
Công an TP. Biên Hòa vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu và một số thành viên trong băng cướp chuyên nghiệp từng gây ra trên 40 vụ cướp tại TP. Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh.
Công an TP. Biên Hòa vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu và một số thành viên trong băng cướp chuyên nghiệp từng gây ra trên 40 vụ cướp tại TP. Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh.
![]() |
| Các đối tượng: Phạm Nguyên Hòa, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Hưởng Lộc, Nguyễn Đức Dũng, Phạm Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thế Dũng, Vũ Ngọc Toàn. |
Tháng 4-2007, Phạm Nguyên Hòa (còn gọi "Bẹo ký", 24 tuổi, ngụ ở KP2, phường Trảng Dài) ra khỏi trường cai nghiện. Mang trong mình căn bệnh xã hội do ăn chơi trác táng, ra khỏi trường cai nghiện, Hòa lại mướn nhà trọ sống lang thang. Trong những lúc vùi đầu chơi game ở các tiệm internet, Hòa gặp một số đối tượng "nghiện" chơi game như: Phạm Hoài Nam (còn gọi Nam "cổ chim", 21 tuổi, ngụ ở KP9, phường Tân Phong) từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Hưởng Lộc (22 tuổi, ngụ ở KP3, phường Bình Đa) có tiền án về tội cướp giật tài sản; Nguyễn Đức Dũng ("Bờm", 18 tuổi, ngụ ở KP2, phường Thống Nhất) có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích; Phạm Văn Nam (Nam "bộ đội", 24 tuổi, ngụ KP1, phường Trảng Dài): Nguyễn Quang Trung (21 tuổi); Nguyễn Thế Dũng (18 tuổi); Vũ Ngọc Toàn (17 tuổi, cùng ngụ ở phường Tân Phong) và một số thanh thiếu niên khác... Qua nhiều lần chơi chung với nhau ở tiệm internet, cả bọn lập băng trộm cướp. Chúng thuê nhà trọ ở phường Tân Phong rồi lần lượt ở Trảng Dài, Tân Hiệp và chia thành từng nhóm đi cướp giật tài sản với thỏa thuận: kẻ trực tiếp đi cướp được tài sản sẽ trích một phần trả tiền thuê nhà, mua đồ ăn hàng ngày cho đồng bọn. Chúng còn thu nạp Nguyễn Thị Diễm Thúy (29 tuổi, quê ở Chợ Lách, Bến Tre) đảm nhiệm công tác "hậu cần" cho cả bọn. Thúy đã có chồng con nhưng bỏ gia đình đến Biên Hòa sống lang thang. Sau mỗi phi vụ, các thành viên trong băng sẽ đưa tiền cho Thúy phụ trách việc đi chợ, nấu cơm cho đồng bọn...
Với việc thành lập băng nhóm, phân chia trách nhiệm, quyền lợi cùng với bản tính manh động táo tợn của những thanh niên bất trị, băng này đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh. Điển hình như lúc 11 giờ ngày 4-5-2008, Bờm, Nam "bộ đội", Thế Dũng, Toàn rảo xe gắn máy trên quốc lộ 1A tìm... "mồi" thì gặp hai mẹ con bà N.T.T.T. đi xe gắn máy có mang một giỏ xách liền bám theo. Khi đến đoạn đường vắng gần KCN Biên Hòa 1 (thuộc phường An Bình), chúng ép xe giật giỏ xách (bên trong có 3 chiếc điện thoại di động, 200 ngàn đồng và một số giấy tờ cá nhân). Một ngày sau đó, khoảng 12 giờ, khi chị N.T.Th. (ngụ ở KP2, phường Trảng Dài) đang ngồi ở trước cửa nhà thì bị Bờm, Toàn đi xe máy chạy ngang phát hiện chị đeo dây chuyền vàng trên cổ. Thế là, Toàn nhảy xuống xe giật sợi dây chuyền của chị Th. Do sợi dây khá to và chắc nên khi chúng giật mạnh đã khiến chị ngã dập mặt xuống đất gây thương tích nhẹ. Hai ngày sau (
Gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp một cách trót lọt rồi cuối cùng băng nhóm này cũng bị bóc gỡ từ chính thủ đoạn tưởng chừng gọn ghẽ của chúng. Khoảng 15 giờ ngày 18-5-2008, Nam "cổ chim" và Lộc đi xe gắn máy trên quốc lộ 15 thì phát hiện chị T.L.Q. (ngụ ở Trảng Bom, là nhân viên của một ngân hàng) đi xe gắn máy có mang theo giỏ xách nên đã theo dõi. Đến đoạn gần khu vòng xoay Tam Hòa, chúng ép xe giật chiếc giỏ xách của chị Q. để chiếm đoạt 9,5 triệu đồng, 17USD, 2 thẻ tín dụng có gần 70 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Tuy nhiên, sau khi đã lấy tiền, Lộc và Nam thấy giấy tờ tùy thân của chị Q. bèn gọi điện giả vờ nói mình nhặt được giỏ xách và ngỏ ý trả lại cho người bị hại để kiếm thêm tiền hậu tạ. Khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã ba đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp), khi hai tên Lộc, Nam vừa trả giỏ xách cho chị Q. cũng là lúc các trinh sát hình sự xuất hiện bắt giữ bọn chúng. Qua khai thác, Lộc và Nam khai, từ ngày 18-5 đến 30-6-2008, lần lượt các thành viên trong băng cướp chuyên nghiệp này đã bị Công an Biên Hòa bắt giữ. Lời khai ban đầu của bọn chúng tại cơ quan điều tra cho biết, chúng đã thực hiện hơn 40 vụ cướp giật tài sản và một số vụ, trộm khác trên địa bàn TP. Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh.
Một điểm đáng chú ý là trong khi các thành viên trong băng này bị bắt thì những tên còn lại trong lúc lẩn trốn vẫn tiếp tục đi cướp giật. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các thành viên còn lại trong băng cướp giật nguy hiểm này.
Phạm Mai

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)








