
Vào khoảng 22 giờ ngày 30-5-2007, Nguyễn Nhật Trường, Lý Gia Hậu, Lê Văn Sang, Phùng Ngọc Tính, Võ Nhật Trường, Võ Thành Trí ở ấp 6, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) đi uống cà phê thì xảy ra xích mích với một nhóm thanh niên ở khu Suối Đá, ấp 3, cùng xã.
Vào khoảng 22 giờ ngày 30-5-2007, Nguyễn Nhật Trường, Lý Gia Hậu, Lê Văn Sang, Phùng Ngọc Tính, Võ Nhật Trường, Võ Thành Trí ở ấp 6, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) đi uống cà phê thì xảy ra xích mích với một nhóm thanh niên ở khu Suối Đá, ấp 3, cùng xã. Sau đó, trên đường về, Trường và Trí bị nhóm thanh niên khu Suối Đá chém bị thương nhẹ. Sáng 1-6-2007, Trường, Trí, Tính, Sang, Hậu và Võ Nhật Trường rủ thêm Lê Anh Quân, Phạm Vũ Khanh, Trần Phương Linh, Lê Thành Đông, Nguyễn Quan Tâm, Lê Văn Thắng, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Đình Trường Sơn. Lê Văn Thuấn, Tạ Văn Thanh, Lý Văn Sinh, Trần Thanh Hoài, Nguyễn Minh Vương và Bùi Thế Lộc chuẩn bị hung khí để tìm đánh trả thù nhóm thanh niên khu Suối Đá.
20 giờ ngày 2-6-2007, Trường cùng đồng bọn tất cả gồm 20 thanh niên cùng ở ấp 6, xã Thanh Sơn tập trung tại quán cà phê của chị Lê Thị Hương để đi đánh nhau. Cả bọn đi trên 7 xe mô tô mang theo mã tấu, cây gậy và chai xăng kéo vào khu Suối Đá tìm thanh niên ở đây để trả thù. Dọc đường, Võ Nhật Trường và Võ Thành Trí bỏ về vì sợ bị liên lụy đến pháp luật. Đến khu Suối Đá, không tìm được ai để đánh, cả bọn cùng quay về. Trở về đến quán cà phê của chị Hương tại ấp 6, xã Thanh Sơn. Tại đây, có anh Đặng Văn Long, Nguyễn Văn Hào, Lý Văn Ninh và chị Đặng Thị Mai cùng ngụ tại ấp 3, xã Thanh Sơn đang ngồi ăn chè. Nguyễn Nhật Trường ra lệnh cho cả bọn dừng xe. Quân, Thuấn, Linh, Đông và Khanh ngồi ngoài giữ xe, số còn lại cầm hung khí xông vào quán. Sinh dùng cây đánh anh Hào một cái vào vai. Anh Hào và anh Ninh bỏ chạy. Anh Long thấy vậy ôm Sinh lại, hai bên vật lộn và té ngã xuống đất. Trường, Hậu, Sang, Tâm và một số tên xông vào chém, đánh anh Long túi bụi làm anh Long bất tỉnh. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe chạy trốn. Anh Long bị chấn thương đa thương tích vùng đầu, mặt, vai, lưng, gãy xương chậu phải... tỷ lệ thương tật 45% tạm thời.
Sau khi sự việc xảy ra, Trường, Sinh, Quân, Thuấn, Khanh, Linh, Đông, Hoài, Lộc, Thanh bị bắt và Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử vào ngày 3-4. Thắng, Trường, Sang, Vương, Tâm bị bắt và ra đầu thú tại cơ quan điều tra sau khi đã có lệnh truy nã. Riêng Hậu, Tính và Hùng vẫn đang bỏ trốn. Ngày 4-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử vụ án "cố ý gây thương tích" và xử phạt Thắng mức án 5 năm tù, Sơn 5 năm 6 tháng tù, Sang 6 năm tù, Tâm 6 năm tù, Vương 5 năm tù. Điều đọng lại trong vụ án này cho thấy một thực trạng đau lòng đang xảy ra ở khu vực nông thôn, đó là tình trạng thanh thiếu niên kết băng nhóm sẵn sàng gây hấn vì những chuyện nhỏ nhặt. Các bị cáo trong vụ án đều là những thanh niên tuổi đời còn trẻ, từ 18 đến 25, ít học, thậm chí có trường hợp mù chữ, nhận thức kém về pháp luật để rồi chỉ một ấp có đến 15 thanh niên phải vào tù trong một vụ án.
Mạnh Thắng

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







