
Gần đây liên tục xảy ra nhiều tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng do xe khách gây ra trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn các tỉnh lân cận Đồng Nai. Gần nhất là vụ TNGT ở tỉnh Bình Thuận vào đầu tháng 6-2008 làm chết một lúc 14 người, đến ngày 27-6 lại xảy ra vụ TNGT ở tỉnh Ninh Thuận làm chết một lúc 7 người. Hiện nay đang vào mùa thi đại học, cao đẳng nên có khá đông thí sinh và thân nhân ở các tỉnh miền Trung đổ về Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh dự thi. Do vậy, lượng xe khách tốc hành trên quốc lộ 1A qua địa bàn Đồng Nai sẽ gia tăng.
Gần đây liên tục xảy ra nhiều tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng do xe khách gây ra trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn các tỉnh lân cận Đồng Nai. Gần nhất là vụ TNGT ở tỉnh Bình Thuận vào đầu tháng 6-2008 làm chết một lúc 14 người, đến ngày 27-6 lại xảy ra vụ TNGT ở tỉnh Ninh Thuận làm chết một lúc 7 người. Hiện nay đang vào mùa thi đại học, cao đẳng nên có khá đông thí sinh và thân nhân ở các tỉnh miền Trung đổ về Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh dự thi. Do vậy, lượng xe khách tốc hành trên quốc lộ 1A qua địa bàn Đồng Nai sẽ gia tăng.
Thực tế từ ngày 1-6, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đã chỉ đạo Cảnh sát giao thông (CSGT) các tỉnh, thành trong cả nước thực hiện đợt tổng kiểm tra xe khách đến ngày
Vào khoảng 6 giờ 30 ngày 1-7-2008, trên quốc lộ 1A, chúng tôi ghi nhận được, dù xe khách lưu thông chưa nhộn nhịp lắm, lác đác có từng chiếc xe khách loại lớn đi từ hướng Biên Hòa ra Long Khánh, gặp các đoạn đường có dải phân cách, các xe khách này vẫn cố len vào bên phải chiếm hết làn đường dành cho xe hai bánh để vượt lên trước. Qua kinh nghiệm nhiều lần đi thực tế, chúng tôi thấy đoạn quốc lộ này (từ ngã ba Trị An đến ngã tư Dầu Giây) ít khi có mặt CSGT tuần tra kiểm soát. Đến khu vực trạm cân xe ở huyện Trảng Bom, các lái xe khách chạy đàng hoàng hơn vì bên đường có một tổ CSGT phối hợp đang xử lý các xe hai bánh vi phạm. Từ Dầu Giây cho đến huyện Xuân Lộc thường xuyên có hai tổ CSGT tuần tra lưu động nên ô tô các loại lưu thông trên đường tương đối trật tự. Tuy nhiên, khi qua khỏi chốt CSGT một số lái xe khách vẫn tranh thủ phóng nhanh, vượt ẩu, nhất là ở các đoạn đường không có dải phân cách. Tình trạng này thường xảy ra hơn ở đoạn cuối quốc lộ 1A thuộc xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (nơi giáp ranh với tỉnh Bình Thuận).
Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, chúng tôi có mặt ở đoạn cuối quốc lộ 1A thuộc địa phận Đồng Nai. Lúc này các loại xe khách đi về miền Trung, miền Bắc đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Khi nghe tiếng còi hơi "phò, phò" vang lên inh ỏi thì đó là dấu hiệu các xe khách loại lớn (52 chỗ) đang tranh nhau vượt trên đường. Các xe khách vượt ẩu chiếm hết phần đường ngược chiều khiến những người chạy xe hai bánh phải vội vàng chạy vào lề đường để né. Anh Lê Hữu Dũng, công tác ở Công an xã Xuân Hòa cho biết, ban ngày các xe khách đã chạy ẩu như vậy nhưng đến đêm "chúng" lại còn chạy bạt mạng hơn. Những đêm anh cùng đồng đội đi tuần tra bảo vệ an ninh trật tự địa bàn phải nhiều phen hú vía nhảy vội khỏi lề đường để tránh các xe khách tranh nhau trên đường lấn cả vào lề. Anh Dũng bức xúc nói thêm, chẳng cần đến mùa thi mà hầu như ngày nào cũng xảy ra tình trạng xe khách phóng nhanh, vượt ẩu. Lúc này ở cách ranh giới tỉnh Bình Thuận khoảng vài trăm mét có chốt kiểm dịch động vật. Trước chốt có dựng chiếc xe mô tô đặc chủng của CSGT nhưng không thấy có anh CSGT nào. Một số lái xe khách thấy có xe CSGT nên e dè chạy đúng tốc độ, nhưng đa số đều phóng nhanh, vượt ẩu vì không thấy bóng CSGT. Nhiều người dân ở hai bên đoạn cuối quốc lộ này đều nêu ý kiến mong muốn lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các phương tiện vi phạm hơn nữa để đoạn đường ở đây an toàn hơn.
Thanh Toàn






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





