hiện năm vụ, trong đó nổi cộm nhất là vụ đêm 17-5 chúng đột nhập vào nhà chị Võ Thị Thúy Lan (khu 4, thị trấn Tân Phú). Chúng đã cạy tủ lấy 11 triệu đồng tiền mặt; một điện thoại di động hiệu Nokia - 5300i trị giá 5 triệu đồng; 12 bao tiêu, mỗi bao nặng 50kg. Và đêm 23-5, bọn chúng đột nhập tiệm thuốc tây Tố Tâm do anh Nguyễn Đình Dũng làm chủ lấy đi một máy điện thoại hiệu Nokia, một lố dầu gió ngoại, một số thuốc tây cùng 5 triệu đồng tiền mặt.
Cũng hình thức đột nhập như trên, ngày 30-5 bọn chúng lại đột nhập vào gia đình chị Nguyễn Thị Đào (cư ngụ tại khu 10, thị trấn Tân Phú). Lợi dụng lúc gia đình đang ngủ say, chúng cạy tôn mái nhà, dùng dây dù leo xuống bên trong. Trong lúc chúng đang chuyển gần 10 bao thuốc lá rê ra ngoài, do sơ ý đã làm trần nhà bị sập, tiếng động đã đánh thức gia đình chị Đào dậy...
Sau khi tên Hùng sa lưới, Công an huyện Tân Phú đã tiến hành bắt tên Đỗ Tấn Được khi y đang trốn tại gia đình ở khu phố 5, thị trấn Tân Phú. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, trước lúc gây án, bọn chúng thường nghiên cứu rất kỹ quy luật đi lại của chủ nhà và những nơi chúng đột nhập thường là nhà mái tôn; lấy những loại có thể tiêu thụ mà khó bị phát hiện như: điện thoại di động, tiền, vàng, tiêu, thuốc tân dược, thuốc rê... Sau khi gây án, bọn chúng đem hàng hóa trộm được bán ngay và chia nhau tiêu xài.
Lê Chương - Bích Liên


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









