Công an TP.Biên Hòa vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hữu (16 tuổi, ngụ ở khu phố 11, phường Tân Phong, Biên Hòa), Nguyễn Minh Thám (17 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Anh Sang (18 tuổi, ngụ ở KP4, phường Thống Nhất, Biên Hòa) và Văn Phúc Hiếu Thảo (20 tuổi, ngụ ở KP3, phường Thống Nhất) về hành vi cướp giật tài sản.
Công an TP.Biên Hòa vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hữu (16 tuổi, ngụ ở khu phố 11, phường Tân Phong, Biên Hòa), Nguyễn Minh Thám (17 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Anh Sang (18 tuổi, ngụ ở KP4, phường Thống Nhất, Biên Hòa) và Văn Phúc Hiếu Thảo (20 tuổi, ngụ ở KP3, phường Thống Nhất) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là bốn thành viên trong băng chuyên cướp giật điện thoại di động của người đi đường trên địa bàn Biên Hòa thời gian gần đây.
Việc phát hiện, triệt phá băng cướp giật điện thoại di động này có phần hỗ trợ tích cực của người dân. Khoảng 21 giờ ngày
Các đối tượng trong băng nhóm này tuổi đời còn rất trẻ, sớm bỏ học và chọn lối sống ăn chơi, lêu lỏng bất chấp sự quản lý, giáo dục của gia đình. Những tên này thường tụ tập với nhau tại khu vực Gò Me (thuộc địa bàn KP4, phường Thống Nhất) để ăn chơi, nhậu nhẹt. Nhằm có tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Theo đó, chúng vạch ra "lộ trình đi ăn hàng" ngay nội ô TP. Biên Hòa trong khoảng thời gian từ 19 đến 22 giờ. Trên "lộ trình" đã vạch sẵn này, nếu phát hiện được "con mồi" (chủ yếu là phụ nữ) sử dụng điện thoại trong khi đang điều khiển xe gắn máy hoặc xe đạp điện... chúng liền bám theo. Đến đoạn đường vắng, chúng sẽ ép xe, giật tài sản.
Với phương thức này, Hữu và đồng bọn trong băng nhóm đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp giật điện thoại. Cụ thể, khoảng 20 giờ một ngày đầu tháng 7-2008, Sang, Thám (cùng hai đối tượng chưa rõ lai lịch) đi ngang khu vực cây xăng trước Khu Liên hợp văn hóa - thể thao tỉnh (đường Nguyễn Ái Quốc) thì phát hiện hai phụ nữ đi xe đạp điện màu trắng sử dụng điện thoại nên ra tay cướp giật. Hay khoảng 19 giờ ngày 16-6-2008, tại khu vực vòng xoay Biên Hùng, Hữu và Thảo đã giật điện thoại di động của hai cô gái đi xe đạp điện màu đỏ rồi bỏ chạy về khu Gò Me. Đặc biệt, có lần chỉ trong một ngày 23-6-2008, trên đường Võ Thị Sáu Hữu và đồng bọn ra tay cướp giật đến ba chiếc điện thoại di động. Cả ba chiếc điện thoại giật được Hữu đem bán cho một tiệm kinh doanh điện thoại trên đường Đồng Khởi (TP. Biên Hòa) được hơn một triệu đồng để chia cho đồng bọn tiêu xài... Lời khai ban đầu của Hữu và đồng bọn cho biết, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến tháng 7-2008, băng nhóm này đã cướp giật hàng chục vụ cướp giật điện thoại. Trong đó, Hữu đã thực hiện 11 vụ, Sang 8 vụ, Thảo 5 vụ, Thám 7 vụ.
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, băng nhóm này còn hàng chục tên khác chưa sa lưới. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để truy bắt những tên còn lại. Công an TP.Biên Hòa thông báo những ai là bị hại của băng cướp giật điện thoại di động này hãy liên hệ với điều tra viên Nguyễn Mạnh Hồng qua số điện thoại 0913.874302 để trình báo sự việc.
Phạm Mai

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






