
Từ 2 tháng nay, giới thanh niên ở xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) rỉ tai nhau về quán cà phê - karaoke Phong Trầm có "món độc". Quán có ba nữ tiếp viên "chiều" khách tới bến. Xã Xuân Thành nằm giáp ranh với huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), cả xã chỉ có vài quán nuớc, chưa từng có tệ nạn mại dâm xảy ra. Vì vậy tin quán Phong Trầm hoạt động mại dâm lan ra nhanh chóng.
Từ 2 tháng nay, giới thanh niên ở xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) rỉ tai nhau về quán cà phê - karaoke Phong Trầm có "món độc". Quán có ba nữ tiếp viên "chiều" khách tới bến. Xã Xuân Thành nằm giáp ranh với huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), cả xã chỉ có vài quán nuớc, chưa từng có tệ nạn mại dâm xảy ra. Vì vậy tin quán Phong Trầm hoạt động mại dâm lan ra nhanh chóng.
Qua nắm địa bàn, mục tiêu, các trinh sát Đội CSĐT Công an huyện Xuân Lộc biết được Phong Trầm là một quán cà phê - karaoke không có giấy phép kinh doanh do Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971, ngụ tại ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành) làm chủ, những thông tin về hoạt động mại dâm tại quán này là có cơ sở, một kế hoạch phá "ổ nhện" được đặt ra. Khoảng 10 giờ ngày 20-6, quán Phong Trầm đón hai vị khách vào quán uống bia, hát karaoke. Phục vụ khách là tiếp viên Ngô Thị Thu K. và Ngô Thị Thu O. là hai chị em sinh đôi, sinh năm 1985, nhà ở xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh (Bình Thuận), giáp ranh với xã Xuân Thành. Sau một chặp uống bia, hát hò, một ông khách cùng tiếp viên K. đi vào trong một căn phòng. Đến 13 giờ 30, người khách thứ hai cùng tiếp viên O. đi vào trong. Ngay lập tức, lực lượng công an xuất hiện kiểm tra hành chính hoạt động của quán Phong Trầm và phát hiện bên trong căn phòng nhỏ là một cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trước chứng cứ quả tang, Nguyễn Ngọc Quang - chủ quán Phong Trầm đã ký vào biên bản vi phạm. Ngoài hai tiếp viên K. và O., còn có tiếp viên Trần Thị Tr., ngụ tại xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Đây là ba tiếp viên hoạt động "thường trực" tại quán Phong Trầm. Hai ông khách ham vui là Nguyễn Văn H. (ở xã Trà Tân, huyện Đức Linh) và Nguyễn Thiện T., (ngụ tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc).
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Quang khai nhận do mua bán ế ẩm nên từ tháng 5-2008, Quang nghĩ ra "chiêu" thu hút khách bằng cách cho tiếp viên bán dâm tại quán. Quang tuyển ba nữ tiếp viên và nuôi ăn ở tại nhà không trả lương. Để có chỗ cho khách "hành sự", Quang cải tạo phòng vệ sinh trong quán thành phòng ngủ. Khách mua dâm có thể được phục vụ tại quán hoặc là đi nhà nghỉ ở nơi khác. Mỗi lần đi khách, các tiếp viên phải nộp lại cho Quang 30 ngàn đồng. Giá đi khách các tiếp viên thỏa thuận với khách từ 100 - 150 ngàn đồng/lần. Trung bình mỗi ngày quán của Quang tiếp từ 2 - 3 lượt khách mua dâm. Khách là người ở địa phương và người đến từ xã giáp ranh.
Việc công an triệt phá "ổ nhện" Phong Trầm đã kịp thời ngăn chặn tình trạng mại dâm về làng, điều chưa từng xảy ra ở xã Xuân Thành. Đồng thời đã mang lại niềm tin trong quần chúng ở địa phương khi ổ tệ nạn tai tiếng này mọc lên cách không xa trụ sở UBND và công an xã Xuân Thành.
Mạnh Thắng





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









